Cha Tôi Qua Đời, Chồng Vẫn Dùng Viện Phí Ép Tôi Không Được Ly Hôn

Chương 5



Lục Cảnh Hoài không nói được lời nào.

Tôi nhắm mắt.

“Cứ vậy đi.”

“Luật sư sẽ liên hệ với anh.”

Tôi định cúp máy.

Anh đột nhiên gọi:

“Khương Vãn!”

Tôi dừng lại.

“Gì?”

Giọng anh khàn xuống.

“Tang lễ…”

“Kết thúc rồi.”

“Tôi muốn tới thắp hương.”

“Không cần.”

“Địa chỉ nghĩa trang gửi tôi.”

“Không.”

“Khương Vãn!”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy trong giọng Lục Cảnh Hoài có thứ cảm xúc gần giống hoảng loạn.

Nhưng đã quá muộn.

“Cha tôi lúc còn sống không được con rể đến thăm.”

“Tôi nghĩ sau khi ông m/ấ/t cũng không cần.”

Tôi cúp máy.

Ba mươi phút sau, Hạ Tư Vũ gọi tới.

Tôi nhìn dãy số.

Không nghe.

Cô ta gọi lần hai.

Lần ba.

Đến lần thứ tư tôi mới nhận.

“Khương Vãn.”

Giọng Hạ Tư Vũ rất thấp.

“Tôi vừa biết chuyện chú Khương.”

“Tôi xin lỗi.”

Tôi nói:

“Không cần.”

“Lúc đó tôi không biết chú bệnh nặng như vậy.”

“Tôi cũng không biết cô gọi cho Cảnh Hoài nhiều lần.”

Tôi cười.

“Hạ Tư Vũ, cô gọi chỉ để nói những câu này à?”

Bên kia im lặng.

Sau đó cô ta mới nói:

“Chuyến đi Maldives thật sự là vì dự án.”

“Tôi hy vọng cô đừng hiểu lầm Cảnh Hoài.”

Tôi dựa lưng vào ghế.

“Cô biết điều thú vị nhất là gì không?”

“Hạ Tư Vũ.”

“Bây giờ cô ngủ cùng phòng với anh ta hay cùng giường với anh ta, tôi cũng không quan tâm.”

“Cho nên cô không cần giải thích.”

Giọng Hạ Tư Vũ khựng lại.

“Cô thật sự muốn ly h/ô/n?”

“Ừ.”

“Vì chuyện chú Khương?”

“Tôi ly h/ô/n vì tôi không muốn làm vợ anh ta nữa.”

Tôi trả lời rất rõ.

“Không phải vì cô.”

“Cũng không phải vì cha tôi.”

“Càng không phải giận dỗi.”

“Đơn giản là tôi hết thích rồi.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng Hạ Tư Vũ hỏi:

“Cô hết thích Cảnh Hoài?”

Tôi bật cười.

“Khó tin lắm à?”

“…”

“Cũng đúng.”

“Tôi thích anh ta nhiều năm như vậy.”

“Đến chính tôi trước đây cũng tưởng mình sẽ thích cả đời.”

“Nhưng hóa ra không phải.”

“Con người rồi cũng tỉnh.”

Tôi cúp máy.

Chiều hôm đó, Lục Cảnh Hoài xuất hiện dưới công ty tôi.

Lúc tan làm, đồng nghiệp chạy vào nói:

“Khương Vãn, dưới tầng có một anh đẹp trai lắm tìm cậu.”

Một đồng nghiệp khác cười.

“Không phải chồng cậu chứ?”

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Chiếc Maybach màu đen đỗ bên đường.

Lục Cảnh Hoài đứng cạnh xe.

Anh vẫn mặc bộ vest thường ngày.

Chỉ là sắc mặt rất khó coi.

Tôi thu dọn đồ.

“Chồng cũ tương lai.”

Cả phòng im một giây.

Sau đó có người muốn hỏi nhưng lại thôi.

Tôi đi xuống tầng.

Lục Cảnh Hoài vừa nhìn thấy tôi đã bước tới.

“Lên xe.”

“Tôi không lên.”

“Chúng ta nói chuyện.”

“Nói ở đây.”

Anh nhìn quanh.

“Ở đây?”

“Không thì thôi.”

Tôi quay người.

Cổ tay lập tức bị nắm lại.

Lục Cảnh Hoài siết khá mạnh.

“Khương Vãn.”

“Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô.”

Tôi cúi xuống nhìn tay anh.

