Chị Dâu Ra Tay, Tra Nam Mất Cả Vợ Lẫn Công Ty

Chương 21



Nửa năm sau, công ty mở thêm một trung tâm phân phối mới.

Ngày khai trương, rất nhiều đối tác đến chúc mừng.

Chị dâu mặc bộ vest màu trắng ngà, đứng trước sân khấu phát biểu.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu.

Bên cạnh là mẹ tôi.

Khi chị nhắc đến chặng đường phát triển từ hai chiếc xe tải lạnh cũ, mẹ bỗng nắm chặt tay tôi.

Bà khẽ nói:

“Ngày ấy mẹ không dám nghĩ nhà mình có được hôm nay.”

Tôi nhìn chị dâu trên sân khấu.

“Con cũng vậy.”

Mẹ im lặng một lúc.

Sau đó thở dài.

“Đáng tiếc, Minh Kiệu không biết giữ.”

Tôi không đáp.

Bởi có những chuyện, tiếc nuối cũng không thể thay đổi.

Buổi lễ kết thúc, chị dâu bước xuống.

Mẹ tôi lập tức đưa cho chị một chai nước.

“Sơn Nguyệt, nói nhiều thế chắc khát rồi.”

Chị mỉm cười.

“Con cảm ơn mẹ.”

Mẹ nhìn chị, mắt đỏ lên.

“Sau này nhớ chăm sóc bản thân.”

Chị gật đầu.

“Con biết.”

Tôi đứng bên cạnh, bỗng thấy lòng rất yên ổn.

Người phụ nữ từng bị chồng phản bội, bị tình nhân của chồng ép phải nhận con, bị người ngoài tung tin bôi nhọ, cuối cùng vẫn đứng vững bằng chính năng lực của mình.

Chị không cần đánh ghen.

Không cần tranh giành.

Cũng không cần chứng minh mình tốt hơn Đinh Lê.

Bởi từ đầu đến cuối, hai người vốn chẳng đứng trên cùng một vị trí.

Một buổi chiều cuối năm, tôi tình cờ gặp anh trai ở bãi đỗ xe.

Anh vừa đến thăm mẹ.

So với trước đây, anh gầy đi khá nhiều.

Trên người không còn những bộ vest đắt tiền thường mặc khi còn làm tổng giám đốc.

Anh nhìn tôi, mỉm cười.

“Tri Hạ, dạo này công việc thế nào?”

“Tốt ạ.”

Anh gật đầu.

“Anh nghe nói em vừa được giao phụ trách thêm một tuyến vận chuyển.”

“Vâng.”

Anh cười nhạt.

“Em giỏi hơn anh.”

Tôi nhìn anh.

“Em chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình.”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Sơn Nguyệt có khỏe không?”

Tôi gật đầu.

“Chị ấy khỏe.”

Anh cúi đầu.

“Vậy tốt.”

Tôi định rời đi.

Nhưng anh bất ngờ gọi lại.

“Tri Hạ.”

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi, giọng rất nhỏ.

“Em có nghĩ nếu ngày ấy anh không gặp Đinh Lê, mọi chuyện sẽ khác không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Sau đó đáp:

“Có thể.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng vấn đề không nằm ở việc anh gặp ai.”

Anh im lặng.

“Vấn đề là anh đã lựa chọn làm gì sau khi gặp người đó.”

Anh cúi đầu.

Rất lâu sau, anh mới gật đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy anh thật sự hiểu.

Không phải vì mất một người vợ giỏi giang.

Không phải vì mất chức vụ.

Cũng không phải vì bị Đinh Lê lừa dối.

Mà vì cuối cùng anh đã nhận ra, cuộc đời mình không thể mãi có người khác đứng ra gánh chịu hậu quả.

Đầu xuân năm sau, chị dâu đưa tôi đến kiểm tra kho lạnh mới.

Hôm ấy trời rất lạnh.

Gió thổi qua khu bốc dỡ hàng, mang theo hơi ẩm buốt giá.

Tôi mặc áo bảo hộ dày, đi bên cạnh chị.

