Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 8



Suốt đường đi, anh liên tục hỏi cô ta có khó chịu không.

Chị dâu lái xe riêng.

Tôi ngồi bên cạnh chị.

Khi đến nơi, chúng tôi gặp nhau ở sảnh bệnh viện.

Bác sĩ Trương là người quen lâu năm của chị dâu.

Ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, thái độ chuyên nghiệp, nói chuyện rất rõ ràng.

Sau khi xem các giấy tờ khám thai mà Đinh Lê mang theo, ông giải thích về phương pháp xét nghiệm huyết thống trước sinh không xâm lấn.

Ông nói rõ xét nghiệm sử dụng mẫu máu của thai phụ và mẫu ADN của người được cho là cha, nhưng việc thực hiện còn phụ thuộc vào tuổi thai, điều kiện chuyên môn và sự đồng ý của người tham gia.

Kết quả cũng cần được phòng xét nghiệm đủ năng lực phân tích và giải thích.

Đinh Lê ngồi nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Khi bác sĩ hỏi cô ta có đồng ý thực hiện xét nghiệm hay không, cô ta bất ngờ bật khóc.

“Em không muốn.”

Cả phòng im lặng.

Anh trai tôi lập tức nắm tay cô ta.

“Đinh Lê, sao vậy?”

Cô ta lắc đầu.

“Em không muốn đứa bé còn chưa ra đời đã bị nghi ngờ.”

Tôi suýt đứng bật dậy.

Chị dâu vẫn ngồi yên.

Bác sĩ Trương bình tĩnh giải thích rằng đây là lựa chọn tự nguyện, không ai có thể ép cô ta thực hiện.

Đinh Lê càng khóc dữ hơn.

“Em biết mọi người không tin em. Nhưng em thật sự không chịu nổi cảm giác mình bị đối xử như một người nói dối.”

Anh tôi quay sang chị dâu.

“Sơn Nguyệt, em thấy chưa?”

Chị nhìn anh.

“Thấy gì?”

“Cô ấy đã nói đứa bé là con anh. Tại sao em cứ phải ép đến mức này?”

Chị dâu không tranh luận.

Chị chỉ quay sang bác sĩ.

“Cảm ơn anh đã tư vấn. Nếu hiện tại cô ấy không đồng ý, chúng tôi sẽ không thực hiện.”

Bác sĩ gật đầu.

Cuộc hẹn kết thúc nhanh hơn dự kiến.

Ra khỏi phòng khám, Đinh Lê vẫn không ngừng lau nước mắt.

Anh trai tôi vừa dìu cô ta vừa trách chị:

“Em hài lòng rồi chứ?”

Chị dâu dừng bước.

“Thiệu Minh Kiệu.”

Anh quay đầu.

Chị nhìn anh, giọng rất rõ ràng:

“Người từ chối xét nghiệm là Đinh Lê, không phải tôi.”

Anh cứng họng.

“Cô ấy có quyền từ chối. Tôi tôn trọng.”

Chị nói tiếp:

“Nhưng anh cũng phải hiểu, khi chưa có kết quả xác minh, tôi không có nghĩa vụ công nhận quan hệ huyết thống mà anh đang khẳng định.”

Đinh Lê lập tức ngẩng đầu.

“Chị muốn nói đứa bé không phải con anh Minh Kiệu?”

Chị dâu nhìn cô ta.

“Tôi chưa từng nói như vậy.”

“Vậy tại sao chị không chịu tin em?”

“Vì cô đang yêu cầu tôi công khai thừa nhận một chuyện mà tôi chưa có căn cứ xác nhận.”

Chị dừng một chút.

“Tin tưởng là chuyện tình cảm. Công nhận quan hệ huyết thống là chuyện khác.”

Đinh Lê nghẹn lời.

Anh trai tôi nhìn chị, ánh mắt đầy thất vọng.

“Sơn Nguyệt, anh không ngờ em lại lạnh lùng như vậy.”

Chị dâu không phản bác.

Chị chỉ nói:

“Vậy anh cứ đưa cô ấy về nghỉ ngơi.”

Sau đó chị quay sang tôi.

“Tri Hạ, chúng ta về công ty.”

Tôi lập tức đi theo.

Trước khi rời đi, tôi còn nghe thấy Đinh Lê nghẹn ngào nói với anh:

“Em xin lỗi, đều tại em khiến anh khó xử.”

Anh tôi dịu giọng:

“Không phải lỗi của em.”

Tôi không quay đầu.

Bởi tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà mắng anh ngay giữa bệnh viện.

Trên đường về, tôi hỏi chị dâu:

“Chị đã đoán trước cô ta sẽ từ chối?”

Chị không phủ nhận.

“Chị có nghĩ đến khả năng đó.”

“Vậy sao chị còn đưa cô ta đi?”

“Vì phải để mọi chuyện rõ ràng.”

Tôi nhìn chị.

Chị giải thích:

“Trước hôm nay, anh em luôn nói chị không chịu chấp nhận đứa bé. Bây giờ chị đã chủ động đề nghị xét nghiệm, cũng đã sắp xếp lịch tư vấn.”

Tôi gật đầu.

“Người không đồng ý là Đinh Lê.”

“Đúng.”

Chị dâu nhìn con đường phía trước.

“Chị không cần ép cô ta. Chị chỉ cần biết cô ta có sẵn sàng chứng minh điều mình nói hay không.”

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:

“Nhưng nếu cô ta cứ nhất quyết không xét nghiệm thì sao?”

Chị dâu đáp:

“Vậy thì đợi sau khi sinh.”

“Còn anh trai em?”

Chị không trả lời ngay.

Mãi đến khi xe rẽ vào cổng công ty, chị mới nói:

“Anh ấy là người trưởng thành. Anh ấy phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

Tôi cứ tưởng sau chuyện ở bệnh viện, Đinh Lê sẽ yên phận một thời gian.

Nhưng tôi đã nhầm.

Ba ngày sau, một bài đăng bất ngờ xuất hiện trong nhóm trò chuyện của nhân viên công ty.

Người đăng là một tài khoản không rõ danh tính.

Nội dung chỉ có vài dòng.

Có người làm lãnh đạo thì giỏi, nhưng làm phụ nữ lại quá thất bại.

Chồng có con bên ngoài cũng không chịu buông tay, còn dùng quyền lực công ty để chèn ép người mang thai.

Đúng là có tiền chưa chắc đã có lòng người.

Bên dưới còn đính kèm một bức ảnh.

Trong ảnh, Đinh Lê đang ngồi khóc ở hành lang bệnh viện.

Anh trai tôi cúi xuống an ủi cô ta.

Còn chị dâu đứng cách đó vài bước, gương mặt lạnh lùng.

Góc chụp được lựa chọn rất khéo.

Nếu không biết đầu đuôi, người ta rất dễ tưởng chị dâu là kẻ độc ác đang bắt nạt một phụ nữ mang thai.

Tôi vừa đọc xong đã tức đến run người.

Tôi lập tức cầm điện thoại chạy đến phòng chị dâu.

“Chị xem cái này!”

Chị đang kiểm tra hợp đồng.

Nghe tôi nói, chị nhận điện thoại, đọc lướt qua bài đăng.

Sau đó chị hỏi:

“Bài này xuất hiện lúc nào?”

“Mười phút trước.”

“Có bao nhiêu người xem?”

“Nhóm công ty hơn hai trăm người. Bây giờ đã có mấy chục bình luận rồi.”

Chị gật đầu.

“Em chụp màn hình lưu lại, gồm cả thời gian và tài khoản đăng.”

Tôi ngẩn ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...