Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 16



Nhưng sáng hôm sau, Đinh Lê lại gây ra một chuyện khiến cả nhà náo loạn.

Cô ta bất ngờ ngất trong phòng khách.

Người giúp việc phát hiện, lập tức gọi anh trai tôi.

Anh cuống cuồng đưa cô ta đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cho thấy cô ta bị tụt huyết áp nhẹ và cần theo dõi, nghỉ ngơi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Không có dấu hiệu nguy hiểm tức thời được thông báo cho gia đình.

Nhưng khi vừa tỉnh lại, Đinh Lê đã nắm tay anh trai, khóc không ngừng.

“Anh Minh Kiệu, em sợ lắm.”

Anh thở dài.

“Bác sĩ nói hiện tại không sao. Em đừng lo.”

Cô ta lắc đầu.

“Em không sợ mình xảy ra chuyện.”

Anh nhìn cô ta.

“Vậy em sợ gì?”

Đinh Lê đặt tay lên bụng.

“Em sợ đứa bé sinh ra không có bố.”

Anh tôi im lặng.

Cô ta tiếp tục:

“Anh có phải vẫn muốn quay lại với tổng giám đốc Nguyễn không?”

Anh không đáp.

Đinh Lê bật khóc.

“Em biết mình không xứng. Em cũng không muốn phá hoại gia đình anh. Nếu anh thật sự muốn quay về, em sẽ không ngăn.”

Anh tôi nhìn cô ta.

Cô ta nghẹn ngào:

“Nhưng anh có thể hứa với em một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Đừng bỏ rơi con.”

Anh thở dài.

“Anh đã nói rồi. Nếu đứa bé là con anh, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Đinh Lê khựng lại.

Cô ta ngẩng đầu.

“Nếu?”

Anh tôi nhìn cô ta.

“Sau khi sinh, chúng ta làm xét nghiệm.”

Mặt Đinh Lê lập tức trắng bệch.

“Anh cũng không tin em?”

Anh im lặng.

Cô ta bật khóc dữ hơn.

“Anh Minh Kiệu, anh thay đổi rồi.”

Anh nhìn cô ta rất lâu.

Cuối cùng, anh chỉ nói:

“Anh muốn biết sự thật.”

Chuyện này tôi nghe được từ chính anh trai.

Tối hôm ấy, anh tìm tôi uống rượu.

Tôi không muốn đi.

Nhưng anh cứ gọi mãi.

Cuối cùng, tôi đến một quán ăn gần công ty.

Anh đã ngồi đó từ trước.

Trên bàn có mấy chai bia.

Tôi vừa ngồi xuống, anh đã hỏi:

“Tri Hạ, em có thấy anh rất ngu không?”

Tôi nhìn anh.

“Có.”

Anh bật cười chua chát.

“Em đúng là chẳng biết an ủi anh.”

Tôi đáp:

“Em không đến để an ủi.”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

“Anh từng nghĩ Đinh Lê rất hiểu anh.”

Tôi không đáp.

Anh tiếp tục:

“Ở công ty, ai cũng nghe lời Sơn Nguyệt. Mỗi lần anh quyết định gì, mọi người đều hỏi ý cô ấy trước.”

Tôi nhìn anh.

Anh cúi đầu.

“Anh biết cô ấy giỏi. Anh cũng biết công ty có ngày hôm nay phần lớn là nhờ cô ấy.”

Tôi hỏi:

“Vậy anh bất mãn chuyện gì?”

Anh cười khổ.

“Anh chỉ muốn có người thật sự coi trọng ý kiến của mình.”

Tôi im lặng.

Anh nói:

“Đinh Lê luôn khen anh. Cô ấy nói anh quyết đoán, có năng lực, chỉ là Sơn Nguyệt quá mạnh mẽ nên không cho anh cơ hội thể hiện.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhiên mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Anh không yêu Đinh Lê vì cô ta tốt đẹp hơn chị dâu.

Anh yêu cảm giác được cô ta ngưỡng mộ.

Ở bên chị dâu, anh phải đối diện với những thiếu sót của bản thân.

Còn ở bên Đinh Lê, anh có thể tưởng tượng mình là một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ, đủ sức che chở cho người khác.

Tôi hỏi:

“Anh có biết vì sao mọi người hỏi ý chị dâu trước không?”

Anh ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Vì chị ấy chịu trách nhiệm với quyết định của mình.”

Anh im lặng.

“Anh muốn được tôn trọng, nhưng khi công ty xảy ra chuyện, anh lại là người đầu tiên tìm chị ấy giải quyết.”

Tôi nhìn thẳng anh.

“Anh muốn người khác coi mình có năng lực, nhưng anh không chịu học cách chịu trách nhiệm.”

Anh cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Đinh Lê chỉ cần khen anh vài câu, anh đã nghĩ cô ta hiểu anh hơn người vợ cùng anh vượt qua bao nhiêu năm khó khăn.”

Anh không nói gì.

Tôi thở dài.

“Anh trai, người ta tôn trọng anh không phải vì anh có chức danh tổng giám đốc.”

Tôi nhìn anh.

“Mà vì anh có làm được việc xứng đáng với chức danh ấy hay không.”

Anh ngồi bất động.

Rất lâu sau, anh mới hỏi:

“Tri Hạ, Sơn Nguyệt thật sự sẽ không quay lại nữa sao?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nên hỏi chị ấy.”

Anh cười khổ.

“Cô ấy không muốn nói chuyện với anh.”

Tôi đáp:

“Vậy anh phải học cách chấp nhận.”

Một tháng sau, công ty tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường.

Nguyên nhân không chỉ là những sai sót trong hoạt động vận chuyển.

Trong quá trình rà soát, phòng tài chính còn phát hiện một số khoản chi không đúng quy trình phê duyệt, cùng những hợp đồng do anh trai tôi tự ý cam kết vượt phạm vi được ủy quyền.

Chị dâu yêu cầu kiểm toán độc lập.

Kết quả cho thấy một số khoản chi cần được hoàn trả hoặc điều chỉnh, đồng thời hệ thống phân quyền quản lý phải được siết chặt.

Cuộc họp hôm ấy có mặt đầy đủ các cổ đông.

Tôi cũng tham dự với tư cách người phụ trách một bộ phận vận hành và người được mời báo cáo chuyên môn.

Anh trai tôi ngồi ở phía đối diện chị dâu.

Vẻ mặt anh căng thẳng.

Sau khi bộ phận kiểm toán trình bày xong, chị dâu đưa ra đề xuất thay đổi cơ cấu điều hành.

Trong đó có việc miễn nhiệm anh trai tôi khỏi vị trí tổng giám đốc điều hành theo đúng thẩm quyền của cơ quan quản trị công ty.

Anh lập tức đứng bật dậy.

“Sơn Nguyệt, em thật sự muốn đuổi anh?”

Chị nhìn anh.

“Đây là đề xuất để cổ đông và cơ quan có thẩm quyền xem xét.”

Anh nghiến răng.

“Anh là người sáng lập công ty!”

Chị dâu gật đầu.

“Đúng. Anh là một trong những người sáng lập.”

Anh vừa định nói tiếp, chị đã hỏi:

“Nhưng điều đó có nghĩa anh được quyền quản lý công ty bất chấp kết quả công việc và quy định nội bộ sao?”

Anh im lặng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...