“Buông.”

Anh không buông.

Tôi ngẩng đầu.

“Lục Cảnh Hoài.”

“Ở công ty có camera.”

“Anh muốn ngày mai lên tin với tiêu đề tổng giám đốc nhà họ Lục cưỡng ép vợ sắp ly h/ô/n giữa phố thì cứ tiếp tục.”

Bàn tay anh cứng lại.

Cuối cùng buông ra.

Tôi xoa cổ tay.

“Có gì nói đi.”

Anh nhìn tôi.

“Cha cô m/ấ/t tại sao không báo cho nhà họ Lục?”

“Tại sao phải báo?”

“Ông là cha vợ tôi.”

“Anh còn nhớ à?”

Sắc mặt Lục Cảnh Hoài lập tức tái đi.

Tôi nói tiếp:

“Lúc ông nằm viện, anh chưa từng thăm.”

“Lúc ông cấp cứu, anh không nghe điện thoại.”

“Lúc ông m/ấ/t, anh ở Maldives.”

“Bây giờ nói cha vợ không thấy muộn sao?”

“Khương Vãn.”

Giọng anh trầm xuống.

“Tôi không biết.”

“Đúng.”

“Tôi không nói anh biết cha sẽ m/ấ/t.”

“Bác sĩ cũng không gửi lịch cho anh.”

“Cho nên anh vô tội.”

Tôi gật đầu.

“Vậy ký đơn đi.”

Lục Cảnh Hoài nhìn tôi rất lâu.

“Không ký.”

Tôi cau mày.

Anh nói:

“Chuyện ly h/ô/n tạm thời để sau.”

“Dựa vào đâu?”

“Cô đang không tỉnh táo.”

Lần này tôi thật sự bật cười.

“Cha tôi m/ấ/t nên tôi không tỉnh táo?”

“Khương Vãn, tôi không có ý đó.”

“Vậy ý anh là gì?”

Anh mím môi.

Một lúc sau mới nói:

“Cô đang đau buồn.”

“Chờ thêm một thời gian rồi nói.”

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên thấy cực kỳ xa lạ.

Trước đây tôi luôn mong anh quan tâm cảm xúc của mình.

Bây giờ anh bắt đầu quan tâm.

Tôi lại chỉ thấy phiền.

“Lục Cảnh Hoài.”

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu.”

“Không phải mới hôm nay.”

“Thật ra từ nửa năm trước tôi đã bắt đầu muốn rời đi.”

Anh nhìn tôi.

“Vì Tư Vũ?”

“Tôi đã nói rồi.”

“Không phải vì cô ta.”

“Tôi chỉ chán rồi.”

“Chán việc chờ anh.”

“Chán việc đoán hôm nay anh có về ăn cơm không.”

“Chán việc nhìn điện thoại xem anh có trả lời tin nhắn.”

“Chán việc mỗi lần gặp chuyện đều phải tự hỏi có nên gọi anh không.”

“Chán cảm giác mình có chồng mà lúc nào cũng giống độc thân.”

Tôi dừng lại.

“Quan trọng nhất là.”

“Tôi chán việc thích anh.”

Mặt Lục Cảnh Hoài trắng hẳn.

Tôi chưa từng thấy anh như vậy.

Ngay cả khi công ty từng gặp khủng hoảng lớn, anh cũng chưa từng mất bình tĩnh.

“Cô nói lại.”

Tôi nói:

“Tôi không thích anh nữa.”

Từng chữ rõ ràng.

“Tôi muốn ly h/ô/n.”

Lục Cảnh Hoài không ký.

Luật sư Trương theo quy trình gửi thông báo lần hai.

Anh vẫn không ký.

Tôi không vội.

Dù sao tôi đã dọn ra.

Cuộc sống giữa tôi và anh thực tế đã kết thúc.

Một tuần sau, mẹ Lục gọi tôi về nhà cũ.

Tôi vốn không muốn đi.

Nhưng bà nói:

“Vãn Vãn, coi như đến thăm mẹ lần cuối.”

Tôi vẫn đi.

Mẹ Lục đối xử với tôi không tệ.

Trong hai năm hôn nhân, bà chưa từng làm khó.

Khi tôi tới, trong phòng khách ngoài bà còn có Lục Cảnh Hoài.

Hạ Tư Vũ cũng ở đó.

Tôi dừng bước.

Mẹ Lục lập tức đứng dậy.

“Vãn Vãn.”

Chương tiếp
Loading...