Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 15



Sau cuộc họp ấy, anh trai tôi thay đổi hẳn.

Anh không còn ngày nào cũng quanh quẩn bên Đinh Lê.

Thậm chí, hai người bắt đầu cãi nhau.

Tôi từng nghe thấy anh hỏi cô ta:

“Ngoài chuyện bố em, còn chuyện gì em chưa nói với anh?”

Đinh Lê khóc lóc.

“Anh nghi ngờ em chỉ vì một chuyện nhỏ sao?”

Anh tức giận.

“Ba mươi nghìn tệ là chuyện nhỏ?”

Cô ta lập tức đáp:

“Em đã nói em sẽ trả lại!”

Anh im lặng.

Cô ta tiếp tục:

“Anh Minh Kiệu, anh từng hứa sẽ bảo vệ em. Bây giờ ngay cả anh cũng không tin em nữa sao?”

Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ lập tức mềm lòng.

Nhưng lần này, anh chỉ hỏi:

“Vậy tại sao em không nói thật ngay từ đầu?”

Đinh Lê không trả lời được.

Tôi đứng ngoài hành lang, trong lòng chẳng có chút hả hê nào.

Bởi tôi biết, dù Đinh Lê có nói dối bao nhiêu chuyện, điều đó cũng không thể xóa đi sự phản bội của anh trai tôi.

Anh không phải nạn nhân vô tội.

Anh chỉ là một người đàn ông từng tự nguyện bước vào mối quan hệ sai trái, đến bây giờ mới phát hiện người mình bảo vệ cũng không thành thật với mình.

Những ngày tiếp theo, thủ tục ly hôn của chị dâu bắt đầu được luật sư chuẩn bị.

Chị chuyển một phần đồ dùng cá nhân sang căn hộ riêng.

Không phải vì muốn nhường nhà cho Đinh Lê.

Mà vì chị không còn muốn tiếp tục sống chung với anh trai tôi.

Mẹ tôi biết chuyện, khóc suốt một buổi.

Nhưng bà vẫn tự tay giúp chị thu dọn đồ.

Tôi cũng đến phụ.

Khi mở ngăn tủ cũ, tôi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là rất nhiều ảnh chụp.

Ảnh cưới của chị và anh trai.

Ảnh hai người đứng trước chiếc xe tải lạnh đầu tiên.

Ảnh ngày công ty khai trương kho mới.

Còn có một tấm ảnh chụp vào mùa đông nhiều năm trước.

Trong ảnh, chị dâu mặc áo khoác dày, hai má đỏ ửng vì lạnh.

Anh trai đứng bên cạnh, cười đến mức mắt híp lại.

Phía sau là chiếc xe tải cũ phủ đầy bụi.

Tôi cầm tấm ảnh, không nhịn được hỏi:

“Chị dâu, những thứ này chị có mang theo không?”

Chị nhìn qua.

Ánh mắt dừng lại rất lâu.

Cuối cùng chị lắc đầu.

“Không cần.”

Tôi nghẹn ngào.

“Nhưng đây đều là kỷ niệm của chị.”

Chị mỉm cười nhạt.

“Ừ. Từng là kỷ niệm đẹp.”

Chị cầm tấm ảnh lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng một góc đã cong.

“Nhưng kỷ niệm không thể thay người ta sống tiếp.”

Sau đó chị đặt ảnh trở lại hộp.

“Em cất giúp chị.”

Tôi gật đầu.

Chị tiếp tục thu dọn tài liệu.

Tôi nhìn bóng lưng chị, bỗng thấy người phụ nữ này mạnh mẽ đến đau lòng.

Chị không phủ nhận quá khứ.

Cũng không cố biến mọi kỷ niệm thành thứ đáng ghét.

Chị chỉ không muốn tiếp tục sống trong đó nữa.

Một buổi tối, anh trai tôi tìm đến căn hộ mới của chị.

Tôi đang ở đó giúp chị sắp xếp đồ đạc.

