Bức Thư Tình Tôi Từng Xé Nát

Chương 8



“Thật sự không.”

Anh nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh.

Sau tám năm, đây là lần đầu tiên ánh mắt anh không còn lạnh lùng.

Tôi hỏi:

“Vậy tôi ở lại với tư cách gì?”

Cố Thời Ngộ đáp rất nhanh:

“Người đang theo đuổi tôi.”

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

“Ai theo đuổi ai?”

“Em.”

“…”

“Có ý kiến?”

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cuối cùng bật cười.

“Không.”

“Vậy phải theo đuổi bao lâu?”

Cố Thời Ngộ kéo vali khỏi tay tôi.

“Xem biểu hiện.”

“Ba tháng?”

Anh không đáp.

“Nửa năm?”

Vẫn không.

“Một năm?”

Cố Thời Ngộ quay sang.

“Tám năm.”

Tôi trợn mắt.

“Anh trả thù à?”

“Ừ.”

Anh thừa nhận.

Tôi bật cười.

“Được.”

“Vậy tám năm.”

Anh khựng lại.

Có lẽ không ngờ tôi đồng ý thật.

Tôi nhìn anh.

“Ngày trước anh đợi tôi.”

“Bây giờ đổi lại tôi đợi anh.”

14

Tôi không đi nữa.

Nhưng Cố Thời Ngộ cũng thật sự không dễ dỗ.

Ngày đầu tiên theo đuổi, tôi mua bữa sáng cho anh.

Anh nói:

“Tôi ăn rồi.”

Ngày thứ hai, tôi đổi món.

Anh vẫn nói:

“Ăn rồi.”

Ngày thứ ba, tôi tới sớm hơn.

Anh nhìn hộp đồ ăn.

“Không thích.”

Tôi nhịn.

“Anh thích gì?”

“Không nhớ.”

Tôi nhìn anh.

“Cố Thời Ngộ, anh đang cố tình đúng không?”

Anh bình thản lật hồ sơ.

“Em có thể không theo đuổi.”

Tôi lập tức ngồi xuống.

“Theo.”

“Không ai nói không theo.”

Khóe môi anh khẽ động.

Rất nhanh lại trở về bình thường.

Tôi coi như không nhìn thấy.

Một tháng sau, cả khoa gần như đều biết có một người phụ nữ ngày nào cũng tìm giáo sư Cố.

Có người hỏi anh:

“Bạn gái à?”

Cố Thời Ngộ đáp:

“Không phải.”

Tôi đứng cạnh nghe rõ.

Tối đó tức đến mức không nhắn tin cho anh.

Mười một giờ, điện thoại rung.

“Ngày mai không tới?”

Tôi nhìn tin nhắn.

Cố tình đợi mười phút mới trả lời.

“Không phải bạn gái, tới làm gì?”

Ba phút sau.

“Đang theo đuổi mà bỏ cuộc giữa chừng?”

Tôi cười.

“Người ta theo đuổi một tháng cũng phải có chút tiến triển chứ.”

Anh không trả lời.

Sáng hôm sau tôi vẫn tới.

Đặt bữa sáng xuống.

Cố Thời Ngộ nhìn tôi.

“Không phải không tới?”

“Có người sợ tôi bỏ cuộc.”

“Ai?”

“Không biết.”

Tôi quay đi.

Cổ tay bất ngờ bị nắm lấy.

Tôi giật mình.

Cố Thời Ngộ kéo tôi lại.

“Trưa đợi tôi.”

“Làm gì?”

“Ăn cơm.”

Tôi nhìn anh.

“Đây có tính là tiến triển không?”

Anh buông tay.

“Không ăn thì thôi.”

“Ăn!”

Tôi đáp nhanh đến mức anh phải quay mặt đi.

Nhưng lần này tôi nhìn rõ.

Anh cười.

15

Ba tháng sau, Cố Thời Ngộ đưa tôi về trường cũ.

Tôi không hiểu tại sao.

Cho đến khi anh dẫn tôi tới con đường phía sau thư viện.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

Chỉ có hàng cây hai bên vẫn còn.

Năm đó chúng tôi từng đi qua đây vô số lần.

Tôi nhìn anh.

