Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 6



Đinh Lê vội vàng đi theo.

Tôi vừa định đứng dậy thì chị dâu gọi lại.

“Tri Hạ, báo cáo kho lạnh đâu?”

Tôi đưa tài liệu cho chị.

Chị lật từng trang.

“Kho số ba có vấn đề?”

“Gioăng cửa phía đông bị hở. Em đã bảo đội kỹ thuật thay rồi. Ngoài ra cửa hồi gió bị một số thùng hàng che khuất, bác Chu đang cho sắp xếp lại.”

Chị gật đầu.

“Làm tốt lắm.”

Chỉ ba chữ ấy đã khiến mắt tôi nóng lên.

Tôi nhìn chị, cuối cùng không nhịn được.

“Chị dâu, chị không buồn sao?”

Bàn tay lật giấy của chị khựng lại.

Một lúc sau, chị đặt tập tài liệu xuống.

“Buồn chứ.”

Tôi sững người.

Đây là lần đầu tiên chị thừa nhận.

Chị nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tri Hạ, chị sống với anh em nhiều năm như vậy. Chị đâu phải khúc gỗ.”

Tôi cắn môi.

“Vậy tại sao chị còn để Đinh Lê ở nhà?”

Chị quay lại nhìn tôi.

“Vì chị muốn biết rốt cuộc bọn họ định làm gì.”

Tôi không hiểu.

Chị không giải thích ngay.

Chị chỉ hỏi:

“Em có thấy chuyện này kỳ lạ không?”

“Chuyện gì ạ?”

“Đinh Lê mang thai hơn mười tuần. Nếu thật sự chỉ muốn đứa bé có danh phận, cô ta có rất nhiều cách để nói chuyện riêng với anh em.”

Tôi gật đầu.

“Nhưng cô ta lại chọn xuất hiện ngay trước mặt cả nhà.”

“Đúng.”

Chị dâu khép máy tính.

“Hơn nữa, anh em còn chưa nói chuyện với chị, cô ta đã biết rõ chị sẽ không dễ dàng chấp nhận.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Có khi nào cô ta muốn ép chị ly hôn?”

“Có thể.”

Chị đứng dậy.

“Nhưng chị không muốn đoán.”

“Vậy chị định làm gì?”

“Đợi bằng chứng.”

Tôi nhìn chị.

Chị cầm túi xách, giọng bình tĩnh:

“Người muốn diễn kịch thì phải có khán giả. Chị đã cho cô ta sân khấu rồi, cứ xem cô ta diễn đến đâu.”

Tối hôm ấy, anh trai tôi không về ăn cơm.

Anh nhắn trong nhóm gia đình rằng phải đưa Đinh Lê đi kiểm tra sức khỏe.

Mẹ tôi nhìn tin nhắn, tức đến mức đặt mạnh bát xuống.

“Thứ bất hiếu!”

Chị dâu đang gắp thức ăn cho mẹ, nghe vậy chỉ nói:

“Mẹ ăn cơm trước đi. Đừng để bụng đói.”

Mẹ nhìn chị, nước mắt lại rơi.

“Sơn Nguyệt, mẹ có lỗi với con.”

Chị dâu khựng tay.

“Mẹ đừng nói vậy.”

“Mẹ sinh ra thằng con chẳng ra gì ấy. Bao nhiêu năm con vất vả vì cái nhà này, nó lại đối xử với con như thế.”

Giọng mẹ run rẩy.

“Nếu con muốn ly hôn, mẹ không cản. Mẹ cũng không có mặt mũi nào giữ con lại.”

Tôi ngẩng đầu.

Chị dâu im lặng rất lâu.

Sau đó chị đặt đôi đũa xuống.

“Mẹ, chuyện giữa con và Minh Kiệu, con sẽ tự giải quyết.”

Mẹ gật đầu, vừa khóc vừa nói:

“Con đừng vì mẹ mà chịu thiệt.”

Chị nắm tay bà.

“Con biết.”

