Cha Tôi Qua Đời, Chồng Vẫn Dùng Viện Phí Ép Tôi Không Được Ly Hôn
Chương 7
Sáng hôm sau có tin Hạ Tư Vũ bị nhà họ Lục hủy hợp tác trong một dự án.
Không phải vì tôi.
Mà bởi phía kiểm toán phát hiện công ty do cô ta phụ trách đã khai khống chi phí.
Số tiền không nhỏ.
Điều đáng nói là chính Lục Cảnh Hoài ký quyết định dừng hợp tác.
Hạ Tư Vũ gọi cho tôi vào buổi trưa.
Giọng cô ta rất gay gắt.
“Có phải cô nói gì với Cảnh Hoài không?”
Tôi ngơ ngác.
“Nói gì?”
“Dự án của tôi.”
“Bị dừng rồi?”
“Cô giả vờ cái gì?”
Tôi dựa vào bàn.
“Hạ Tư Vũ.”
“Cô đánh giá tôi cao quá.”
“Bây giờ tôi còn không gặp được chữ ký ly h/ô/n từ Lục Cảnh Hoài.”
“Cô nghĩ tôi có bản lĩnh điều khiển quyết định kinh doanh của anh ta à?”
Cô ta im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Nếu dự án sạch, không ai dừng được.”
“Nếu không sạch, tìm tôi làm gì?”
Đầu dây bên kia lập tức cúp.
Chiều hôm đó, chuyện công ty Hạ Tư Vũ bị kiểm toán lan ra.
Thì ra dự án Maldives vốn không chỉ có mình nhà họ Lục.
Có ba bên cùng đầu tư.
Công ty của Hạ Tư Vũ là đơn vị trung gian.
Trong vòng một năm, cô ta dùng nhiều công ty vỏ bọc để nâng chi phí dịch vụ.
Khoản tiền chênh lệch lên tới hàng chục triệu.
Chuyện Maldives bị đẩy nhanh vì một bên đầu tư phát hiện bất thường.
Lục Cảnh Hoài đi gấp đúng là vì công việc.
Nhưng Hạ Tư Vũ cũng đi cùng.
Tôi không oan cho anh.
Nhưng điều đó chẳng thay đổi gì.
Bởi vấn đề chưa bao giờ nằm ở chuyện anh có phản bội thể xác hay không.
Mà ở chỗ khi tôi cần anh nhất, anh không có mặt.
10
Hai tuần sau, tôi nhận được khoản tiền từ nhà họ Lục.
Không phải Lục Cảnh Hoài chuyển.
Là mẹ Lục.
Kèm theo một lá thư cha Lục để lại trước khi qua đời ba năm trước.
Trong thư chỉ có vài dòng.
Nếu sau này nhà họ Khương gặp khó khăn, bất kể chuyện gì, nhà họ Lục đều phải giúp.
Không tính lợi ích.
Không yêu cầu báo đáp.
Tôi đọc lá thư ba lần.
Cuối cùng gấp lại.
Chiều hôm đó, tôi đến nghĩa trang.
Đặt thư trước mộ cha.
“Cha.”
“Cha giấu con kỹ thật.”
Gió thổi qua hàng cây.
Không ai trả lời.
Tôi ngồi xuống cạnh bia mộ.
“Cha biết không?”
“Con sắp ly h/ô/n rồi.”
“Lần này thật.”
“Không phải dọa.”
Tôi cười.
“Trước đây cha hay hỏi con có hạnh phúc không.”
“Con toàn nói dối.”
“Thật ra không hạnh phúc lắm.”
“Nhưng sau này chắc sẽ tốt.”
Tôi ngồi tới khi trời tối.
Lúc đứng dậy, cách đó không xa có một người.
Lục Cảnh Hoài.
Không biết anh đến từ khi nào.
Trên tay cầm một bó hoa cúc trắng.
Tôi nhìn anh.
“Anh theo dõi tôi?”
“Không.”
Anh thấp giọng.
“Tôi hỏi mẹ địa chỉ.”
Tôi không ngăn.
Anh đi tới trước mộ.
Cúi người thật sâu.
Đặt hoa xuống.
Sau đó nói:
“Chú Khương.”
“Cháu xin lỗi.”
Tôi quay mặt đi.
