Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 9



“Chị không tức sao?”

Chị nhìn tôi.

“Tức thì bài viết tự biến mất à?”

Tôi nghẹn lời.

Chị tiếp tục:

“Lưu bằng chứng trước. Sau đó báo bộ phận quản trị nhóm xử lý theo quy định.”

Tôi lập tức làm theo.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Chưa đầy một tiếng sau, bài đăng đã bị chụp lại rồi chuyển sang một số nhóm trong khu chợ kho lạnh.

Tin đồn bắt đầu lan ra.

Có người nói chị dâu không sinh được con nên ghen ghét Đinh Lê.

Có người nói chị dùng quyền lực để đuổi việc cô ta.

Thậm chí còn có người bịa rằng chị ép một phụ nữ mang thai phải đi xét nghiệm nguy hiểm.

Tôi đọc mà tức đến đau đầu.

Nhưng chị dâu vẫn không đăng bài giải thích.

Chị chỉ gọi trưởng phòng nhân sự và luật sư đến.

Sau đó yêu cầu kiểm tra nguồn phát tán, bảo toàn các thông tin có thể xác minh, đồng thời nhắc nhân viên không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng.

Tôi không hiểu.

“Chị dâu, sao chị không lên tiếng?”

Chị nhìn tôi.

“Bây giờ chị nói gì, người muốn tin tin đồn cũng sẽ không nghe.”

“Vậy cứ để họ nói xấu chị sao?”

Chị lắc đầu.

“Không.”

Chị mở một tập tài liệu khác.

“Chị đang đợi người tung tin tự để lộ mục đích.”

Tôi nhìn chị.

Lần đầu tiên, tôi có cảm giác chuyện này không đơn giản chỉ là một cô trợ lý muốn cướp chồng.

Buổi tối, anh trai tôi trở về nhà với vẻ mặt khó chịu.

Vừa bước vào phòng khách, anh đã hỏi chị dâu:

“Có phải em cho người điều tra Đinh Lê không?”

Chị đang ngồi đọc báo cáo.

Nghe vậy, chị ngẩng đầu.

“Anh nghe ai nói?”

“Em đừng quan tâm anh nghe ai. Anh chỉ hỏi có hay không.”

Chị đặt tài liệu xuống.

“Phòng nhân sự đang xác minh nguồn phát tán tin đồn liên quan đến công ty. Nếu Đinh Lê có liên quan, họ sẽ làm việc với cô ấy.”

Anh tôi lập tức nổi giận.

“Cô ấy đang mang thai! Em còn muốn làm khó đến bao giờ?”

Tôi đang ngồi cạnh mẹ, nghe vậy không nhịn được.

“Anh có biết người ta đang bôi nhọ chị dâu thế nào không?”

Anh quay sang tôi.

“Anh biết. Nhưng chưa chắc chuyện đó liên quan đến Đinh Lê.”

Tôi cười lạnh.

“Vậy sao anh lại sợ người ta điều tra cô ta?”

Anh tôi nghẹn lời.

Đinh Lê đứng sau lưng anh, mắt đỏ hoe.

“Tri Hạ, chị thật sự không biết bài đăng đó từ đâu ra.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô cứ phối hợp xác minh.”

Cô ta cúi đầu.

“Chị chỉ sợ mọi chuyện càng lớn.”

Chị dâu lúc này mới lên tiếng.

“Đinh Lê.”

Cô ta lập tức nhìn sang.

“Dạ?”

“Nếu cô không liên quan, cô không cần lo.”

Chị dâu nhìn anh trai tôi.

“Còn anh, nếu muốn bảo vệ cô ấy, cách tốt nhất là để mọi chuyện được làm rõ.”

Anh tôi cau mày.

“Em lúc nào cũng nói chuyện như đang xử lý hợp đồng.”

Chị dâu bình thản đáp:

“Bởi vì nói chuyện bằng cảm xúc với anh không có tác dụng.”

