Bức Thư Tình Tôi Từng Xé Nát
Chương 7
“Muốn em nghĩ tôi và anh ấy ở bên nhau.”
“Tôi thừa nhận.”
Cô ấy nhấp một ngụm cà phê.
“Nhưng bây giờ biết sự thật rồi, tôi lại cảm thấy mình chẳng có tư cách trách em.”
Tôi cúi đầu.
“Không.”
“Cô trách đúng.”
“Dù lý do là gì, người làm anh ấy tổn thương vẫn là tôi.”
Giang Viên nhìn tôi một lúc.
“Em vẫn yêu anh ấy đúng không?”
Tôi không trả lời.
Cô ấy cười.
“Thôi.”
“Không cần trả lời.”
Trước khi rời đi, Giang Viên nói một câu.
“Có điều này tôi nghĩ em nên biết.”
“Thời Ngộ không thích về trường cũ không phải vì ghét nơi đó.”
“Anh ấy chỉ không muốn đi qua những chỗ từng có em.”
Tôi ngồi một mình rất lâu.
Ly cà phê trước mặt nguội hẳn.
12
Tối hôm ấy, tôi tìm lại chiếc điện thoại cũ.
Máy đã hỏng từ lâu.
Tôi đem đi sửa.
Hai ngày sau mới mở được.
Bên trong còn rất nhiều ảnh.
Cố Thời Ngộ năm hai mươi tuổi.
Cố Thời Ngộ ngủ gục trong thư viện.
Cố Thời Ngộ cầm hộp cơm tôi mua.
Cố Thời Ngộ đứng dưới ký túc xá đợi tôi.
Có một đoạn video ngắn.
Trong video, tôi hỏi:
“Cố Thời Ngộ, sau này anh giàu rồi có bỏ em không?”
Anh đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu.
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì em nuôi anh rồi.”
“Anh phải trả nợ cả đời.”
Giọng tôi cười rất vui.
“Vậy anh lấy gì trả?”
Anh nhìn vào ống kính.
“Lấy anh.”
Video dừng lại.
Tôi ngồi trong phòng tối.
Khóc đến không thở nổi.
Có những thứ tưởng đã mất.
Thật ra vẫn còn nguyên.
Chỉ là người trong đó đã đi qua tám năm.
Tôi mở danh bạ.
Số mới của Cố Thời Ngộ là số bệnh viện từng dùng liên hệ.
Tôi nhập vào.
Viết một tin nhắn.
Xóa.
Viết lại.
Lại xóa.
Cuối cùng chỉ gửi:
“Cảm ơn anh.”
Hai phút.
Mười phút.
Một tiếng.
Không có hồi âm.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nửa đêm, màn hình sáng lên.
Chỉ hai chữ.
“Vì gì?”
Tôi nhìn rất lâu.
Sau đó trả lời:
“Vì tất cả.”
Lần này anh không nhắn nữa.
13
Một tháng sau, mẹ tái khám.
Các chỉ số đều tốt.
Cố Thời Ngộ không trực tiếp khám.
Tôi cũng không hỏi.
Sau khi đưa mẹ về, tôi bắt đầu thu xếp công việc.
Tôi nhận được lời mời làm việc ở thành phố khác.
Lương tốt hơn.
Môi trường cũng tốt.
Nếu là trước đây, tôi sẽ từ chối vì mẹ.
Nhưng giờ sức khỏe bà đã ổn định.
Mẹ lại khuyên tôi đi.
“Con đã vì mẹ mà sống nhiều năm rồi.”
“Bây giờ sống cho mình đi.”
Tôi đồng ý.
Ngày mua vé, tôi nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng không nói với Cố Thời Ngộ.
Không cần thiết.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau tám năm.
Không phải mọi sự thật được phơi bày đều nhất định phải đổi lấy một cái kết viên mãn.
Có đôi khi, biết được người kia chưa từng phản bội tình cảm của mình đã là một sự bù đắp.
Ngày rời đi, tôi đưa mẹ sang nhà dì.
Sau đó một mình kéo vali ra sân bay.