Đêm đó, tôi nằm trên giường mãi không ngủ được.

Khoảng mười một giờ, bên ngoài vang lên tiếng xe.

Tôi kéo rèm nhìn xuống.

Anh trai đã về.

Đinh Lê đi bên cạnh, trên tay còn cầm một túi thuốc.

Hai người vừa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng anh nói:

“Sơn Nguyệt đâu?”

Người giúp việc trả lời:

“Bà chủ đang ở thư phòng.”

Anh lập tức đi lên tầng.

Tôi mở cửa phòng, lặng lẽ theo sau.

Cửa thư phòng khép hờ.

Anh tôi đứng bên trong, giọng có chút bực bội.

“Sơn Nguyệt, hôm nay em làm anh mất mặt trước bao nhiêu người, em biết không?”

Chị dâu đang xem tài liệu.

“Anh nói cuộc họp chiều nay?”

“Không thì còn chuyện gì?”

Chị ngẩng đầu.

“Anh dùng tiền công ty mua đồ cá nhân, không cung cấp chứng từ, tôi yêu cầu giải trình. Có vấn đề gì?”

Anh tôi nghẹn một chút.

“Em biết rõ anh mua cho ai.”

“Vậy anh càng nên tự thanh toán.”

“Anh là chồng em!”

Chị dâu nhìn anh.

“Cho nên?”

Anh tôi dường như không ngờ chị lại hỏi như vậy.

Anh bước đến gần bàn.

“Sơn Nguyệt, trước đây em đâu có tính toán với anh từng đồng như thế.”

Chị đặt bút xuống.

“Trước đây anh cũng đâu có dùng tiền công ty để mua trang sức cho trợ lý.”

Anh im bặt.

Chị tiếp tục:

“Minh Kiệu, tôi không ngăn anh tiêu tiền cá nhân. Nhưng tài khoản công ty không phải ví riêng của anh.”

Anh tôi nhìn chị một lúc lâu.

Cuối cùng, anh hạ giọng:

“Anh biết em đang giận.”

Chị không đáp.

Anh lại nói:

“Nhưng em đừng lấy công việc ra trút giận. Anh và em cùng gây dựng công ty này, em không thể coi anh như nhân viên bình thường.”

Tôi đứng ngoài cửa, suýt bật cười.

Cùng gây dựng?

Anh thật sự dám nói câu ấy.

Nhưng chị dâu không tranh luận chuyện công lao.

Chị chỉ mở ngăn kéo, lấy ra một bản sao điều lệ công ty.

“Anh có thể xem lại phạm vi quyền hạn của mình.”

Anh tôi nhìn tập giấy, vẻ mặt càng khó coi.

“Sơn Nguyệt, em có ý gì?”

“Không có ý gì cả. Tôi chỉ nhắc anh rằng công ty hoạt động theo quy định.”

Anh tôi đứng im.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

“Có phải em muốn đuổi anh khỏi công ty không?”

Chị dâu nhìn thẳng anh.

“Nếu anh tiếp tục làm sai, chuyện đó không phải không thể xảy ra.”

Tôi nghe rõ tiếng anh hít mạnh một hơi.

“Sơn Nguyệt!”

Chị không hề né tránh.

“Anh nên về nghỉ đi. Ngày mai còn phải làm việc.”

Anh đứng đó thêm một lúc.

Cuối cùng, anh quay người bỏ đi.

Tiếng cửa đóng mạnh vang lên.

Tôi vội vàng lùi về phòng.

Nhưng khi vừa quay người, tôi đã nhìn thấy Đinh Lê đứng ở cuối hành lang.

Cô ta mặc bộ đồ ngủ màu kem, tóc xõa xuống vai.

Không biết đã đứng đó bao lâu.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Cô ta lập tức nở nụ cười yếu ớt.

“Tri Hạ, em chưa ngủ à?”

Tôi lạnh mặt.

“Đây là nhà tôi. Tôi ngủ lúc nào không cần báo với cô.”

Nụ cười của cô ta cứng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...