Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty
Chương 20
Nhưng anh gần như không nghe thấy.
Trong đầu anh chỉ còn một câu.
Đứa bé không phải con mình.
Đứa trẻ mà anh từng đưa Đinh Lê về nhà để đòi danh phận.
Đứa trẻ khiến anh đứng trước mặt mẹ ruột lớn tiếng quát tháo.
Đứa trẻ mà anh muốn chị dâu phải chấp nhận.
Cuối cùng, lại không có quan hệ huyết thống với anh.
Anh ngồi xuống ghế.
Hai tay ôm đầu.
Rất lâu sau mới bật khóc.
Chiều hôm ấy, anh trai tôi đến tìm chị dâu.
Chị đang họp với khách hàng.
Anh ngồi chờ bên ngoài gần hai tiếng đồng hồ.
Khi chị bước ra, nhìn thấy anh, chị hơi ngạc nhiên.
“Anh đến có việc gì?”
Anh đứng dậy.
Trong tay là một phong bì.
“Sơn Nguyệt…”
Chị nhìn anh.
Anh đưa phong bì ra.
“Kết quả xét nghiệm có rồi.”
Chị không nhận ngay.
Chỉ hỏi:
“Thế nào?”
Anh cúi đầu.
“Đứa bé không phải con anh.”
Hành lang im lặng.
Tôi đứng cách đó vài bước, tim đập mạnh.
Chị dâu nhìn anh rất lâu.
Sau đó chị chỉ khẽ gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Anh ngẩng phắt đầu.
“Em không bất ngờ sao?”
Chị đáp:
“Tôi từng nghĩ đến khả năng này.”
Anh nhìn chị, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Sơn Nguyệt, anh sai rồi.”
Chị im lặng.
Anh nghẹn ngào:
“Anh thật sự sai rồi.”
Chị nhìn anh.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng ấy.
Nhưng anh trai tôi như không chịu nổi.
Anh bước tới, giọng run rẩy:
“Anh đã vì một đứa bé không phải con mình mà làm tổn thương em. Anh còn…”
Anh không nói hết.
Chị dâu nhẹ nhàng ngắt lời:
“Minh Kiệu, dù đứa bé là con anh, anh vẫn đã làm tổn thương tôi.”
Anh đứng chết lặng.
Chị tiếp tục:
“Đừng để kết quả xét nghiệm khiến anh nghĩ rằng mọi chuyện sai trái chỉ bắt đầu từ lời nói dối của Đinh Lê.”
Anh cúi đầu.
Chị nhìn anh.
“Người quyết định phản bội cuộc hôn nhân này là anh.”
Nước mắt anh rơi xuống.
Chị nói tiếp:
“Người quyết định đưa cô ấy về nhà là anh.”
“Người yêu cầu tôi phải công nhận đứa bé cũng là anh.”
Chị dừng một chút.
“Không ai ép anh làm những chuyện đó.”
Anh không nói được lời nào.
Chị nhìn đồng hồ.
“Tôi còn công việc. Nếu anh cần trao đổi về thủ tục ly hôn, cứ liên hệ luật sư.”
Nói xong, chị quay người.
Anh vội gọi:
“Sơn Nguyệt!”
Chị dừng bước.
Anh khàn giọng:
“Nếu ngày ấy anh đồng ý xét nghiệm ngay từ đầu…”
Chị quay lại.
Nhìn anh.
Sau đó nói:
“Thì anh sẽ sớm biết đứa bé không phải con mình.”
Anh gật đầu liên tục.
Nhưng chị tiếp tục:
“Còn tôi vẫn sẽ biết chồng mình đã phản bội.”
Anh đứng chết lặng.
Chị nhìn anh lần cuối.
“Cho nên kết quả cũng không thay đổi quyết định của tôi.”
Tôi cứ nghĩ Đinh Lê sẽ lập tức nhận lỗi sau khi kết quả xuất hiện.
Nhưng cô ta vẫn cố giải thích.
Ban đầu, cô ta nói có thể phòng xét nghiệm nhầm mẫu.
Sau đó lại nghi ngờ kết quả không chính xác.
Anh trai tôi không tranh cãi.
Anh chỉ đề nghị nếu cô ta có căn cứ nghi ngờ thì thực hiện xét nghiệm lại tại một cơ sở đủ điều kiện, theo đúng quy trình.
Đinh Lê lập tức im lặng.
Cuối cùng, trước những thông tin không thể tiếp tục che giấu, cô ta thừa nhận đã biết đứa bé có khả năng là con Phó Thành từ trước.
Nhưng vì anh trai tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn, lại đối xử với cô ta rất hào phóng, cô ta đã lựa chọn che giấu sự thật.
Anh trai tôi nghe xong, ngồi bất động rất lâu.
Sau đó anh hỏi:
“Vậy từ đầu em đã biết có thể không phải con anh?”
Đinh Lê khóc.
“Em chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt hơn.”
Anh nhìn cô ta.
“Cho nên em chọn lừa anh?”
Cô ta cúi đầu.
“Em xin lỗi.”
Anh bật cười.
“Em có biết vì em, anh đã đánh mất những gì không?”
Đinh Lê không đáp.
Anh nói:
“Anh mất vợ.”
“Anh mất chức vụ.”
“Anh khiến mẹ mình đau lòng.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh còn khiến em gái thất vọng.”
Đinh Lê bật khóc.
“Em không cố ý…”
Anh lắc đầu.
“Đừng nói nữa.”
Cô ta nhìn anh.
Anh chậm rãi nói:
“Anh cũng có lỗi. Anh tự chọn phản bội vợ mình. Nhưng chuyện đó không có nghĩa em được quyền lừa anh về quan hệ huyết thống.”
Đinh Lê không nói được gì.
Anh đứng dậy.
“Từ nay chúng ta không còn quan hệ tình cảm.”
Cô ta lập tức nắm tay anh.
“Anh Minh Kiệu!”
Anh rút tay về.
“Những vấn đề tài chính còn lại, chúng ta giải quyết qua luật sư.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Lần này, anh không quay đầu.
Vài tháng sau, thủ tục ly hôn của chị dâu và anh trai tôi hoàn tất.
Việc phân chia tài sản được giải quyết dựa trên hồ sơ pháp lý, kết quả xác minh và thỏa thuận cuối cùng của hai bên.
Chị dâu tiếp tục giữ vai trò điều hành công ty theo cơ cấu quản trị mới.
Anh trai tôi vẫn sở hữu phần tài sản và quyền lợi hợp pháp thuộc về mình, nhưng không còn tham gia quản lý thường ngày.
Anh chuyển ra sống riêng.
Mẹ tôi vẫn ở căn nhà cũ.
Chị dâu thỉnh thoảng đến thăm bà.
Mỗi lần như vậy, mẹ đều nấu những món chị thích.
Hai người ngồi ăn cơm, nói chuyện công việc, chuyện sức khỏe, chuyện thời tiết.
Không ai nhắc đến anh trai tôi nếu không cần thiết.
Tôi từng hỏi chị:
“Chị dâu, sau này em còn gọi chị như vậy được không?”
Chị bật cười.
“Em thích gọi gì thì gọi.”
Tôi ôm lấy cánh tay chị.
“Vậy em vẫn gọi chị dâu.”
Chị nhìn tôi, ánh mắt dịu đi.
“Ừ.”
Tôi biết, trên giấy tờ chị không còn là vợ anh trai tôi.
Nhưng trong lòng tôi, chị mãi là người thân.
Không phải vì chị từng kết hôn với anh.
Mà vì những năm tháng chị đã cùng gia đình chúng tôi vượt qua.