Chuyến bay lúc bốn giờ chiều.
Tôi tới sớm.
Làm thủ tục xong, điện thoại bỗng vang.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Tang Lạc?”
Là giọng một bác sĩ từng chăm sóc mẹ.
“Vâng.”
“Cô đang ở đâu vậy?”
“Tôi ở sân bay.”
“Giáo sư Cố vừa tới tìm cô.”
Tim tôi đột nhiên đập mạnh.
“Tìm tôi?”
“Đúng.
Anh ấy hỏi địa chỉ của cô.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, cuộc gọi khác đã chen vào.
Cố Thời Ngộ.
Tôi nhìn cái tên trên màn hình.
Bàn tay run lên.
Tôi bắt máy.
Không ai nói trước.
Tôi nghe thấy tiếng thở của anh.
Cuối cùng tôi hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Giọng Cố Thời Ngộ rất lạnh.
“Em ở đâu?”
“Sân bay.”
“Đi đâu?”
Tôi nói tên thành phố.
“Bao lâu?”
“Chắc vài năm.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi cười.
“Có chuyện gì không?”
“Có.”
“Chuyện gì?”
“Đợi tôi.”
Chỉ hai chữ.
Cuộc gọi bị ngắt.
Tôi nhìn màn hình.
Không hiểu vì sao lại thật sự ngồi xuống đợi.
Ba giờ bốn mươi.
Thông báo chuẩn bị lên máy bay vang lên.
Tôi vẫn không thấy anh.
Ba giờ năm mươi.
Tôi đứng dậy.
Có lẽ anh không tới kịp.
Cũng có lẽ tôi đã hiểu sai.
Tôi kéo vali đi về phía cửa kiểm tra.
Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên.
“Tang Lạc.”
Tôi quay đầu.
Giữa dòng người, Cố Thời Ngộ đang chạy về phía tôi.
Tôi chưa từng thấy anh mất bình tĩnh như vậy.
Áo sơ mi hơi nhăn.
Hơi thở gấp.
Trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng.
Anh dừng trước mặt tôi.
Tôi ngẩn ngơ.
“Anh…”
Cố Thời Ngộ nhìn vali.
“Em định đi thật?”
“Ừ.”
“Vì sao không nói?”
“Tại sao phải nói?”
Câu hỏi vừa thốt ra, sắc mặt anh lập tức khó coi.
Tôi vội giải thích:
“Ý tôi là…
anh rất bận.”
“Chúng ta cũng…”
“Chúng ta thế nào?”
Tôi im lặng.
Cố Thời Ngộ nhìn tôi.
“Không liên quan?”
Tôi không dám gật.
Anh cười lạnh.
“Được.”
“Vậy tám năm trước em tự quyết định chia tay.”
“Tám năm sau em lại tự quyết định biến mất.”
“Tang Lạc, em thật sự chẳng thay đổi chút nào.”
Tôi bị nói đến cứng họng.
“Nhưng tôi đâu có…”
“Em có.”
Anh cắt ngang.
“Em luôn cho rằng mình biết điều gì tốt cho người khác.”
“Em nghĩ không nói với tôi là tốt cho tôi.”
“Em nghĩ rời đi là tốt cho tôi.”
“Bây giờ lại nghĩ chúng ta không liên quan là tốt cho tôi.”
Anh bước tới gần hơn.
“Vậy em đã bao giờ hỏi tôi chưa?”
Tôi nhìn anh.
“Bây giờ tôi hỏi.”
Giọng tôi nhỏ đi.
“Anh muốn gì?”
Cố Thời Ngộ im lặng.
Xung quanh người qua lại rất đông.
Thông báo chuyến bay vang lên lần nữa.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi nói:
“Tôi muốn em ở lại.”
Tim tôi như ngừng đập.
“Cố Thời Ngộ…”
“Nhưng tôi chưa nói sẽ quay lại với em.”
Tôi ngẩn ra.
Anh nghiến răng.
“Em cười cái gì?”
Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang cười.
Tôi vội mím môi.
“Không có.”
“Rõ ràng có.”