Không muốn nghe.
Một lúc sau anh bước tới.
“Khương Vãn.”
“Ừ.”
“Luật sư nói ngày mai cô nộp đơn ra tòa.”
“Đúng.”
“Nhất định phải như vậy?”
Tôi nhìn anh.
“Anh vẫn chưa hiểu à?”
“Chuyện này không còn liên quan đến việc anh có đồng ý hay không.”
“Anh ký thì nhanh.”
“Không ký thì chậm.”
“Kết quả không đổi.”
Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Cho tôi một cơ hội.”
“Tôi có thể sửa.”
Tôi bỗng hỏi:
“Anh biết tôi thích ăn gì không?”
Anh khựng lại.
“…”
“Biết tôi dị ứng gì không?”
“…”
“Biết ngày sinh nhật của tôi không?”
Lục Cảnh Hoài mấp máy môi.
“Ngày mười sáu tháng chín.”
Tôi cười.
“Sai.”
Mặt anh lập tức cứng lại.
“Ngày mười sáu tháng chín là sinh nhật Hạ Tư Vũ.”
“Ngày hai mươi ba tháng mười mới là của tôi.”
Anh hoàn toàn không nói được gì.
Tôi hỏi tiếp:
“Biết công việc mới của tôi làm gì không?”
“Biết tôi đã nghỉ công ty cũ từ bao giờ không?”
“Biết cha tôi lần cuối tỉnh táo nói gì với tôi không?”
“Biết hai năm qua tôi có bao nhiêu lần phải ngủ ở hành lang bệnh viện không?”
Mỗi một câu, sắc mặt anh lại trắng thêm.
Tôi cười.
“Anh xem.”
“Anh nói muốn sửa.”
“Nhưng anh thậm chí còn chưa từng hiểu tôi.”
Lục Cảnh Hoài khàn giọng.
“Cho nên tôi mới muốn có cơ hội.”
“Không.”
Tôi trả lời rất nhanh.
“Cơ hội không phải thứ anh muốn là tôi phải cho.”
“Tôi đã cho anh hai năm.”
“Chỉ là lúc đó anh không cần.”
Tôi quay người.
Sau lưng truyền tới tiếng anh.
“Khương Vãn.”
“Cô từng nói sẽ thích tôi rất lâu.”
Bước chân tôi dừng lại.
Câu này tôi từng nói thật.
Năm hai mươi tuổi.
Dưới sân trường đại học.
Tôi cười với anh:
“Lục Cảnh Hoài, em thích anh lâu lắm đấy.”
Anh khi ấy đáp:
“Tùy cô.”
Bây giờ tôi quay đầu.
Nhìn người đàn ông trước mặt.
“Từng thôi.”
“Lâu không có nghĩa là mãi mãi.”
11
Vụ ly h/ô/n chính thức bước vào thủ tục tố tụng.
Không hiểu Lục Cảnh Hoài nghĩ gì, anh đổi ba luật sư.
Lần nào cũng chỉ có một yêu cầu.
Kéo dài.
Luật sư Trương nhìn hồ sơ rồi nói:
“Lục tổng trước đây xử lý thương vụ mười tỷ còn dứt khoát hơn vụ ly h/ô/n này.”
Tôi chỉ cười.
“Cứ theo pháp luật.”
Công việc của tôi dần ổn định.
Ba tháng sau, tôi được giao phụ trách dự án tái định vị thương hiệu cho một chuỗi khách sạn.
Người phụ trách phía đối tác tên Tần Mặc.
Ba mươi hai tuổi.
Nói chuyện điềm tĩnh.
Làm việc rất rõ ràng.
Lần đầu họp, anh ta thấy tôi liên tục xoa cổ tay liền hỏi:
“Đau à?”
“Tật cũ.”
“Đổi chuột công thái học đi.”
Một tuần sau, phòng dự án được thay toàn bộ chuột mới.
Tôi tưởng công ty trang bị.
Đồng nghiệp nói:
“Không.”
“Bên khách hàng tặng.”
Tôi nhíu mày.
Chiều đó tôi nhắn cho Tần Mặc.
“Cảm ơn anh.”
Anh trả lời:
“Không có gì.
Tất cả nhóm đều có.”
Tôi bật cười.