Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 10



“Vì gửi ảnh cho bạn không đồng nghĩa với việc chỉ đạo tung tin.”

Tôi thở dài.

“Chị đúng là quá nguyên tắc.”

Chị mỉm cười nhạt.

“Không nguyên tắc thì rất dễ bị người khác kéo vào cuộc chơi của họ.”

Tối hôm đó, Đinh Lê chủ động tìm chị dâu.

Tôi đang ở phòng khách, nhìn thấy cô ta đứng trước cửa thư phòng.

Cô ta gõ cửa rất nhẹ.

“Tổng giám đốc Nguyễn, em có thể nói chuyện với chị không?”

Bên trong vang lên giọng chị dâu.

“Vào đi.”

Tôi lập tức đứng dậy.

Không phải vì tò mò.

Mà vì tôi thật sự không yên tâm để chị ở một mình với cô ta.

Tôi đi đến gần, vừa lúc nghe Đinh Lê nói:

“Em nghe Tiểu Mạn bảo hôm nay công ty gọi cô ấy lên làm việc.”

Chị dâu đáp:

“Đúng.”

“Có phải vì bức ảnh em gửi cho cô ấy không?”

“Có liên quan.”

Đinh Lê im lặng một lúc.

Sau đó cô ta nghẹn ngào:

“Em xin lỗi. Hôm đó em thật sự quá tủi thân nên mới gửi ảnh tâm sự. Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.”

Chị dâu hỏi:

“Cô có biết ai đăng bài không?”

“Em không biết.”

“Vậy cô có muốn cung cấp thông tin gì thêm không?”

Đinh Lê lắc đầu.

“Không ạ.”

Chị dâu gật đầu.

“Được. Nếu sau này nhớ ra điều gì, cô có thể liên hệ phòng nhân sự.”

Đinh Lê đứng im.

Có lẽ cô ta không ngờ cuộc nói chuyện lại kết thúc nhanh như vậy.

Một lúc sau, cô ta bất ngờ hỏi:

“Tổng giám đốc Nguyễn, chị có ghét em không?”

Tôi đứng ngoài cửa, suýt bật cười.

Đến lúc này mà cô ta còn hỏi được câu ấy.

Chị dâu nhìn cô ta.

“Cô muốn nghe câu trả lời thật?”

Đinh Lê gật đầu.

“Vâng.”

Chị đặt bút xuống.

“Tôi không thích cô.”

Mặt Đinh Lê lập tức trắng bệch.

Chị nói tiếp:

“Nhưng tôi cũng không có thời gian để ngày nào cũng nghĩ đến cô.”

Đinh Lê cắn môi.

“Em biết chị xem thường em.”

Chị dâu lắc đầu.

“Không. Tôi chỉ không đồng tình với những việc cô đang làm.”

“Em thật sự yêu anh Minh Kiệu.”

Chị dâu im lặng.

Đinh Lê như được khích lệ, tiếp tục:

“Em biết anh ấy đã có gia đình. Em cũng từng cố tránh xa. Nhưng tình cảm là chuyện không thể kiểm soát.”

Chị dâu nhìn cô ta.

“Cô có thể không kiểm soát được việc mình thích ai.”

Đinh Lê ngẩng đầu.

Chị nói từng chữ:

“Nhưng cô hoàn toàn có thể kiểm soát hành động của mình.”

Căn phòng yên lặng.

Đinh Lê không nói được gì.

Chị dâu tiếp tục:

“Đinh Lê, cô đã hai mươi bốn tuổi, không phải một đứa trẻ. Đừng dùng hai chữ tình yêu để giải thích mọi lựa chọn của mình.”

Nước mắt Đinh Lê rơi xuống.

“Chị nói như vậy là vì chị chưa từng yêu ai đến mức không thể buông bỏ.”

Tôi tức đến mức định đẩy cửa vào.

Nhưng câu trả lời của chị dâu khiến tôi dừng lại.

“Có lẽ cô nói đúng.”

