Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty
Chương 13
Chị dâu đỏ mắt.
“Mẹ…”
Mẹ lắc đầu.
“Con đã chịu đủ rồi.”
Tôi đứng bên cạnh, cũng không nhịn được nước mắt.
Mẹ nói tiếp:
“Sau này dù con có còn là con dâu nhà họ Thiệu hay không, mẹ vẫn coi con như con gái.”
Chị dâu cúi đầu.
Tôi nhìn thấy nước mắt chị rơi xuống mu bàn tay mẹ.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi Đinh Lê xuất hiện, chị khóc trước mặt chúng tôi.
Nhưng chị chỉ khóc một lúc.
Sau đó chị lau nước mắt, đứng dậy đi làm.
Bởi công ty vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết.
Anh trai tôi bắt đầu hoảng loạn.
Ban đầu, anh nghĩ chị chỉ tức giận nhất thời.
Anh mua hoa.
Chị không nhận.
Anh đặt bàn ở nhà hàng hai người từng đến vào dịp kỷ niệm ngày cưới.
Chị từ chối.
Anh nhắn hàng chục tin nhắn xin lỗi.
Chị chỉ trả lời những nội dung liên quan đến công việc và thủ tục ly hôn.
Cuối cùng, anh tìm đến tôi.
“Tri Hạ, em giúp anh nói với chị dâu một câu được không?”
Tôi nhìn anh.
“Nói gì?”
“Bảo cô ấy đừng ly hôn.”
Tôi im lặng.
Anh khàn giọng:
“Anh biết mình sai rồi.”
Tôi hỏi:
“Anh sai ở đâu?”
Anh ngẩn ra.
“Anh không nên đưa Đinh Lê về nhà.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải.”
Anh cau mày.
“Vậy em muốn anh nói gì?”
Tôi nhìn anh, từng chữ đều rõ ràng.
“Anh sai từ lúc phản bội chị ấy.”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Anh sai khi dùng tiền công ty mua quà cho tình nhân. Sai khi bắt cả nhà phải thông cảm cho cô ta. Sai khi nghĩ chị dâu có nghĩa vụ chấp nhận một đứa bé ngoài giá thú.”
Anh cúi đầu.
Tôi nhìn anh.
“Nhưng đến bây giờ, anh vẫn chỉ nghĩ mình sai vì đã đưa cô ta về nhà.”
Anh không nói được gì.
Tôi hỏi:
“Anh có từng nghĩ nếu không bị phát hiện, anh sẽ tiếp tục giấu chị dâu bao lâu không?”
Anh trai tôi ngẩng đầu.
Ánh mắt anh đầy hoảng hốt.
Tôi lập tức hiểu.
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện thú nhận.
Nếu Đinh Lê không mang thai, nếu cô ta không đòi danh phận, có lẽ anh sẽ tiếp tục sống như một người chồng mẫu mực.
Ban ngày làm tổng giám đốc Thiệu.
Buổi tối trở về làm chồng Nguyễn Sơn Nguyệt.
Còn ở nơi khác, anh vẫn có một người phụ nữ trẻ tuổi dịu dàng chờ đợi.
Tôi bật cười.
“Anh trai, anh không phải hối hận vì đã phản bội.”
Tôi nhìn thẳng anh.
“Anh chỉ hối hận vì mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát.”
Mặt anh trắng bệch.
Tôi quay người bỏ đi.
Nhưng chuyện khiến tất cả chúng tôi bất ngờ nhất vẫn còn ở phía sau.
Hai tuần sau, khi công ty vừa xử lý xong phần lớn tranh chấp liên quan đến lô hải sản bị lỗi nhiệt độ, chị dâu nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Người gọi là một phụ nữ trung niên.
Bà tự giới thiệu mình là mẹ của Đinh Lê.
Ban đầu, chị dâu tưởng bà gọi để nói chuyện đứa bé.
Nhưng câu đầu tiên của bà lại khiến chị khựng lại.
“Tổng giám đốc Nguyễn, tôi nghe nói con gái tôi đã xin công ty ba mươi nghìn tệ để bố nó phẫu thuật?”
Chị dâu nhìn tôi.
Sau đó chị bình tĩnh đáp:
“Đúng. Năm ngoái cô ấy có làm đơn xin tạm ứng với lý do đó.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, người phụ nữ run giọng:
“Nhưng chồng tôi đã mất hơn ba năm rồi.”
Tôi đang ngồi đối diện, nghe thấy câu ấy mà toàn thân lạnh toát.
Chị dâu cũng không nói gì ngay.
Bà tiếp tục:
“Nhà tôi chỉ có một đứa con gái. Từ khi nó lên thành phố làm việc, chúng tôi ít liên lạc. Tôi không biết nó đã nói những chuyện gì với mọi người.”
Giọng bà nghẹn lại.
“Nhưng bố nó mất từ lâu, làm gì còn chuyện phẫu thuật?”
Tôi nhìn chị dâu.
Chị đặt điện thoại xuống bàn, bật loa ngoài sau khi xin phép người gọi.
“Bác có thể cho tôi biết vì sao hôm nay bác liên hệ không?”
Người phụ nữ thở dài.
“Có người gọi về quê hỏi chuyện gia đình tôi. Họ nói con gái tôi đang mang thai, còn liên quan đến một người đàn ông đã có vợ.”
Bà dừng lại.
“Tôi gọi cho nó không được. Tôi sợ nó xảy ra chuyện.”
Chị dâu hỏi thêm vài thông tin để xác minh danh tính và hoàn cảnh.
Sau đó chị nói:
“Bác yên tâm, hiện tại Đinh Lê vẫn an toàn. Tôi sẽ chuyển lời để cô ấy liên hệ với bác.”
Người phụ nữ liên tục cảm ơn.
Trước khi cúp máy, bà còn nói:
“Tổng giám đốc Nguyễn, nếu con gái tôi thật sự làm chuyện có lỗi với chị, tôi thay nó xin lỗi.”
Chị dâu im lặng vài giây.
“Chuyện của người trưởng thành, để cô ấy tự chịu trách nhiệm, bác ạ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhìn chị.
“Chị dâu…”
Chị không nói gì.
Tôi chỉ vào tập hồ sơ nhân sự.
“Ba mươi nghìn tệ ấy…”
Chị gật đầu.
“Phải kiểm tra lại.”
Tôi tức đến mức bật dậy.
“Cô ta lừa chị!”
Chị dâu nhìn tôi.
“Bình tĩnh.”
“Chị còn bảo em bình tĩnh? Cô ta lấy tiền bằng lý do bố phẫu thuật, trong khi bố đã mất ba năm!”
Chị không phủ nhận.
Nhưng chị vẫn nói:
“Chúng ta mới nghe từ một người tự nhận là mẹ cô ấy. Cần xác minh thông tin trước.”
Tôi nghiến răng.
Chị lấy điện thoại, gọi phòng nhân sự.
“Giúp tôi rà soát hồ sơ tạm ứng của Đinh Lê, bao gồm đơn đề nghị, chứng từ kèm theo và lịch sử hoàn trả.”
Sau đó chị gọi trưởng phòng tài chính.
“Kiểm tra khoản ba mươi nghìn tệ đã được hạch toán và thanh toán như thế nào.”
Tôi ngồi xuống.
Lần đầu tiên, tôi hiểu vì sao chị dâu luôn yêu cầu bằng chứng.
Nếu là tôi, có lẽ tôi đã lao thẳng về nhà, túm Đinh Lê ra chất vấn.
Nhưng chị không làm vậy.