Bác Chu đang chỉ huy nhân viên kiểm tra hệ thống làm lạnh.

Chị dâu cúi xuống xem một đoạn gioăng cửa.

Sau đó quay sang tôi.

“Tri Hạ, chỗ này phải thay sớm.”

Tôi bật cười.

“Chị dâu, chị vẫn không bỏ được thói quen tự kiểm tra gioăng cửa.”

Chị cũng cười.

“Không kiểm tra kỹ, hàng hỏng ai chịu?”

Tôi nhìn chị.

Bỗng nhớ đến buổi sáng sau ngày Đinh Lê xuất hiện.

Khi ấy, chị cũng ngồi sau vô lăng, bình thản dặn tôi phải kiểm tra lớp băng đóng, gioăng cửa và đường hồi gió.

Tôi từng không hiểu.

Vì sao trái tim đã bị tổn thương đến thế, chị vẫn có thể lo lắng cho công việc?

Bây giờ tôi mới biết.

Không phải chị không đau.

Mà vì chị hiểu, một người đàn ông có thể phản bội, một cuộc hôn nhân có thể kết thúc, nhưng cuộc đời mình thì không thể vì thế mà dừng lại.

Tôi hỏi:

“Chị dâu, chị có hối hận vì đã lấy anh em không?”

Chị hơi khựng lại.

Sau đó nhìn về phía những chiếc xe tải đang lần lượt rời kho.

Rất lâu sau, chị mới nói:

“Không.”

Tôi ngạc nhiên.

Chị mỉm cười.

“Những năm tháng ấy, chị đã thật lòng sống, thật lòng yêu và thật lòng cố gắng.”

Chị quay sang tôi.

“Chị không hối hận vì từng đối xử tốt với một người.”

Tôi im lặng.

Chị nói tiếp:

“Chị chỉ sẽ không tiếp tục đối xử tốt với người không còn xứng đáng nữa.”

Tôi nhìn chị, bỗng thấy mắt cay xè.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng xe tải lùi.

Bíp.

Bíp.

Bíp.

Âm thanh quen thuộc vang vọng giữa khu kho lạnh rộng lớn.

Tôi bất giác nhớ đến buổi chiều anh trai đưa Đinh Lê về nhà.

Khi ấy, tiếng báo lùi cũng vang lên ngoài cửa sổ.

Tôi từng nghĩ đó là âm thanh báo hiệu một gia đình sắp tan vỡ.

Nhưng bây giờ, đứng giữa những dãy kho mới, nhìn từng chiếc xe chở hàng rời đi, tôi lại cảm thấy nó giống một lời nhắc nhở.

Có những thứ đã đến lúc phải lùi lại phía sau.

Không phải để quay về.

Mà để nhường đường cho một cuộc đời mới.

Chị dâu chỉnh lại cổ áo bảo hộ, quay sang tôi.

“Tri Hạ, đi thôi. Còn kho số hai chưa kiểm tra.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng, tổng giám đốc Nguyễn.”

Chị bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi.

Tôi lập tức chạy theo.

Ngoài kia, những chuyến xe vẫn tiếp tục lăn bánh.

Còn Nguyễn Sơn Nguyệt, người phụ nữ từng một tay kéo cả gia đình chúng tôi ra khỏi cảnh nghèo khó, cuối cùng cũng học được cách đặt chính mình lên trước.

Chị không thắng Đinh Lê bằng một tờ kết quả ADN.

Cũng không thắng anh trai tôi bằng việc lấy lại quyền điều hành công ty.

Chiến thắng lớn nhất của chị là khi người đàn ông từng khiến chị đau lòng đến mức không đứng vững phải quay lại cầu xin, chị đã có thể bình thản nói rằng mình không cần anh nữa.

Bởi người thực sự mạnh mẽ không phải người chưa từng bị phản bội.

Mà là người sau khi bị phản bội vẫn đủ tỉnh táo để giữ lấy cuộc đời mình, đủ can đảm để rời đi và đủ bản lĩnh để sống tốt hơn trước.

Và lần này, chị dâu tôi đã làm được.

Hết.

Chương trước
Loading...