Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 19



“Anh gọi cho tôi làm gì?”

Phó Thành đáp:

“Tôi muốn biết đứa bé có liên quan đến tôi hay không.”

Anh trai tôi đứng chết lặng.

Một lúc sau, anh mới hỏi:

“Anh nói cái gì?”

Phó Thành thở dài.

“Tôi và Đinh Lê từng qua lại. Thời gian chúng tôi chia tay không cách quá xa thời điểm cô ấy mang thai.”

Anh tôi siết chặt điện thoại.

“Anh có bằng chứng không?”

“Có.”

Phó Thành đáp rất nhanh.

“Tôi có lịch sử trò chuyện và những thông tin liên quan. Nhưng tôi không thể tự khẳng định đứa bé là con ai.”

Anh trai tôi im lặng.

Phó Thành tiếp tục:

“Tôi cũng không muốn gây chuyện. Tôi chỉ muốn mọi thứ rõ ràng sau khi đứa bé ra đời.”

Cuộc gọi kết thúc.

Anh trai tôi ngồi bất động rất lâu.

Sau đó anh lập tức gọi cho Đinh Lê.

Cô ta không nghe.

Anh gọi thêm lần nữa.

Vẫn không nghe.

Cuối cùng, anh lái xe đến căn hộ.

Khi mở cửa, Đinh Lê đang ngồi trên sofa.

Thấy anh, cô ta mỉm cười.

“Anh về rồi à?”

Anh đứng ở cửa.

“Phó Thành là ai?”

Nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất.

Căn phòng im lặng.

Anh lặp lại:

“Anh hỏi Phó Thành là ai.”

Đinh Lê cúi đầu.

“Anh nghe tên đó ở đâu?”

Anh tôi nhìn cô ta.

“Anh ta gọi cho anh.”

Mặt Đinh Lê trắng bệch.

Cô ta lập tức đứng dậy.

“Anh Minh Kiệu, anh đừng nghe anh ta nói bậy!”

Anh không nhúc nhích.

“Em từng có quan hệ với anh ta?”

Đinh Lê bật khóc.

“Đó là chuyện trước đây!”

Anh hỏi:

“Trước đây là khi nào?”

Cô ta im lặng.

Anh bước tới.

“Đinh Lê, anh chỉ hỏi một câu. Thời gian em qua lại với Phó Thành có trùng với lúc em nói đã mang thai con anh không?”

Cô ta run rẩy.

“Em…”

Anh nhìn cô ta.

Lần đầu tiên, giọng anh không còn chút dịu dàng nào.

“Trả lời anh.”

Đinh Lê òa khóc.

“Em không biết!”

Anh trai tôi đứng chết lặng.

Cô ta ôm bụng, nước mắt rơi không ngừng.

“Lúc ấy em và anh ta đang chia tay. Em thật sự không biết…”

Anh lùi lại một bước.

“Em không biết?”

Đinh Lê khóc dữ hơn.

“Em xin lỗi…”

Anh nhìn cô ta, sắc mặt trắng bệch.

“Vậy tại sao em nói với anh rằng em chỉ có một người đàn ông?”

Cô ta không trả lời được.

Anh tiếp tục:

“Vì sao em khẳng định đứa bé là con anh?”

Đinh Lê nghẹn ngào:

“Vì em yêu anh…”

Anh bật cười.

Một tiếng cười khô khốc.

“Em yêu anh?”

Cô ta gật đầu liên tục.

“Em thật sự yêu anh!”

Anh nhìn cô ta.

“Cho nên em dùng một đứa bé chưa biết cha là ai để buộc anh phải nhận?”

Đinh Lê khóc đến mức không đứng vững.

Anh không bước tới đỡ.

Chỉ đứng yên.

Một lúc lâu sau, anh nói:

“Sau khi sinh, phải làm xét nghiệm.”

Cô ta ngẩng đầu.

Anh tiếp tục:

“Lần này anh sẽ không nhận bất cứ lời giải thích nào thay cho kết quả.”

Khi tôi biết chuyện, Đinh Lê đã nhập viện chờ sinh.

Anh trai tôi gọi cho tôi vào một buổi tối.

Giọng anh khàn đặc.

“Tri Hạ, anh muốn gặp em.”

Tôi đang làm việc.

“Có chuyện gì?”

Anh im lặng một lúc.

Sau đó nói:

“Có thể đứa bé không phải con anh.”

Tôi cứng người.

Dù từng nghi ngờ, khi nghe chính anh nói ra, tôi vẫn cảm thấy khó tin.

Tôi hỏi:

“Anh đã xét nghiệm chưa?”

“Chưa. Phải đợi sau khi sinh.”

Tôi im lặng.

Anh bật cười chua chát.

“Em thấy anh có đáng đời không?”

Tôi nhìn màn hình máy tính.

Một lúc sau, tôi đáp:

“Anh không nên mong em nói rằng anh vô tội.”

Anh không nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Dù đứa bé có phải con anh hay không, anh vẫn đã phản bội chị dâu.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh khẽ nói:

“Anh biết.”

Lần đầu tiên, anh không biện minh.

Không trách chị dâu quá mạnh mẽ.

Không nói Đinh Lê đáng thương.

Cũng không đổ lỗi cho bất kỳ ai.

Chỉ có hai chữ.

Anh biết.

Nhưng đã quá muộn.

Đinh Lê sinh một bé trai vào đầu tháng sau.

Đứa trẻ khỏe mạnh.

Anh trai tôi có mặt tại bệnh viện, nhưng không còn biểu hiện vui mừng như trước.

Anh thanh toán những chi phí cần thiết, phối hợp với nhân viên y tế và chờ đến thời điểm phù hợp để thực hiện xét nghiệm huyết thống theo quy trình.

Phó Thành cũng xuất hiện.

Hai người đàn ông lần đầu gặp nhau trong hành lang bệnh viện.

Không ai nói lời nào.

Đinh Lê nằm trong phòng bệnh, gương mặt tái nhợt.

Khi nhìn thấy cả hai, cô ta lập tức bật khóc.

“Em xin lỗi…”

Anh trai tôi không đáp.

Phó Thành cũng im lặng.

Sau khi các bên hoàn tất thủ tục đồng ý lấy mẫu và phòng xét nghiệm tiếp nhận, họ bắt đầu chờ kết quả.

Những ngày ấy, anh trai tôi gần như không ngủ được.

Anh gọi cho tôi một lần.

“Tri Hạ, nếu đứa bé không phải con anh, em nghĩ anh nên làm gì?”

Tôi nhìn anh qua màn hình cuộc gọi.

“Anh nên làm đúng những gì pháp luật và trách nhiệm của mình yêu cầu. Còn chuyện giữa anh với Đinh Lê, anh tự giải quyết.”

Anh cúi đầu.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng anh đừng tìm chị dâu nữa.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng anh.

“Chị ấy không có nghĩa vụ giúp anh dọn dẹp hậu quả lần này.”

Anh im lặng.

Rồi gật đầu.

Kết quả xét nghiệm được trả sau đó.

Buổi sáng hôm ấy, anh trai tôi tự mình đến nhận.

Anh mở phong bì ngay trong phòng tư vấn kết quả.

Trên tờ giấy có rất nhiều thông số.

Nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào phần kết luận.

Kết quả không phù hợp với quan hệ cha con sinh học giữa Thiệu Minh Kiệu và đứa trẻ được xét nghiệm.

Anh đứng bất động.

Người phụ trách giải thích kết quả, xác nhận thông tin mẫu và hướng dẫn những bước cần thiết nếu có yêu cầu kiểm tra bổ sung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...