Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 5



Anh trai tôi nhìn tờ giấy, giọng có chút thiếu tự nhiên.

“Đinh Lê đang mang thai. Anh chỉ muốn cô ấy nghỉ ngơi cho tốt.”

Chị dâu hỏi:

“Vậy tại sao đơn xin nghỉ không thông qua phòng nhân sự?”

“Anh là tổng giám đốc, chẳng lẽ đến quyền duyệt nghỉ phép cũng không có?”

“Có.”

Chị trả lời rất nhanh.

“Nhưng quyền phê duyệt của anh phải nằm trong quy chế công ty.”

Anh tôi im lặng.

Chị dâu tiếp tục:

“Tháng trước, một nữ nhân viên bộ phận điều phối xin nghỉ thêm hai tuần sau thời gian thai sản vì con phải nhập viện. Anh nói gì, còn nhớ không?”

Sắc mặt anh tôi thay đổi.

Tôi nhớ chuyện đó.

Nữ nhân viên ấy tên Tiểu Phương, đã làm việc tại công ty gần bốn năm.

Khi cô ấy xin nghỉ thêm, anh trai tôi từng nói trước mặt phòng nhân sự rằng công ty không phải tổ chức từ thiện, mọi chế độ phải thực hiện đúng quy định.

Chính chị dâu là người sau đó đứng ra sắp xếp để Tiểu Phương được nghỉ phép phù hợp, đồng thời hỗ trợ cô ấy một khoản tiền từ quỹ phúc lợi.

Bây giờ, đến lượt Đinh Lê, anh lại hào phóng đến mức muốn dùng tiền công ty để chăm sóc tình nhân.

Chị dâu nhìn anh.

“Cùng là nhân viên mang thai. Tại sao người làm việc bốn năm phải tuân thủ quy chế, còn Đinh Lê lại được hưởng đặc quyền?”

Anh tôi đỏ mặt.

“Hoàn cảnh của cô ấy khác.”

“Khác ở đâu?”

Anh không trả lời.

Chị dâu tự mình nói tiếp:

“Vì đứa bé trong bụng cô ấy có thể là con anh?”

Không khí phòng họp lập tức đông cứng.

Đinh Lê cúi gằm mặt.

Anh trai tôi nghiến răng.

“Sơn Nguyệt, em nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?”

Chị dâu không nổi giận.

Chị chỉ lấy bút, gạch một đường lên phần phê duyệt vượt quy chế.

“Đơn nghỉ phép sẽ được phòng nhân sự xử lý theo đúng quy định. Những khoản đãi ngộ đặc biệt không có căn cứ sẽ không được chấp thuận.”

Sau đó chị nhìn Đinh Lê.

“Cô đang mang thai, nếu sức khỏe không tốt thì cứ nghỉ theo chỉ định của bác sĩ. Công ty không gây khó dễ.”

Đinh Lê ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào.

“Tổng giám đốc Nguyễn, em thật sự không muốn vì mình mà anh Minh Kiệu và chị cãi nhau.”

Chị dâu gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Cô ta hơi sững lại.

Chị nói tiếp:

“Sau này những việc liên quan đến công ty, cô cứ trực tiếp làm việc với phòng nhân sự. Không cần thông qua anh ấy nữa.”

Tôi suýt bật cười.

Đinh Lê vốn muốn tỏ ra hiểu chuyện, cuối cùng lại tự đẩy mình vào thế không thể phản bác.

Anh trai tôi còn định nói thêm, nhưng chị dâu đã quay sang trưởng phòng tài chính.

“Chị Lâm, bắt đầu đi.”

Người phụ nữ ngồi bên cạnh lập tức mở máy tính.

Một bảng tổng hợp chi phí hiện lên màn hình lớn.

Tôi nhìn qua, phát hiện đó là danh sách những khoản thanh toán bất thường trong ba tháng gần đây.

Chị Lâm đẩy kính.

“Theo yêu cầu của tổng giám đốc Nguyễn, phòng tài chính đã rà soát các khoản chi ngoài ngân sách của bộ phận điều hành.”

Anh trai tôi lập tức nhíu mày.

“Rà soát cái gì?”

Chị Lâm không nhìn anh.

“Trong ba tháng, thẻ công ty do tổng giám đốc Thiệu quản lý phát sinh mười bảy khoản chi chưa có chứng từ phục vụ hoạt động kinh doanh.”

Trên màn hình xuất hiện từng dòng số liệu.

Nhà hàng cao cấp.

Khách sạn.

Cửa hàng trang sức.

Một số hóa đơn mua sắm cá nhân.

Tổng cộng hơn hai trăm nghìn tệ.

Tôi há hốc miệng.

Anh trai tôi bật dậy.

“Đây là những khoản tiếp khách!”

Chị Lâm bình tĩnh đáp:

“Chúng tôi đã đối chiếu với lịch tiếp khách và danh sách đối tác. Một số khoản không có thông tin phù hợp. Phòng tài chính đã yêu cầu bổ sung chứng từ từ tuần trước nhưng chưa nhận được.”

Anh tôi quay sang chị dâu.

“Em cho người điều tra anh?”

Chị dâu nhìn anh.

“Tiền công ty không phải tiền riêng của anh. Kiểm tra chứng từ là công việc bình thường.”

“Anh đã nói đó là chi phí tiếp khách!”

“Vậy anh bổ sung hồ sơ.”

Anh tôi nghẹn lời.

Chị dâu lấy một tấm ảnh hóa đơn đặt lên bàn.

“Ngày mười bảy tháng tám, anh dùng thẻ công ty mua một chiếc vòng tay giá ba mươi tám nghìn tệ.”

Đinh Lê vô thức kéo tay áo xuống.

Động tác ấy rất nhỏ.

Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Tôi lập tức quay sang.

Trên cổ tay cô ta có một chiếc vòng vàng mảnh.

Chính là chiếc vòng mà mấy tuần trước cô ta từng khoe với tôi, nói do một người bạn tặng.

Lúc ấy tôi còn khen đẹp.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn nôn.

Chị dâu cũng nhìn thấy.

Nhưng chị không hỏi chiếc vòng ở đâu.

Chị chỉ nói với anh trai:

“Nếu đây là quà tặng đối tác, anh cung cấp tên người nhận và mục đích kinh doanh. Nếu là quà cá nhân, anh hoàn trả tiền cho công ty.”

Anh tôi nhìn chị, vẻ mặt khó tin.

“Em muốn anh trả tiền?”

“Đúng.”

“Chúng ta là vợ chồng!”

Chị dâu đặt bút xuống.

“Vợ chồng thì càng phải rõ ràng.”

Tôi nhìn gương mặt anh trai đang dần tím lại, bỗng hiểu vì sao chị dâu không đánh ghen.

Chị không định tranh cãi xem anh còn yêu ai.

Chị đang kiểm tra xem trong lúc phản bội vợ, anh đã dùng bao nhiêu tiền của công ty để nuôi người phụ nữ khác.

Và điều khiến anh sợ nhất, có lẽ không phải mất chị.

Mà là lần đầu tiên anh nhận ra, những khoản tiền mình tùy tiện tiêu xài đều có người kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc lúc gần bốn giờ.

Chị dâu yêu cầu phòng tài chính tiếp tục rà soát chứng từ, đồng thời thông báo mọi khoản chi chưa được giải trình sẽ phải xử lý theo quy định.

Anh trai tôi bỏ ra ngoài với vẻ mặt giận dữ.

Chương tiếp
Loading...