Khi chuông cửa vang lên, tôi nhìn qua màn hình.

Thấy anh trai đứng bên ngoài, tôi lập tức cau mày.

“Chị dâu, anh ấy đến.”

Chị đang đặt sách lên kệ.

Nghe vậy, chị chỉ nói:

“Mở cửa đi.”

Tôi miễn cưỡng làm theo.

Anh trai bước vào.

Vừa nhìn thấy căn hộ, sắc mặt anh đã thay đổi.

“Sơn Nguyệt, em thật sự chuyển ra ngoài?”

Chị gật đầu.

“Ừ.”

Anh nhìn những thùng đồ đã được xếp gọn.

“Em không định quay về nữa?”

“Không.”

Anh đứng im.

Một lúc sau, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là chiếc hộp đựng nhẫn cưới.

Anh mở ra.

Bên trong là chiếc nhẫn chị đã tháo xuống hôm trước.

“Sơn Nguyệt, anh mang nó đến trả em.”

Chị nhìn chiếc nhẫn.

Không đưa tay nhận.

Anh khàn giọng:

“Anh biết mình sai rồi.”

Chị im lặng.

Anh bước tới.

“Anh đã nói chuyện rõ ràng với Đinh Lê. Anh sẽ không để cô ấy tiếp tục ở nhà nữa.”

Tôi nhìn anh.

Chị dâu hỏi:

“Vậy cô ấy sẽ ở đâu?”

Anh hơi khựng lại.

“Anh sẽ sắp xếp chỗ ở khác.”

Chị gật đầu.

“Đó là việc của anh.”

Anh vội nói:

“Còn đứa bé, sau khi sinh anh sẽ làm xét nghiệm. Nếu thật sự là con anh, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng anh sẽ không bắt em phải nuôi nó.”

Chị nhìn anh.

“Anh nghĩ như vậy là đủ để tôi quay lại?”

Anh nghẹn lời.

Một lúc sau, anh nói:

“Anh đã nhượng bộ rất nhiều rồi.”

Tôi suýt bật cười.

Nhượng bộ?

Anh phản bội vợ, bây giờ đồng ý không bắt vợ nuôi con riêng mà cũng gọi là nhượng bộ?

Chị dâu nhìn anh rất lâu.

Sau đó chị hỏi:

“Thiệu Minh Kiệu, anh có biết vì sao tôi quyết định ly hôn không?”

Anh đáp ngay:

“Vì Đinh Lê.”

Chị lắc đầu.

“Không chỉ vì cô ấy.”

Anh ngẩn ra.

Chị nói:

“Đinh Lê chỉ khiến tôi nhìn rõ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trong cuộc hôn nhân này, anh luôn cho rằng tôi sẽ giải quyết mọi hậu quả do anh gây ra.”

Anh tôi đứng chết lặng.

Chị tiếp tục:

“Trước đây anh đánh bài thua tiền, tôi xử lý.”

“Anh ký hợp đồng bất lợi, tôi thương lượng lại.”

“Anh bỏ qua quy trình vận chuyển, tôi đi giải quyết khiếu nại.”

Chị nhìn thẳng anh.

“Bây giờ anh có con với người khác, anh vẫn muốn tôi đứng ra thu xếp.”

Anh không nói gì.

Chị nhẹ nhàng nói:

“Minh Kiệu, tôi mệt rồi.”

Chỉ ba chữ ấy.

Nhưng anh trai tôi lập tức đỏ mắt.

Anh bước tới, định nắm tay chị.

Chị lùi lại.

Anh khàn giọng:

“Sơn Nguyệt, chúng ta bắt đầu lại được không?”

Chị lắc đầu.

“Không.”

Anh nhìn chị, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Anh thật sự không muốn mất em.”

Chị im lặng một lúc.

Sau đó chị nói:

“Nhưng anh đã đánh mất tôi từ lâu rồi.”

Tôi cứ tưởng anh trai sẽ chịu chấp nhận sự thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...