Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty
Chương 17
Chị tiếp tục:
“Công ty không còn là hai chiếc xe tải của gia đình chúng ta nữa.”
Giọng chị rất rõ ràng.
“Ở đây có hàng trăm nhân viên. Có những gia đình sống bằng tiền lương mỗi tháng. Có khách hàng giao cho chúng ta những lô hàng trị giá hàng triệu tệ.”
Chị nhìn quanh phòng.
“Chúng ta không thể để hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào sự tùy hứng của một người.”
Một cổ đông lớn tuổi gật đầu.
“Tôi đồng ý.”
Người khác cũng lên tiếng:
“Cần tách rõ quyền sở hữu và quyền điều hành.”
Anh trai tôi nhìn từng người.
Vẻ mặt anh càng lúc càng trắng.
Có lẽ đến lúc ấy anh mới hiểu.
Những người từng gọi anh là tổng giám đốc Thiệu không nhất thiết sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh.
Bởi họ đầu tư tiền vào công ty để kinh doanh.
Không phải để giúp anh duy trì lòng tự trọng.
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng.
Cuối cùng, đề xuất thay đổi nhân sự điều hành được thông qua theo đúng thủ tục và tỷ lệ biểu quyết cần thiết.
Anh trai tôi không còn giữ vị trí tổng giám đốc điều hành.
Anh vẫn có các quyền lợi gắn với phần vốn sở hữu hợp pháp của mình, nhưng không còn quyền tự ý điều hành hoạt động thường ngày.
Khi kết quả được công bố, anh ngồi bất động.
Chị dâu nhìn anh.
“Minh Kiệu, anh có thể nhận bản nghị quyết và các tài liệu liên quan sau cuộc họp.”
Anh không đáp.
Một lúc sau, anh bật cười.
“Nguyễn Sơn Nguyệt, cuối cùng em cũng đạt được mục đích.”
Chị nhìn anh.
“Mục đích gì?”
“Đuổi anh khỏi công ty.”
Chị dâu im lặng vài giây.
Sau đó chị nói:
“Nếu anh nghĩ công ty tồn tại chỉ để giữ chức danh cho anh, vậy có lẽ anh chưa từng hiểu chúng ta đã xây dựng nó vì điều gì.”
Anh đứng dậy.
Không nói thêm câu nào.
Rồi bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh, trong lòng vừa đau vừa thất vọng.
Người đàn ông từng đứng trước chiếc xe tải cũ, cười nói muốn cùng chị dâu làm nên sự nghiệp, cuối cùng lại đánh mất vị trí của mình vì không chịu trưởng thành.
Tối hôm ấy, Đinh Lê gọi điện cho anh trai tôi liên tục.
Anh không nghe.
Cuối cùng, cô ta tìm đến tận công ty.
Tôi vừa xuống tầng một đã nhìn thấy cô ta đứng trước quầy lễ tân.
Bụng cô ta lúc này đã nhô lên rõ hơn.
Thấy tôi, cô ta lập tức bước tới.
“Tri Hạ, anh Minh Kiệu đâu?”
Tôi nhìn cô ta.
“Anh ấy không có ở đây.”
Cô ta cau mày.
“Em biết anh ấy đang ở đâu không?”
“Không.”
Đinh Lê cắn môi.
“Chị nghe nói hôm nay công ty có cuộc họp.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Có phải tổng giám đốc Nguyễn đã miễn nhiệm anh ấy không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Quyết định nhân sự được thông qua theo thủ tục của công ty.”
Cô ta lập tức biến sắc.
“Vậy sau này anh ấy không còn là tổng giám đốc nữa?”
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ nhìn gương mặt cô ta.
Lần đầu tiên kể từ khi Đinh Lê xuất hiện, tôi nhìn thấy một cảm xúc rất rõ ràng trong mắt cô ta.
Không phải tủi thân.
Không phải đau lòng.
Mà là hoảng hốt.
Cô ta hỏi dồn:
“Vậy anh ấy còn được quản lý công ty không?”
Tôi đáp:
“Không còn giữ quyền điều hành thường ngày.”
Mặt Đinh Lê trắng bệch.
Cô ta lẩm bẩm:
“Sao có thể như vậy…”
Tôi nhìn cô ta.
“Có chuyện gì không thể?”
Cô ta ngẩng đầu.
Tôi mỉm cười nhạt.
“Cô yêu anh trai tôi mà. Anh ấy không còn là tổng giám đốc, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của cô đâu nhỉ?”
Đinh Lê cứng họng.
Tôi nói tiếp:
“Dù sao cô từng bảo mình không cần tiền, không cần cổ phần, chỉ cần đứa bé có bố.”
Cô ta cúi đầu.
Một lúc sau, cô ta mới nói:
“Em chỉ lo anh ấy chịu đả kích.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cô nên đi tìm anh ấy.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Nhưng vừa bước được vài bước, tôi nghe cô ta gọi.
“Tri Hạ!”
Tôi dừng lại.
Cô ta hỏi:
“Anh Minh Kiệu còn bao nhiêu cổ phần?”
Tôi quay đầu.
Nhìn cô ta rất lâu.
Sau đó bật cười.
“Đinh Lê, cô vừa nói mình không quan tâm đến tiền mà.”
Mặt cô ta đỏ bừng.
“Em chỉ hỏi thôi.”
Tôi lắc đầu.
“Chuyện tài sản của anh ấy, cô nên hỏi trực tiếp anh ấy.”
Nói xong, tôi đi thẳng.
Lần này, tôi không còn tức giận.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Một người phụ nữ luôn miệng nói mình yêu một người đàn ông không vì tiền, cuối cùng lại quan tâm đến chức vụ và cổ phần của anh ta hơn bất cứ chuyện gì khác.
Nhưng màn kịch thực sự chỉ bắt đầu khi Đinh Lê phát hiện anh trai tôi không còn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.
Trước đây, mỗi khi cô ta nói cần mua đồ dưỡng thai, anh đều lập tức chuyển tiền.
Cô ta muốn đổi điện thoại, anh mua.
Cô ta nói căn phòng hiện tại không thoải mái, anh tìm căn hộ khác.
Nhưng sau cuộc họp cổ đông, anh bắt đầu kiểm soát chi tiêu cá nhân.
Không phải vì anh đã nghèo.
Mà vì những khoản tiền sử dụng sai mục đích đang phải hoàn trả, việc phân chia tài sản khi ly hôn cần được giải quyết rõ ràng, và anh không còn có thể tùy tiện dùng nguồn tiền của công ty.
Một hôm, Đinh Lê đề nghị anh mua cho cô ta một căn hộ.
Anh từ chối.
Cô ta lập tức khóc.
“Anh Minh Kiệu, em không muốn sau này con phải đi thuê nhà.”
Anh nhìn cô ta.
“Hiện tại em đang ở căn hộ anh thuê. Anh vẫn trả tiền thuê và chi phí sinh hoạt cần thiết.”
Cô ta cắn môi.
“Nhưng đó không phải nhà của chúng ta.”
Anh im lặng.
Đinh Lê tiếp tục:
“Em chỉ muốn đứa bé có một nơi ổn định để lớn lên.”
Anh thở dài.