Bức Thư Tình Tôi Từng Xé Nát

Chương 5



Khi trở lại, vừa tới cửa phòng đã nghe tiếng mẹ nói chuyện với ai đó.

“Tôi biết cậu hận nó.”

Tôi khựng lại.

Giọng nói còn lại không vang lên.

Nhưng tôi biết người bên trong là ai.

Mẹ tiếp tục:

“Nó không cho tôi nói.”

“Nhưng tôi nghĩ nếu cứ giấu mãi, đời này nó sẽ không nói.”

Tay tôi siết chặt túi cháo.

“Mẹ.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên Cố Thời Ngộ đang đứng cạnh giường.

Anh quay sang.

Tôi đặt cháo xuống bàn.

“Mẹ nghỉ đi.”

Mẹ nhìn tôi.

“Lạc Lạc…”

“Con nói rồi.”

Giọng tôi nặng hơn.

“Chuyện cũ không cần nhắc nữa.”

Không khí trong phòng trở nên im lặng.

Cố Thời Ngộ nhìn tôi.

“Mẹ em muốn nói chuyện gì?”

“Không có gì.”

“Tang Lạc.”

“Thật sự không có gì.”

Tôi tránh ánh mắt anh.

“Mẹ tôi vừa phẫu thuật xong, cần nghỉ ngơi.”

Cố Thời Ngộ không hỏi tiếp.

Anh dặn dò vài câu rồi rời đi.

Đến lúc cánh cửa đóng lại, tôi mới quay sang mẹ.

“Mẹ đã hứa với con.”

Mẹ đỏ mắt.

“Nhưng mẹ không muốn nhìn hai đứa như vậy.”

“Chúng con đã không còn gì từ lâu rồi.”

“Con thật sự nghĩ thế sao?”

Tôi im lặng.

Mẹ thở dài.

“Năm đó nếu không phải vì mẹ…”

“Mẹ.”

Tôi cắt ngang.

“Đừng nói nữa.”

Tôi cúi xuống mở hộp cháo.

“Qua rồi.”

Mẹ không ăn.

Bà nhìn tôi rất lâu.

“Nhưng Cố Thời Ngộ không biết.”

“Không cần biết.”

“Con chịu mang tiếng từng ấy năm còn chưa đủ sao?”

Tay tôi run lên.

Một giọt cháo rơi xuống mu bàn tay.

Tôi không thấy nóng.

Tôi chỉ khẽ nói:

“Anh ấy sống rất tốt.”

“Biết hay không biết còn quan trọng gì nữa.”

9

Năm cuối đại học, nhà tôi phá sản.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh.

Nhanh đến mức chỉ trong một tháng, căn nhà đang ở bị niêm phong, xe bị bán, những người từng gọi bố tôi là anh em lần lượt biến mất.

Bố tôi không chịu nổi cú sốc.

Ông bỏ đi.

Để lại một đống nợ.

Mẹ tôi khi ấy lại phát hiện bệnh.

Tôi từ một người chưa từng phải nghĩ đến tiền, bỗng nhiên phải tính từng đồng.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

Điều khiến tôi sợ nhất là Cố Thời Ngộ.

Anh sắp tốt nghiệp.

Anh đã nhận được cơ hội mà anh chờ đợi rất lâu.

Tương lai của anh vừa mới bắt đầu.

Còn tôi giống như một cái hố không đáy.

Nợ nần.

Một người mẹ bệnh nặng.

Một gia đình tan nát.

Tôi biết Cố Thời Ngộ.

Nếu tôi nói thật, anh sẽ không bỏ tôi.

Chính vì biết nên tôi mới sợ.

Anh đã từng vì tôi mà bỏ một cơ hội trao đổi.

Từng vì tôi bị bệnh mà thức trắng cả đêm.

Từng đem số tiền học bổng ít ỏi mua quà sinh nhật cho tôi.

Nếu biết nhà tôi xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ ở lại.

Anh sẽ gánh cùng tôi.

Nhưng tôi không muốn.

Tôi từng dùng tiền tiêu vặt nuôi anh.

