Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty
Chương 7
“Chị biết em không thích chị.”
“Đừng gọi tôi là em.”
Tôi bước đến gần.
“Đinh Lê, cô chỉ hơn tôi vài tuổi. Đừng tự tiện nhận họ hàng.”
Cô ta cúi đầu.
“Chị không có ý đó.”
Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay cô ta.
“Chiếc vòng đẹp đấy.”
Đinh Lê lập tức kéo tay áo xuống.
Tôi cười lạnh.
“Ba mươi tám nghìn tệ, đương nhiên phải đẹp.”
Mặt cô ta trắng bệch.
Tôi không muốn nói thêm, định quay về phòng.
Nhưng cô ta bất ngờ gọi tôi.
“Tri Hạ.”
Tôi dừng bước.
Giọng Đinh Lê rất nhỏ.
“Chị Sơn Nguyệt thật sự không muốn có con sao?”
Tôi quay phắt lại.
“Cô hỏi chuyện đó làm gì?”
Cô ta mím môi.
“Chị chỉ nghe anh Minh Kiệu nói, hai người kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Chị ấy lại quá bận rộn với công việc.”
Tôi nhìn cô ta, cơn giận lập tức bốc lên.
“Cô muốn nói gì?”
Đinh Lê vội xua tay.
“Không, chị chỉ nghĩ nếu chị Sơn Nguyệt không có ý định sinh con, biết đâu chị ấy có thể…”
“Có thể làm gì?”
Tôi tiến lên một bước.
“Có thể nuôi con cho cô?”
Cô ta hoảng hốt.
“Chị không nói vậy!”
“Nhưng cô đang nghĩ vậy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Đinh Lê, đừng tưởng mang thai là có quyền đến đây dạy người khác cách làm vợ.”
Cô ta lập tức đỏ mắt.
“Tri Hạ, chị biết em ghét chị, nhưng đứa bé vô tội.”
Tôi bật cười.
“Đúng. Đứa bé vô tội.”
Tôi nhìn xuống bụng cô ta.
“Cho nên người lớn càng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đừng lấy một đứa trẻ chưa chào đời làm lá chắn cho những chuyện sai trái.”
Nước mắt Đinh Lê rơi xuống.
Đúng lúc ấy, anh trai tôi từ phòng ngủ bước ra.
Thấy cô ta khóc, anh lập tức đi tới.
“Có chuyện gì?”
Đinh Lê lắc đầu.
“Không có gì đâu anh.”
Anh nhìn tôi.
“Tri Hạ, em lại nói gì với cô ấy?”
Tôi không nhịn được nữa.
“Anh trai, anh có biết cô ta vừa hỏi em chuyện gì không?”
Anh cau mày.
“Chuyện gì?”
“Cô ta hỏi có phải chị dâu không muốn sinh con không. Còn ám chỉ chị dâu có thể nuôi đứa bé trong bụng cô ta.”
Anh tôi lập tức nhìn Đinh Lê.
Cô ta hoảng hốt lắc đầu.
“Em không có ý đó. Em chỉ nghĩ nếu đứa bé được lớn lên trong một gia đình đầy đủ thì sẽ tốt hơn.”
Tôi tức đến bật cười.
“Nghe chưa? Cô ta còn muốn chị dâu nuôi con giúp mình!”
Anh tôi nhíu mày.
“Tri Hạ, em đừng hiểu sai.”
Tôi chết lặng.
“Anh nói gì?”
Anh thở dài.
“Đinh Lê chỉ đang lo cho tương lai đứa bé. Em không cần phản ứng quá mức.”
Tôi nhìn anh.
Đột nhiên, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại.
Tôi từng nghĩ anh chỉ hồ đồ nhất thời.
Nhưng hóa ra, anh đã quen với việc bắt mọi người trong nhà phải thông cảm cho Đinh Lê.
Cô ta khóc, chúng tôi sai.
Cô ta mang thai, chúng tôi phải nhường nhịn.