Phòng khách im phăng phắc.

Mẹ tôi quay mặt đi.

Tôi biết bà đang cố nhịn cười.

Anh trai tôi thì tức đến mức không nói được lời nào.

Hai ngày sau, kết quả xác minh ban đầu được gửi đến phòng chị dâu.

Tài khoản đăng bài đầu tiên được tạo bằng một số điện thoại đăng ký dưới tên người khác, nhưng thông tin kỹ thuật và dữ liệu quản trị nhóm chỉ đủ xác định thời điểm đăng, chưa thể kết luận ai là người trực tiếp sử dụng.

Tuy nhiên, phòng nhân sự đã tìm được một chi tiết đáng chú ý.

Bức ảnh ở bệnh viện không phải ảnh chụp ngẫu nhiên từ xa.

Nó được gửi vào nhóm trò chuyện riêng của một số nhân viên trước khi bài viết xuất hiện.

Người gửi đầu tiên trong nhóm ấy là một nhân viên hành chính tên Lưu Tiểu Mạn.

Mà Tiểu Mạn lại là bạn thân của Đinh Lê.

Tôi đọc báo cáo, lập tức nói:

“Chắc chắn là cô ta!”

Chị dâu lắc đầu.

“Chưa đủ.”

Tôi ngẩn người.

“Nhưng rõ ràng Tiểu Mạn quen Đinh Lê!”

“Quen biết không có nghĩa là cùng tham gia tung tin.”

Chị dâu nhìn tôi.

“Tri Hạ, muốn xử lý một người, phải dựa vào việc họ đã làm, không phải việc mình nghi ngờ họ sẽ làm.”

Tôi đành im lặng.

Chị yêu cầu phòng nhân sự mời Tiểu Mạn đến làm việc.

Buổi chiều, cô gái ấy bước vào phòng họp với vẻ mặt căng thẳng.

Ban đầu, Tiểu Mạn khăng khăng nói mình chỉ chuyển tiếp bức ảnh do người khác gửi.

Nhưng khi phòng nhân sự hỏi nguồn ảnh, cô ta bắt đầu ấp úng.

Cuối cùng, trước mặt luật sư và đại diện nhân sự, Tiểu Mạn thừa nhận bức ảnh do Đinh Lê gửi cho mình.

Tôi lập tức nhìn chị dâu.

Chị vẫn không đổi sắc mặt.

“Đinh Lê gửi ảnh kèm lời nhắn gì?”

Tiểu Mạn cúi đầu.

“Cô ấy nói hôm đó đến bệnh viện rất tủi thân, muốn tâm sự với em.”

“Còn bài đăng?”

“Em không đăng!”

Tiểu Mạn vội vàng giải thích.

“Em chỉ gửi ảnh cho mấy người bạn. Em không biết ai đem đăng lên nhóm lớn.”

Chị dâu gật đầu.

“Được. Cô viết lại toàn bộ diễn biến theo những gì mình biết, sau đó kiểm tra biên bản làm việc.”

Tiểu Mạn thở phào.

Nhưng ngay khi cô ta chuẩn bị đứng dậy, chị dâu lại nói:

“Còn một chuyện.”

Tiểu Mạn khựng lại.

Chị nhìn cô ta.

“Công ty không cấm nhân viên có quan hệ bạn bè. Nhưng thông tin liên quan đến đời tư người khác, đặc biệt là nội dung chưa được xác minh, không nên tùy tiện phát tán.”

Tiểu Mạn đỏ mặt.

“Em biết sai rồi.”

Chị dâu không mắng thêm.

Chị chỉ để phòng nhân sự tiếp tục xử lý.

Khi Tiểu Mạn rời đi, tôi không nhịn được hỏi:

“Chị dâu, bây giờ đã chứng minh được ảnh là do Đinh Lê gửi. Sao chị không gọi cô ta đến đối chất?”

Chị dâu nhìn bản tường trình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...