Không phải vì thương hại.

Mà bởi lúc ấy tôi có tiền.

Anh không có.

Vậy thôi.

Tôi từng nghĩ sau này anh có tiền, anh nuôi lại tôi cũng được.

Tôi còn cười nói với anh:

“Đợi anh thành bác sĩ nổi tiếng, em sẽ chẳng làm gì hết.

Ngày nào cũng nằm ở nhà tiêu tiền của anh.”

Cố Thời Ngộ khi ấy đang đọc sách.

Nghe vậy chỉ cười.

“Được.”

“Anh nuôi em.”

Tôi đã thật sự tin chúng tôi sẽ có ngày đó.

Nhưng đến khi tai họa ập xuống, tôi mới hiểu đôi khi yêu một người không có nghĩa là nhất định phải kéo người đó cùng rơi xuống với mình.

Tôi biết nếu chỉ nói chia tay, Cố Thời Ngộ sẽ hỏi lý do.

Nếu nói gia đình phản đối, anh sẽ cố gắng.

Nếu nói nhà tôi phá sản, anh sẽ ở lại.

Cho nên tôi phải khiến anh ghét tôi.

Ghét đến mức không còn muốn quay đầu.

Ngày tốt nghiệp, anh đưa tôi bức thư ấy.

Tôi không dám đọc.

Tôi sợ chỉ cần đọc một chữ, mình sẽ không làm nổi nữa.

Vậy nên tôi xé.

Tôi nói:

“Anh đừng chạm vào tôi.”

“Bẩn chết đi được.”

Tôi nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi.

Đến tận hôm nay vẫn nhớ.

Anh đứng trước mặt tôi rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Tang Lạc, em nói lại lần nữa.”

Tôi không dám.

Nhưng vẫn nói.

“Tôi chán anh rồi.”

“Trước đây thấy anh học giỏi nên chơi thử thôi.”

“Anh thật sự tưởng tôi sẽ lấy một người như anh sao?”

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt Cố Thời Ngộ lạnh đến vậy.

Anh không níu kéo nữa.

Chỉ cúi xuống nhặt một mảnh thư bị tôi xé.

Rồi quay lưng.

Từ đầu đến cuối không nhìn lại.

Đêm đó, tôi ngồi trong căn phòng thuê chưa đầy mười mét vuông.

Khóc đến sáng.

Ngày hôm sau tôi bán chiếc vòng tay cuối cùng.

Đóng viện phí cho mẹ.

Sau đó vừa làm việc vừa trả nợ.

Mất rất nhiều năm mới trả xong.

Tôi không tìm Cố Thời Ngộ.

Nhưng tôi biết anh sống rất tốt.

Biết anh đi học tiếp.

Biết anh trở thành bác sĩ.

Biết anh có những bài nghiên cứu đầu tiên.

Biết anh ngày càng nổi tiếng.

Mỗi lần nhìn thấy tên anh, tôi đều cảm thấy lựa chọn năm đó của mình không sai.

Ít nhất người tôi yêu đã không bị kéo xuống cùng tôi.

Chỉ vậy là đủ.

10

Tôi cứ nghĩ bí mật ấy sẽ theo mình mãi mãi.

Cho tới ba ngày sau.

Cố Thời Ngộ xuất hiện trước mặt tôi.

Hôm đó mẹ vừa ngủ.

Tôi đi xuống dưới lấy thuốc.

Vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh đứng cuối hành lang.

Không mặc blouse.

Chỉ là áo sơ mi đen đơn giản.

Tôi định chào rồi đi qua.

Nhưng anh gọi:

“Tang Lạc.”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Anh đi tới.

Trong tay cầm một thứ.

Đặt trước mặt tôi.

Một chiếc hộp cũ.

Tôi nhìn thấy nó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Đó là chiếc hộp tôi từng dùng để đựng những thứ của chúng tôi.

Không hiểu sao nó lại ở chỗ anh.

“Cái này…”

“Dì em đưa.”

Tôi lập tức hiểu.

Mẹ.

Chương tiếp
Loading...