Cô ta muốn danh phận cho con, chị dâu phải chấp nhận.
Còn chị dâu đã chịu bao nhiêu tổn thương, anh lại chẳng buồn hỏi.
Tôi cười nhạt.
“Anh yên tâm. Sau này em sẽ không nói chuyện với cô ta nữa.”
Anh tôi vừa định mở miệng, tôi đã nói tiếp:
“Em sợ mình nói thêm vài câu, anh lại bắt chị dâu phải xin lỗi cô ta.”
Nói xong, tôi quay về phòng, đóng sầm cửa.
Sáng hôm sau, một chuyện kỳ lạ xảy ra.
Đinh Lê không xuống ăn sáng.
Người giúp việc nói cô ta bị chóng mặt, phải nằm nghỉ.
Anh trai tôi lập tức mang cháo lên phòng.
Mẹ nhìn theo bóng lưng anh, sắc mặt lạnh như băng.
“Đúng là có con quên mẹ.”
Chị dâu vẫn bình thản ăn sáng.
Đến gần tám giờ, chị nhận được điện thoại từ bác sĩ Trương.
Tôi ngồi cạnh nên nghe thấy chị nói:
“Vâng, tôi hiểu. Hôm nay chỉ tư vấn trước. Việc xét nghiệm sẽ thực hiện sau khi bác sĩ xác nhận điều kiện phù hợp và các bên đồng ý.”
Chị cúp máy.
Tôi hỏi:
“Chị dâu, hôm nay có làm xét nghiệm luôn không?”
“Chưa chắc. Phải để bác sĩ đánh giá trước.”
“Vậy Đinh Lê có chịu đi không?”
Chị nhìn tôi.
“Chị đã sắp xếp lịch. Cô ta có đi hay không là lựa chọn của cô ta.”
Đúng lúc ấy, anh trai tôi từ tầng trên đi xuống.
“Sơn Nguyệt, hôm nay hoãn lịch bệnh viện được không?”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Chị dâu đặt cốc sữa xuống.
“Vì sao?”
“Đinh Lê không khỏe.”
“Không khỏe thế nào?”
“Cô ấy chóng mặt, buồn nôn, tối qua cũng không ngủ ngon.”
Chị dâu suy nghĩ một lát.
“Vậy càng nên đến bệnh viện kiểm tra.”
Anh tôi nhíu mày.
“Ý anh là đừng làm xét nghiệm hôm nay.”
Chị bình tĩnh đáp:
“Hôm nay vốn chỉ có lịch tư vấn. Nếu cô ấy không khỏe, bác sĩ có thể kiểm tra tình trạng thai kỳ trước.”
Anh tôi không nói được gì.
Một lúc sau, anh mới bảo:
“Anh thấy em đang ép cô ấy.”
Chị dâu nhìn anh.
“Thiệu Minh Kiệu, hôm trước chính anh đưa cô ấy về nhà, yêu cầu tôi công nhận đứa bé.”
Anh im lặng.
“Bây giờ tôi đồng ý xác minh quan hệ huyết thống, anh lại nói tôi ép người. Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào?”
Anh tôi mím môi.
“Anh chỉ muốn em tin anh.”
Chị dâu nhìn anh rất lâu.
Sau đó chị hỏi:
“Anh còn nhớ lần cuối cùng tôi nói tin anh là khi nào không?”
Anh sững người.
Chị không đợi câu trả lời.
“Là lúc anh nói phải ở lại kho mười lăm ngày để giám sát dự án.”
Sắc mặt anh lập tức tái đi.
Chị đứng dậy.
“Tám giờ rưỡi xuất phát. Nếu Đinh Lê không đi được, anh báo trước để tôi hủy lịch.”
Nói xong, chị cầm túi xách đi ra cửa.
Tôi vội vàng theo sau.
Cuối cùng, Đinh Lê vẫn đến bệnh viện.
Cô ta ngồi ở ghế sau xe anh trai, trên người khoác một chiếc áo len mỏng.