Bức Thư Tình Tôi Từng Xé Nát
Chương 6
Tôi nhắm mắt.
Cố Thời Ngộ mở hộp.
Bên trong là vài tấm ảnh.
Một tấm vé tàu.
Chiếc móc khóa cũ.
Và một tờ giấy đã ố vàng.
Đó là giấy báo nợ năm ấy.
Ngày tháng trên đó chính là trước lễ tốt nghiệp một tuần.
Cố Thời Ngộ hỏi:
“Đây là lý do?”
Tôi không nói.
“Nhìn tôi.”
Tôi vẫn cúi đầu.
Anh bỗng đưa tay nâng cằm tôi lên.
Động tác không mạnh.
Nhưng tôi không thể trốn.
Mắt anh đỏ.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất.
“Nhà em phá sản trước ngày tốt nghiệp.”
“Bác gái nhập viện.”
“Em nợ một khoản tiền rất lớn.”
“Tất cả đều xảy ra trước khi em chia tay tôi.”
Mỗi câu anh nói, mặt tôi càng trắng.
“Vậy mà em nói em chê tôi nghèo?”
“Tang Lạc.”
Giọng anh khàn đi.
“Em nghĩ tôi ngu đến mức nào?”
Tôi bật cười.
“Bây giờ biết rồi thì sao?”
“Không sao cả.”
“Chuyện đã qua.”
“Anh đang sống rất tốt.”
“Tôi cũng đã trả hết nợ.”
“Mẹ tôi được anh cứu.”
“Như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Cố Thời Ngộ nhìn tôi.
“Rất tốt?”
“Ừ.”
“Vậy em nhìn tôi rồi nói lại.”
Tôi ngẩng lên.
“Rất…”
Chữ cuối cùng không thể thốt ra.
Bởi vì mắt anh đỏ đến đáng sợ.
“Tám năm.”
Anh nói.
“Tang Lạc, tám năm.”
“Tôi đã hận em tám năm.”
“Tôi từng nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.”
“Tôi từng nghĩ có phải vì tôi nghèo.”
“Có phải vì tôi không xứng.”
“Có phải tất cả những gì em làm cho tôi trước đây thật sự chỉ là bố thí.”
Tôi cắn môi.
“Thời Ngộ…”
“Em có biết điều tôi hận nhất là gì không?”
Tôi không dám trả lời.
Anh cười.
“Không phải em bỏ tôi.”
“Mà là em khiến tôi tin rằng em chưa từng yêu tôi.”
Nước mắt tôi rơi xuống.
Tôi quay mặt đi.
“Xin lỗi.”
Cố Thời Ngộ im lặng.
Rất lâu sau anh hỏi:
“Bức thư năm đó em có đọc không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Muốn biết viết gì không?”
Tôi không nói.
Anh nhìn tôi.
“Tôi viết rằng sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tới thành phố em muốn sống.”
“Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền.”
“Tôi biết lúc đó mình chưa có gì.”
“Nhưng tôi muốn hỏi em có thể đợi tôi thêm vài năm không.”
Tôi khóc đến mức không nhìn rõ mặt anh.
Cố Thời Ngộ tiếp tục:
“Cuối thư tôi viết…”
Anh dừng lại.
“Sau này tôi sẽ nuôi em.”
Câu nói ấy khiến phòng tuyến cuối cùng trong tôi sụp đổ.
Tôi che mặt.
Tám năm trước, tôi từng đùa rằng sau này muốn anh nuôi.
Anh đã nhớ.
Còn tôi lại xé bức thư đó ngay trước mặt anh.
“Xin lỗi.”
Tôi chỉ có thể lặp lại.
“Xin lỗi…”
Cố Thời Ngộ không ôm tôi.
Anh chỉ đứng đó.
Đợi tôi khóc xong.
Sau đó anh nói:
“Nhưng tôi vẫn chưa tha thứ cho em.”
Tôi khựng lại.
Anh nhìn tôi.
“Em tự quyết định thay tôi.”
