Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 14



Chị đang từng bước biến những lời nói dối thành những vấn đề có thể xác minh.

Ngày hôm sau, kết quả rà soát được gửi đến.

Khoản ba mươi nghìn tệ đúng là đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Đinh Lê.

Đơn xin tạm ứng có chữ ký của cô ta.

Phần lý do ghi rõ:

Bố mắc bệnh nặng, cần phẫu thuật khẩn cấp.

Đáng chú ý hơn, hồ sơ còn đính kèm một bản sao giấy xác nhận điều trị.

Nhưng khi phòng nhân sự kiểm tra lại, cơ sở y tế được ghi trên giấy không xác nhận đã cấp tài liệu ấy.

Tôi đọc mà nổi da gà.

Chị dâu không lập tức kết luận giấy tờ giả.

Chị yêu cầu luật sư hướng dẫn việc xác minh chính thức và bảo toàn hồ sơ.

Sau đó, chị mời Đinh Lê đến công ty làm việc.

Anh trai tôi nghe tin, lập tức chạy đến phòng chị.

“Sơn Nguyệt, em lại muốn làm gì?”

Chị dâu đưa hồ sơ cho anh.

“Anh đọc đi.”

Anh tôi nhìn qua.

Ban đầu, anh còn cau mày.

Nhưng khi đọc đến thông tin người cha đã mất, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Không thể nào.”

Chị không nói gì.

Anh lật thêm vài trang.

“Đinh Lê nói với anh bố cô ấy đang điều trị ở quê.”

Tôi cười lạnh.

“Vậy anh thử gọi hỏi xem.”

Anh tôi không để ý đến tôi.

Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Đinh Lê.

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.

Giọng cô ta dịu dàng vang lên:

“Anh Minh Kiệu, có chuyện gì vậy?”

Anh tôi hỏi thẳng:

“Bố em hiện tại thế nào?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, Đinh Lê mới nói:

“Bố em vẫn đang dưỡng bệnh. Sao anh hỏi vậy?”

Tôi nhìn anh trai.

Bàn tay cầm điện thoại của anh bắt đầu run.

Anh hỏi tiếp:

“Bố em phẫu thuật ở bệnh viện nào?”

Giọng Đinh Lê lập tức trở nên cảnh giác.

“Anh hỏi chuyện đó làm gì?”

“Em cứ trả lời anh.”

Cô ta im lặng.

Sau đó, cô ta bất ngờ bật khóc.

“Có phải tổng giám đốc Nguyễn lại nói gì với anh không?”

Anh tôi nhắm mắt.

“Đinh Lê, anh chỉ hỏi bố em đang ở đâu.”

Cô ta nghẹn ngào:

“Anh không tin em nữa sao?”

Tôi gần như muốn vỗ tay.

Lại là câu ấy.

Mỗi lần bị hỏi đến chuyện cần bằng chứng, cô ta đều lập tức biến mình thành người bị tổn thương.

Nhưng lần này, anh trai tôi không dỗ dành ngay.

Anh chỉ nói:

“Chiều nay em đến công ty. Chúng ta cần nói chuyện.”

Sau đó anh cúp máy.

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên, anh không lập tức quay sang trách chị dâu.

Đinh Lê xuất hiện lúc ba giờ chiều.

Cô ta mặc váy bầu màu trắng, sắc mặt nhợt nhạt.

Vừa bước vào phòng họp, cô ta đã nhìn anh trai tôi bằng ánh mắt đầy tủi thân.

“Anh Minh Kiệu…”

Anh không đáp.

Chị dâu ngồi đối diện, bên cạnh là đại diện phòng nhân sự và luật sư.

Chị đưa đơn xin tạm ứng đến trước mặt Đinh Lê.

“Đây có phải chữ ký của cô không?”

Đinh Lê nhìn một cái.

“Vâng.”

“Cô xác nhận năm ngoái đã xin tạm ứng ba mươi nghìn tệ với lý do bố cần phẫu thuật?”

Cô ta gật đầu.

“Đúng.”

Chị dâu hỏi:

“Vậy cô có thể cung cấp thông tin để công ty xác minh khoản tạm ứng này không?”

Đinh Lê ngẩng phắt đầu.

“Chị nghi ngờ em?”

Chị dâu bình thản đáp:

“Chúng tôi đang xác minh hồ sơ.”

Đinh Lê lập tức đỏ mắt.

“Em đã nói bố em bị bệnh. Chị còn muốn em chứng minh thế nào?”

Chị dâu đẩy bản sao giấy xác nhận điều trị về phía cô ta.

“Cơ sở y tế ghi trên giấy này không xác nhận đã cấp tài liệu. Cô có lời giải thích không?”

Mặt Đinh Lê trắng bệch.

Cô ta nhìn tờ giấy rất lâu.

Sau đó bất ngờ nói:

“Em không biết.”

Tôi sững người.

Chị dâu hỏi:

“Không biết chuyện gì?”

“Giấy này không phải em làm.”

Phòng họp im lặng.

Chị dâu mở hồ sơ.

“Trong đơn xin tạm ứng có danh mục tài liệu kèm theo, cô đã ký xác nhận.”

Đinh Lê bắt đầu run.

“Em… em chỉ nhờ người quen chuẩn bị giúp.”

Anh trai tôi đột nhiên lên tiếng:

“Đinh Lê.”

Cô ta quay sang.

Anh nhìn cô ta, giọng khàn đặc:

“Bố em thật sự còn sống không?”

Đinh Lê đứng chết lặng.

Tôi nhìn rõ đôi môi cô ta run lên.

Một lúc sau, nước mắt cô ta rơi xuống.

“Anh Minh Kiệu…”

Anh lặp lại:

“Anh hỏi bố em còn sống không.”

Cô ta bật khóc.

“Em xin lỗi.”

Anh tôi ngồi bất động.

Đinh Lê che mặt.

“Em không cố ý lừa mọi người. Lúc ấy em thật sự cần tiền.”

Tôi không nhịn được.

“Vậy nên cô bịa chuyện bố mình phải phẫu thuật?”

Cô ta lắc đầu liên tục.

“Em không còn cách nào khác!”

Chị dâu nhìn cô ta.

“Cô có thể trình bày lý do thực tế mình cần khoản tiền ấy.”

Đinh Lê khóc đến mức không nói thành câu.

Cuối cùng, cô ta thừa nhận mình có một khoản nợ cá nhân cần thanh toán gấp.

Tôi nhìn anh trai.

Anh ngồi đó, vẻ mặt như vừa bị ai tát mạnh.

Đinh Lê quay sang anh, nắm lấy tay áo.

“Anh Minh Kiệu, em chỉ nói dối chuyện này thôi. Những chuyện khác em không lừa anh.”

Anh không đáp.

Cô ta càng hoảng.

“Anh tin em đi. Em thật sự yêu anh.”

Anh trai tôi chậm rãi rút tay về.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh chủ động tránh sự đụng chạm của Đinh Lê.

Chị dâu không xen vào.

Chị chỉ nói với đại diện nhân sự:

“Ghi nhận lời trình bày của cô ấy. Các bước tiếp theo xử lý theo quy định và tư vấn pháp lý.”

Sau đó chị nhìn Đinh Lê.

“Cô có thể về nghỉ.”

Đinh Lê ngẩng đầu.

“Chị không mắng em sao?”

Chị dâu nhìn cô ta.

“Đinh Lê, tôi không cần mắng cô.”

Cô ta sững người.

Chị nói tiếp:

“Việc cô đã làm, tự nó sẽ có hậu quả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...