Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 12



Mọi quyết định liên quan đến kho lạnh, điều phối xe và bảo quản hàng hóa phải được người phụ trách chuyên môn phê duyệt.

Anh tôi tức giận đến mức bỏ về giữa giờ làm.

Đến tối, anh xông thẳng vào thư phòng chị dâu.

Tôi đang ở tầng dưới cũng nghe thấy tiếng anh quát.

“Nguyễn Sơn Nguyệt, em định cướp hết quyền của anh sao?”

Chị dâu không lớn tiếng.

“Anh đang bị tạm dừng phụ trách một số công việc vì sai sót nghiêm trọng.”

“Anh là chồng em!”

“Ở công ty, anh là người quản lý.”

Anh tôi cười lạnh.

“Bây giờ em có tiền rồi, có quyền rồi, nên không còn coi anh ra gì nữa đúng không?”

Chị dâu im lặng một lúc.

Sau đó chị hỏi:

“Anh thật sự nghĩ như vậy?”

Anh nghiến răng.

“Không phải sao?”

Chị đứng dậy.

“Thiệu Minh Kiệu, anh còn nhớ ngày đầu chúng ta thuê kho lạnh không?”

Anh sững người.

Chị tiếp tục:

“Chủ kho yêu cầu đặt cọc ba tháng. Trong tài khoản công ty chỉ còn đủ trả một tháng tiền thuê.”

Anh không nói gì.

“Anh bảo thôi, trả xe về quê làm việc khác.”

Giọng chị rất bình tĩnh.

“Là tôi đi gặp từng khách hàng, xin ứng trước tiền vận chuyển để có đủ tiền đặt cọc.”

Anh cúi đầu.

“Sau đó chiếc xe thứ hai hỏng máy, anh muốn bán đi để trả nợ.”

Chị nhìn anh.

“Tôi không đồng ý. Tôi đem số tiền tiết kiệm của mình ra sửa xe, rồi tự đi tìm hợp đồng mới.”

Anh tôi bắt đầu mất tự nhiên.

Chị nói tiếp:

“Những năm ấy, anh có thể ngủ đến chín giờ sáng vì tối hôm trước uống rượu. Còn tôi phải dậy từ bốn giờ kiểm tra hàng.”

Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt bất giác trào lên.

Chị dâu chưa bao giờ kể công.

Nhưng điều đó không có nghĩa chị đã quên.

Anh tôi khàn giọng:

“Anh biết em vất vả.”

Chị lắc đầu.

“Không. Anh không biết.”

Anh ngẩng đầu.

Chị nhìn anh, đôi mắt đỏ lên lần đầu tiên.

“Nếu anh biết, anh đã không nói rằng tôi muốn cướp quyền của anh chỉ vì tôi yêu cầu anh chịu trách nhiệm với sai sót của mình.”

Anh tôi im lặng.

Chị hít sâu.

“Minh Kiệu, tôi từng nghĩ chúng ta là vợ chồng, có thể cùng nhau đi hết cuộc đời.”

Anh khẽ gọi:

“Sơn Nguyệt…”

Nhưng chị không để anh nói tiếp.

“Bây giờ tôi mới hiểu, có những người chỉ nhớ mình từng cùng nhau chịu khổ, nhưng lại quên mất ai đã gánh phần lớn những khổ cực ấy.”

Anh tôi đứng chết lặng.

Chị quay người, lấy một tập giấy trong ngăn kéo.

Đặt lên bàn.

“Đây là bản dự thảo thỏa thuận ly hôn.”

Tôi ở ngoài cửa, tim đập mạnh.

Anh trai tôi nhìn tập giấy.

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“Em nói gì?”

Chị dâu nhìn anh.

“Tôi muốn ly hôn.”

Anh tôi đứng bất động rất lâu.

Sau đó anh bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy nghe vô cùng gượng gạo.

“Sơn Nguyệt, em đang dọa anh?”

Chị không trả lời.