“Em cho rằng rời khỏi em là lựa chọn tốt nhất cho tôi.”
“Nhưng em chưa từng hỏi tôi có muốn hay không.”
Tôi không thể phản bác.
Bởi vì anh nói đúng.
“Cho nên Tang Lạc.”
“Đừng nghĩ biết được sự thật thì tám năm này có thể coi như chưa từng xảy ra.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết.”
Anh quay người.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Lần này, tôi không biết lấy đâu ra can đảm mà gọi:
“Cố Thời Ngộ.”
Anh dừng lại.
Tôi lau nước mắt.
“Vậy anh còn hận tôi không?”
Một lúc lâu.
Anh không quay đầu.
“Tôi không biết.”
11
Sau hôm đó, Cố Thời Ngộ không xuất hiện vài ngày.
Mẹ tôi xuất viện.
Tôi đưa bà về nhà.
Cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo.
Chỉ là mỗi tối tôi vẫn vô thức mở điện thoại.
Không có tin nhắn.
Không có cuộc gọi.
Tôi cười chính mình.
Tôi đang mong đợi điều gì?
Anh biết sự thật không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ quay lại.
Tám năm đủ để thay đổi quá nhiều thứ.
Hơn nữa anh đã có Giang Viên.
Nghĩ đến đó, tôi lập tức dập tắt mọi suy nghĩ không nên có.
Một tuần sau, Giang Viên chủ động hẹn tôi.
Tôi vốn không muốn đi.
Nhưng cô ấy nói:
“Liên quan đến Cố Thời Ngộ.”
Cuối cùng tôi vẫn tới.
Quán cà phê rất yên tĩnh.
Giang Viên ngồi đối diện tôi.
Không mặc blouse, cô ấy trông dịu dàng hơn nhiều.
“Tôi nghe nói Thời Ngộ biết chuyện năm đó rồi.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Ừ.”
“Bác gái nói?”
“Ừ.”
Giang Viên khuấy cà phê.
Một lúc sau mới nói:
“Em có biết vì sao tôi không thích em không?”
“Tôi đoán được.”
“Không.”
Cô ấy lắc đầu.
“Không phải vì em là người yêu cũ.”
Tôi hơi bất ngờ.
Giang Viên cười.
“Năm đó tôi cũng thích anh ấy.”
“Chắc em không biết.”
“Tôi biết.”
Lần này tới lượt cô ấy ngẩn ra.
Tôi nói:
“Khá rõ mà.”
Giang Viên bật cười.
“Vậy à?”
Nụ cười rất nhanh nhạt xuống.
“Nhưng anh ấy chưa từng nhìn tôi.”
“Sau khi hai người chia tay, tôi từng nghĩ mình có cơ hội.”
“Tôi ở bên cạnh anh ấy rất lâu.”
“Đi học cùng.”
“Làm nghiên cứu cùng.”
“Sau này lại làm việc cùng.”
Tôi im lặng nghe.
Giang Viên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng Tang Lạc.”
“Tôi và anh ấy không phải người yêu.”
Tôi sững người.
“Cái gì?”
“Chưa từng.”
“Nhưng hôm đó…”
“Tôi cố ý.”
Cô ấy thừa nhận rất thẳng thắn.
“Tôi nói mình là trợ lý của anh ấy.
Còn chuyện bạn gái là sinh viên tự đồn.”
“Thời Ngộ chưa từng công khai nói tôi là bạn gái.”
“Anh ấy cũng chưa từng thừa nhận.”
Tôi không biết nên nói gì.
Giang Viên nhìn tôi.
“Em có thể thấy tôi xấu tính.”
“Ngày đó nhìn thấy em, tôi thật sự rất tức.”
“Bởi vì tôi đã chứng kiến anh ấy sống thế nào sau khi em rời đi.”
“Tôi thấy anh ấy thức trắng.”
“Thấy anh ấy giữ mấy mảnh thư bị xé.”
“Thấy anh ấy từ một người lúc nào cũng có thể cười biến thành người chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đương.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Cho nên tôi muốn em khó chịu.”