Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty
Chương 18
“Chuyện mua nhà để sau khi sinh rồi tính.”
Cô ta lập tức hỏi:
“Vì sao phải đợi sau khi sinh?”
Anh nhìn cô ta.
“Vì còn phải xác nhận quan hệ huyết thống.”
Căn phòng im phăng phắc.
Đinh Lê đứng chết lặng.
Sau đó cô ta bật khóc.
“Anh vẫn nghi ngờ em!”
Anh trai tôi nhắm mắt.
“Đinh Lê, anh không muốn cãi nhau nữa.”
Cô ta nghẹn ngào:
“Em đã hy sinh nhiều như vậy vì anh, cuối cùng anh lại đối xử với em như thế?”
Anh hỏi:
“Em hy sinh điều gì?”
Đinh Lê sững người.
Anh nhìn cô ta.
“Anh chưa từng yêu cầu em bỏ việc hay từ bỏ cuộc sống của mình. Chuyện đứa bé, anh cũng nói sẽ chịu trách nhiệm nếu xác nhận là con anh.”
Cô ta run giọng:
“Anh nói như thể em cố tình mang thai để đòi tiền vậy!”
Anh im lặng.
Chính sự im lặng ấy khiến cô ta nổi giận.
Đinh Lê đột nhiên cầm chiếc cốc trên bàn ném xuống sàn.
Choang!
Mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Anh trai tôi giật mình.
Cô ta vừa khóc vừa hét:
“Anh cũng giống Nguyễn Sơn Nguyệt! Hai người đều chỉ biết tính toán!”
Anh nhìn cô ta.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Đừng nhắc Sơn Nguyệt vào chuyện này.”
Đinh Lê cứng đờ.
Anh tiếp tục:
“Cô ấy chưa từng làm gì có lỗi với em.”
Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.
“Anh đang bênh cô ấy?”
Anh không đáp.
Nhưng lần này, anh cũng không xin lỗi Đinh Lê.
Chuyện ấy tôi biết được vài ngày sau, khi anh trai đến tìm chị dâu để bàn về việc phân chia tài sản.
Anh trông tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Râu mọc lún phún, mắt thâm quầng.
Chị dâu mời anh ngồi xuống phòng khách căn hộ.
Luật sư của hai bên đã có mặt.
Cuộc trao đổi diễn ra khá lâu.
Phần lớn nội dung liên quan đến việc xác định tài sản riêng, tài sản chung, nghĩa vụ tài chính và quyền lợi cổ phần.
Anh trai tôi không còn phản đối gay gắt như trước.
Nhưng đến cuối buổi, anh bất ngờ hỏi:
“Sơn Nguyệt, nếu anh cắt đứt với Đinh Lê, em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
Tôi đang rót nước, tay khựng lại.
Luật sư hai bên cũng im lặng.
Chị dâu nhìn anh.
“Anh hỏi chuyện này để làm gì?”
Anh cúi đầu.
“Anh thật sự hối hận.”
Chị không đáp.
Anh tiếp tục:
“Anh biết mình đã sai. Anh cũng biết em không thể tha thứ ngay.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Nhưng chúng ta từng có những năm tháng rất tốt đẹp.”
Chị dâu nhìn anh rất lâu.
Sau đó chị hỏi:
“Minh Kiệu, anh có biết vì sao tôi không muốn quay lại không?”
Anh lắc đầu.
Chị nói:
“Vì bây giờ anh muốn trở về không phải khi anh đang hạnh phúc với Đinh Lê.”
Anh ngẩng đầu.
Chị tiếp tục:
“Anh muốn trở về sau khi phát hiện cô ấy nói dối, sau khi anh mất quyền điều hành công ty, sau khi cuộc sống không còn thuận lợi như trước.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
Chị nhìn anh.
“Nếu Đinh Lê không nói dối chuyện bố cô ấy, nếu anh vẫn là tổng giám đốc, nếu mọi người tiếp tục chiều theo ý anh…”
Chị dừng lại.
“Anh có còn nghĩ đến chuyện quay về với tôi không?”
Anh há miệng.
Nhưng không nói được gì.
Chị mỉm cười buồn.
“Anh thấy chưa? Ngay cả anh cũng không trả lời được.”
Anh cúi đầu.
Chị nói tiếp:
“Minh Kiệu, tôi không muốn trở thành lựa chọn an toàn của anh mỗi khi cuộc sống bên ngoài không như ý.”
Nước mắt anh rơi xuống.
Chị vẫn bình tĩnh.
“Anh đã chọn rời khỏi cuộc hôn nhân này bằng hành động của mình.”
Chị nhìn tập tài liệu trên bàn.
“Bây giờ chúng ta chỉ đang hoàn tất những thủ tục còn lại.”
Thời gian trôi qua.
Đinh Lê ngày càng ít xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Cô ta đã chuyển ra khỏi nhà mẹ tôi, sống trong căn hộ do anh trai thuê.
Chị dâu cũng không còn quan tâm đến sinh hoạt của cô ta.
Mọi việc liên quan đến thai kỳ, anh trai tự xử lý.
Công ty sau khi thay đổi cơ cấu điều hành dần ổn định trở lại.
Những hợp đồng quan trọng được rà soát.
Quy trình kiểm soát nhiệt độ được nâng cấp.
Bác Chu được giao thêm quyền giám sát kỹ thuật.
Tôi cũng bắt đầu đảm nhận nhiều công việc hơn.
Có lần, chị dâu gọi tôi vào phòng.
“Tri Hạ, em có muốn phụ trách bộ phận vận hành khu phía nam không?”
Tôi ngẩn người.
“Em?”
Chị gật đầu.
“Em đã theo công ty nhiều năm. Năng lực chuyên môn cũng đủ. Chị muốn em thử.”
Tôi hơi lo.
“Nhưng em là em gái anh Minh Kiệu…”
Chị dâu nhìn tôi.
“Thì sao?”
Tôi im lặng.
Chị mỉm cười.
“Tri Hạ, chị đánh giá em dựa trên công việc, không phải quan hệ gia đình.”
Tôi nhìn chị, mắt cay xè.
“Chị không giận lây sang em sao?”
Chị bật cười.
“Em có làm gì sai đâu?”
Tôi cúi đầu.
Chị nói tiếp:
“Nhưng nếu sau này em làm sai, chị vẫn xử lý như những người khác.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Em biết!”
Chị mỉm cười.
“Vậy thì làm cho tốt.”
Tôi bước ra khỏi phòng, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.
Người phụ nữ này thật sự rất rõ ràng.
Ai làm sai, người đó chịu trách nhiệm.
Ai làm tốt, người đó được ghi nhận.
Chị chưa từng dùng sự phản bội của anh trai để trừng phạt những người không liên quan.
Đến tháng cuối thai kỳ của Đinh Lê, anh trai tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Người gọi là một người đàn ông lạ.
Anh ta tự giới thiệu tên mình là Phó Thành.
Ban đầu, anh trai tôi tưởng đó là người gọi nhầm.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến anh chết lặng.
“Tôi nghe nói Đinh Lê đang mang thai.”
Anh tôi cau mày.
“Anh là ai?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó người đàn ông nói:
“Tôi là bạn trai cũ của cô ấy.”
Anh tôi lập tức lạnh mặt.