Anh cầm tập giấy lên, lật vài trang.

Càng đọc, mặt anh càng tái.

“Em muốn chia tài sản?”

Chị dâu đáp:

“Đúng.”

“Còn công ty?”

“Phần vốn và tài sản thuộc quyền sở hữu của mỗi người sẽ được xác định theo hồ sơ pháp lý. Phần tài sản chung sẽ được giải quyết theo quy định hoặc thỏa thuận hợp pháp.”

Anh tôi ngẩng phắt đầu.

“Em chuẩn bị cả luật sư rồi?”

“Ừ.”

Anh nhìn chị như nhìn một người xa lạ.

“Sơn Nguyệt, chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm, em lại tính toán với anh như vậy?”

Chị dâu nhìn anh.

“Anh đưa người phụ nữ khác mang thai về nhà, còn yêu cầu tôi tổ chức tiệc nhận con. Anh nghĩ tôi nên làm gì?”

Anh lập tức nói:

“Anh chưa từng muốn ly hôn!”

Chị gật đầu.

“Tôi biết.”

Anh như tìm được hy vọng.

“Vậy em…”

Chị ngắt lời:

“Anh muốn giữ vợ, giữ gia đình, giữ công ty, đồng thời giữ cả người phụ nữ khác và đứa bé cô ấy đang mang.”

Anh tôi cứng đờ.

Chị hỏi:

“Thiệu Minh Kiệu, trên đời này có chuyện gì tốt đẹp đến mức mọi thứ đều phải thuộc về anh sao?”

Anh không nói được lời nào.

Chị tiếp tục:

“Anh muốn tôi chấp nhận Đinh Lê, nhưng lại không muốn chịu hậu quả của việc phản bội.”

Giọng chị không lớn.

“Anh muốn tôi tiếp tục làm vợ, tiếp tục điều hành công ty, tiếp tục chăm sóc mẹ anh, tiếp tục duy trì cuộc sống mà anh đang hưởng.”

Chị nhìn thẳng anh.

“Còn anh thì chỉ cần đứng giữa hai người phụ nữ, nói mình khó xử.”

Tôi nghe đến đây, nước mắt không ngừng rơi.

Bởi từng lời chị nói đều đúng.

Anh tôi luôn miệng bảo mình khó xử.

Nhưng người thật sự phải chịu đựng lại là chị.

Anh có người mới để quan tâm.

Có một đứa bé chưa xác định huyết thống để chờ đợi.

Có gia đình cũ để quay về.

Còn chị dâu thì bị yêu cầu phải rộng lượng, phải hiểu chuyện, phải chấp nhận tất cả.

Anh tôi siết chặt tập giấy.

“Sơn Nguyệt, anh không đồng ý ly hôn.”

Chị bình thản đáp:

“Anh có quyền không đồng ý với thỏa thuận. Nhưng anh không thể buộc tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này mãi mãi.”

Anh tôi nhìn chị, đôi mắt đỏ dần.

“Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?”

Chị im lặng.

Rất lâu sau, chị mới nói:

“Thiệu Minh Kiệu, tôi đã từng yêu anh.”

Anh khựng lại.

Chị nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình.

“Nhưng tình yêu không phải thứ có thể đem ra tiêu xài vô hạn.”

Nói xong, chị tháo nhẫn.

Đặt lên bàn.

Âm thanh chiếc nhẫn chạm mặt gỗ rất nhỏ.

Nhưng tôi có cảm giác nó còn nặng nề hơn cả tiếng cửa kho lạnh đóng sầm giữa đêm.

Đêm ấy, anh trai tôi không ngủ ở phòng chính.

Anh ngồi trong phòng khách suốt mấy tiếng đồng hồ.

Mẹ tôi biết chuyện ly hôn vào sáng hôm sau.

Bà không khuyên chị dâu ở lại.

Chỉ nắm tay chị, khóc rất lâu.

“Sơn Nguyệt, mẹ không giữ con nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...