Giọng chị rất nhẹ.

“Bởi vì người tôi từng yêu, tôi đã cùng anh ấy trả nợ, chạy hàng, thức trắng đêm trong kho lạnh và xây dựng một công ty từ hai chiếc xe cũ.”

Đinh Lê sững người.

Chị dâu nhìn cô ta.

“Tôi từng nghĩ tình yêu là cùng nhau chịu trách nhiệm với cuộc sống.”

Chị dừng một chút.

“Còn cô nghĩ tình yêu là được một người đàn ông đã có vợ bảo vệ trước mặt vợ anh ta.”

Đinh Lê cúi gằm đầu.

Chị không nói thêm.

“Cô về nghỉ đi.”

Sau hôm ấy, Đinh Lê bắt đầu thay đổi thái độ.

Cô ta không còn thường xuyên khóc trước mặt chị dâu.

Ngược lại, cô ta trở nên ngoan ngoãn đến mức bất thường.

Buổi sáng xuống ăn cơm, cô ta chủ động chào mẹ.

Thấy chị dâu đi làm, cô ta còn đứng dậy nói:

“Tổng giám đốc Nguyễn, chị đi đường cẩn thận.”

Thỉnh thoảng cô ta còn nhờ người giúp việc nấu canh, nói muốn bồi bổ sức khỏe cho chị.

Tôi nhìn mà nổi da gà.

Mẹ tôi cũng chẳng thèm để ý.

Chỉ có anh trai là rất hài lòng.

Một hôm, anh còn nói với tôi:

“Em thấy chưa? Đinh Lê vốn là người hiểu chuyện. Chỉ cần mọi người đừng có thành kiến với cô ấy.”

Tôi nhìn anh.

“Anh trai, anh thật sự nghĩ cô ta hiểu chuyện?”

Anh cau mày.

“Em lại muốn nói gì?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Tôi đã học được một điều từ chị dâu.

Với người không muốn nghe sự thật, giải thích bao nhiêu cũng vô ích.

Một tuần sau, công ty xảy ra sự cố.

Một khách hàng lớn phản ánh lô hải sản đông lạnh được giao đến có nhiệt độ bảo quản không đạt yêu cầu.

Đơn hàng trị giá hơn một triệu tệ.

Nếu xác định lỗi thuộc về công ty, chúng tôi không chỉ phải bồi thường mà còn có nguy cơ mất hợp đồng dài hạn.

Tôi nhận điện thoại lúc sáu giờ sáng.

Vừa nghe xong, tôi lập tức chạy đến kho.

Chị dâu đã có mặt từ trước.

Chị mặc áo khoác bảo hộ, đứng cạnh bác Chu kiểm tra dữ liệu nhiệt độ.

Anh trai tôi cũng đến.

Nhưng vừa nghe nói khách hàng yêu cầu bồi thường, anh đã nổi nóng.

“Bên vận chuyển làm ăn kiểu gì vậy?”

Bác Chu cau mày.

“Xe này do đội của chúng ta điều phối. Phải kiểm tra dữ liệu trước.”

Anh tôi đập tay xuống bàn.

“Kiểm tra gì nữa? Hàng đã hỏng rồi!”

Chị dâu quay sang.

“Minh Kiệu, anh bình tĩnh.”

“Em bảo anh bình tĩnh thế nào? Hơn một triệu tệ đấy!”

Chị nhìn anh.

“Chính vì số tiền lớn nên càng không thể kết luận vội.”

Sau đó chị quay sang tôi.

“Tri Hạ, lấy toàn bộ dữ liệu cảm biến nhiệt độ của xe, nhật ký mở cửa thùng hàng và biên bản bàn giao.”

Tôi lập tức làm theo.

Bác Chu kiểm tra hệ thống.

Đến gần chín giờ, chúng tôi phát hiện một điểm bất thường.

Trong hành trình, nhiệt độ thùng xe có một khoảng thời gian tăng cao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...