“Đưa tôi tới đây làm gì?”

Cố Thời Ngộ lấy từ túi áo một phong thư.

Tôi nhận ra ngay.

Không phải lá thư cũ.

Là một phong thư mới.

“Cho tôi?”

“Ừ.”

Tôi nhận lấy.

“Lần này được đọc không?”

Anh nhìn tôi.

“Em dám xé thử xem.”

Tôi bật cười.

Mở thư.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

Không dài.

Chữ viết của anh vẫn giống ngày trước.

Tôi đọc từng dòng.

Đọc đến cuối, mắt lại đỏ.

Cố Thời Ngộ hỏi:

“Khóc gì?”

“Tại anh.”

“Tôi viết gì?”

Tôi đưa thư cho anh.

“Anh tự biết.”

Anh không nhận.

Chỉ hỏi:

“Đọc hết chưa?”

“Rồi.”

“Trả lời đi.”

Tôi ngẩng đầu.

Trong thư, anh viết:

“Tám năm trước, anh hỏi em có thể đợi anh không.

Em không trả lời.

Tám năm sau, anh hỏi lại.

Tang Lạc.

Em còn muốn ở bên anh không?”

Tôi nhìn người trước mặt.

Cố Thời Ngộ dường như vẫn bình tĩnh.

Nhưng bàn tay bên người lại siết chặt.

Tôi bỗng nhớ tới chàng trai năm ấy.

Anh cũng từng đứng trước tôi như thế.

Mang theo tất cả chân thành của tuổi trẻ.

Chỉ tiếc lần đó tôi đã đẩy anh đi.

Lần này tôi không muốn bỏ lỡ nữa.

Tôi bước tới.

Chủ động ôm lấy anh.

Cố Thời Ngộ cứng người.

Tôi áp mặt vào ngực anh.

“Muốn.”

Một lúc lâu, cánh tay anh mới vòng qua lưng tôi.

Rất chặt.

Tôi nghe thấy giọng anh trên đỉnh đầu.

“Tang Lạc.”

“Ừ?”

“Lần này còn chê tôi bẩn không?”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Chê.”

Cánh tay quanh eo lập tức cứng lại.

Tôi ngẩng lên.

“Áo blouse của anh vừa từ bệnh viện về.”

“Chưa thay.”

“Bẩn thật.”

Cố Thời Ngộ nhìn tôi vài giây.

Rồi bật cười.

Đó là nụ cười tôi đã không nhìn thấy suốt tám năm.

Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.

“Được.”

“Về thay.”

16

Sau khi quay lại, chúng tôi không lập tức trở về giống như trước kia.

Tám năm không thể biến mất chỉ bằng một cái ôm.

Chúng tôi phải học lại cách ở cạnh nhau.

Tôi học cách nói khi mình gặp khó khăn.

Cố Thời Ngộ học cách không dùng im lặng để che giấu cảm xúc.

Có lần công việc của tôi xảy ra vấn đề.

Tôi theo thói quen định tự giải quyết.

Hai ngày không nói với anh.

Đến lúc anh biết được, sắc mặt lạnh suốt cả buổi tối.

Tôi biết mình sai.

Chủ động kéo tay áo anh.

“Lần sau tôi sẽ nói.”

“Em nói câu này lần thứ ba rồi.”

“Tôi sửa từ từ.”

“Bao lâu?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Tám năm?”

Anh nhìn tôi.

Tôi lập tức sửa:

“Tám ngày.”

Cố Thời Ngộ bật cười.

Anh chưa bao giờ yêu cầu tôi bù đắp tám năm.

Cũng không thật sự bắt tôi phải trả giá cho những gì đã xảy ra.

Anh chỉ muốn tôi hiểu một chuyện.

Tình yêu không phải hy sinh thay người kia.

Càng không phải tự quyết định rồi gọi đó là tốt cho đối phương.

Nếu năm đó tôi chịu nói thật, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ rất khổ.

Có lẽ anh sẽ phải lựa chọn.

Có lẽ chúng tôi sẽ cãi nhau.

Có lẽ tương lai không dễ dàng.

Nhưng ít nhất, lựa chọn ấy thuộc về cả hai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...