Cha Tôi Qua Đời, Chồng Vẫn Dùng Viện Phí Ép Tôi Không Được Ly Hôn
Chương 6
Bà nắm tay tôi.
“Con gầy đi rồi.”
Tôi cười.
“Dạo này bận.”
Ánh mắt bà đỏ lên.
“Chuyện cha con, mẹ mới biết.”
“Cảnh Hoài thật sự làm quá đáng.”
“Tang lễ cũng không kịp tới.”
Tôi nói:
“Không sao.”
Mẹ Lục thở dài.
“Ngồi xuống đi.”
Tôi ngồi đối diện Lục Cảnh Hoài.
Hạ Tư Vũ ngồi bên cạnh anh.
Khung cảnh thật buồn cười.
Người không biết nhìn vào chắc còn tưởng tôi mới là khách.
Mẹ Lục nhìn con trai.
“Ký chưa?”
Lục Cảnh Hoài không trả lời.
Bà lập tức nổi giận.
“Cảnh Hoài.”
“Vãn Vãn đã muốn đi, con còn kéo làm gì?”
Anh lạnh giọng.
“Đây là chuyện của chúng con.”
“Con còn biết đó là chuyện của hai đứa à?”
Mẹ Lục đập tay xuống bàn.
“Hai năm nay con coi con bé là vợ chưa?”
“Cha vợ bệnh ba năm, con đến bệnh viện được mấy lần?”
“Người ta lúc cấp cứu gọi cho con mười mấy cuộc, con làm gì?”
Lục Cảnh Hoài siết hàm.
Hạ Tư Vũ vội nói:
“Dì Lục, chuyến Maldives lần đó thật sự là vì dự án.”
Mẹ Lục quay sang.
“Tư Vũ.”
Giọng bà không nặng.
Nhưng đủ lạnh.
“Dì không nói cháu.”
“Cảnh Hoài có vợ.”
“Dù đi đâu vì lý do gì, người cần biết giữ khoảng cách là nó.”
Hạ Tư Vũ sắc mặt hơi trắng.
Tôi ngồi yên.
Không chen lời.
Mẹ Lục lại nhìn tôi.
“Vãn Vãn.”
“Nếu con nhất định ly h/ô/n, mẹ không cản.”
“Nhưng phần tài sản của con phải lấy.”
“Không cần.”
“Tại sao không cần?”
“Vì lúc đầu chúng con có hợp đồng.”
Tôi lấy một bản sao ra.
“Những khoản viện phí anh ấy đã trả cho cha tôi đều được tính vào nghĩa vụ hợp đồng.”
“Tôi không nợ anh ấy.”
“Anh ấy cũng không nợ tôi.”
Lục Cảnh Hoài đột nhiên nói:
“Tôi chưa từng nói cô nợ.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng anh từng dùng nó để nhắc tôi rằng tôi không thể rời khỏi anh.”
Anh cứng người.
Mẹ Lục hỏi:
“Có chuyện này?”
Tôi không trả lời.
Nhưng sự im lặng đủ nói tất cả.
Mẹ Lục giơ tay.
Một tiếng chát vang lên.
Lục Cảnh Hoài bị t/á/t lệch mặt.
Cả phòng chết lặng.
Đến tôi cũng không ngờ.
Mẹ Lục tức đến run.
“Lục Cảnh Hoài.”
“Nhà họ Lục dạy con dùng tiền cứu mạng người khác để trói một người phụ nữ à?”
Anh không tránh.
Cũng không nói gì.
Mẹ Lục đỏ mắt.
“Con có biết cha Vãn Vãn trước khi bệnh từng giúp cha con thế nào không?”
Tôi ngẩng lên.
Chuyện này tôi chưa từng nghe.
Ngay cả Lục Cảnh Hoài cũng nhíu mày.
Mẹ Lục nói:
“Hai mươi năm trước, công ty nhà họ Lục gặp khủng hoảng.”
“Cha con bị đối tác lừa, suýt phá sản.”
“Là cha của Vãn Vãn đứng ra làm chứng, giúp tìm chứng cứ.”
“Nếu không có ông ấy, nhà chúng ta chưa chắc có hôm nay.”
“Cha con từng nói cả đời nợ nhà họ Khương một ân tình.”
“Sau này Vãn Vãn và con kết hôn, ông ấy vui đến mức mấy đêm không ngủ.”
Tôi ngẩn người.
Mẹ Lục nhìn tôi.
“Vãn Vãn.”
“Chuyện này cha con không nói chắc vì không muốn con dựa vào ân tình ấy.”
“Từ đầu đến cuối, tiền chữa bệnh vốn không phải bố thí.”
“Nhà họ Lục nợ ông ấy.”
Lục Cảnh Hoài đứng bật dậy.
“Mẹ.”
“Chuyện này tại sao con không biết?”
Mẹ Lục cười lạnh.
“Con có từng hỏi không?”
“Con chỉ biết Vãn Vãn cần tiền.”
“Chỉ biết con bé thích con.”
“Cho nên con nghĩ mình đứng cao hơn nó.”
“Con có từng nghiêm túc tìm hiểu gia đình con bé không?”
Lục Cảnh Hoài không nói được.
Tôi cũng không.
Trong lòng bỗng có một nơi đau âm ỉ.
Cha chưa từng kể.
Có lẽ ông sợ tôi thấy mình được bố thí.
Cho nên dù bệnh đến mức nào, mỗi lần tôi nói tiền điều trị do Lục Cảnh Hoài trả, ông đều chỉ gật đầu.
Không một lần nhắc ân tình cũ.
Tôi cúi đầu.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Mẹ Lục nói:
“Phần tiền điều trị ấy, mẹ sẽ tính lại.”
“Nhà họ Lục trả.”
“Từ nay con không nợ Cảnh Hoài một đồng.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu ạ.”
“Cần.”
Bà nhìn tôi.
“Không phải vì ly h/ô/n.”
“Là món nợ của thế hệ trước.”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng không từ chối nữa.
Hạ Tư Vũ rời nhà họ Lục trước.
Tôi đứng dậy sau đó.
Lục Cảnh Hoài đuổi theo.
“Khương Vãn.”
Tôi dừng ở sân.
Anh nói:
“Chuyện cha cô…
tôi xin lỗi.”
Hai năm.
Lần đầu tiên tôi nghe anh xin lỗi nghiêm túc như vậy.
Tôi quay đầu.
“Ừ.”
Chỉ thế.
Anh có vẻ không ngờ.
“Chỉ vậy?”
“Tôi cần nói gì nữa?”
“Cảnh Hoài.”
Giọng Hạ Tư Vũ vang lên từ phía cổng.
Cô ta chưa đi.
Đang đứng bên xe.
Sắc mặt khá khó coi.
“Anh có về không?”
Lục Cảnh Hoài thậm chí không nhìn cô ta.
“Tư Vũ, cô về trước đi.”
Hạ Tư Vũ sững lại.
Tôi nhìn cảnh này, trong lòng chẳng có gợn sóng.
Trước đây nếu anh chọn tôi thay vì Hạ Tư Vũ chỉ một lần, có lẽ tôi sẽ vui đến mất ngủ.
Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Tôi nói:
“Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước.”
“Khương Vãn.”
Anh lại giữ tôi.
Lần này không chạm vào.
Chỉ đứng chắn trước mặt.
“Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”
Tôi nhìn anh.
Ba giây.
Năm giây.
Sau đó bật cười.
“Lục Cảnh Hoài.”
“Anh biết điều buồn cười nhất trong câu này là gì không?”
Anh nhìn tôi.
“Từ đầu đến cuối, chúng ta chưa từng bắt đầu.”
“Lấy gì mà bắt đầu lại?”
Sắc mặt anh trắng bệch.
Tôi đi vòng qua.
Không quay đầu.
Tối hôm ấy, Hạ Tư Vũ đăng một bài trạng thái.
Không nhắc tên.
Chỉ có một câu.
“Có những thứ vốn thuộc về mình, cuối cùng vẫn sẽ trở về.”
Bạn chung chụp màn hình gửi tôi.
Tôi nhìn xong trả lời:
“Ừ.”
Người kia hỏi:
“Cậu không tức à?”
“Tức gì?”
“Rõ ràng đang ám chỉ cậu.”
Tôi cười.
“Thứ cô ta muốn, tớ đang trả.”
“Không cần tranh.”
Hai tiếng sau, bài đăng bị xóa.