Bảy Ngày Gửi Con Cho Chồng Cũ
Chương 9
“Bảy giờ tối.”
“Được.”
Trước khi cúp máy, tôi nghe thấy anh khẽ thở ra một hơi.
Giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn.
Tối hôm sau, tôi đến nhà hàng đúng giờ.
Hạ Hào đã ngồi chờ sẵn.
Trên bàn có một bình hoa nhỏ.
Là hoa cát tường màu trắng.
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh đặt hoa à?”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Anh biết em thích hoa cát tường sao?”
Hạ Hào nhìn tôi.
“Anh vẫn nhớ.”
Chỉ bốn chữ ấy, trái tim tôi đã bất giác run lên.
Chúng tôi gọi món.
Ban đầu, cả hai đều có chút ngượng ngùng.
Ba năm ly hôn khiến những cuộc trò chuyện riêng tư trở nên xa lạ.
Tôi không biết nên hỏi anh điều gì.
Còn Hạ Hào dường như cũng đang cố tìm chủ đề.
Cuối cùng, anh đặt đũa xuống.
“Gia Ngôn.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ừ?”
“Anh có chuyện muốn nói.”
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng bỗng căng thẳng.
“Chuyện gì?”
Hạ Hào im lặng rất lâu.
Sau đó, anh chậm rãi nói:
“Ba năm trước, anh đã làm em thất vọng.”
Tôi sững người.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Khi đó, anh luôn nghĩ chỉ cần cố gắng làm việc, kiếm tiền, bảo đảm cuộc sống cho mẹ con em là đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha.”
Giọng anh trầm thấp.
“Anh không hiểu vì sao em buồn khi anh không về nhà ăn cơm. Không hiểu vì sao em giận khi anh quên ngày kỷ niệm. Cũng không hiểu tại sao em nói mình cô đơn, trong khi anh vẫn luôn nghĩ chúng ta là một gia đình.”
Tôi cúi đầu.
Những ký ức cũ bất giác ùa về.
Có những đêm tôi ôm Tuệ Tuệ đang sốt cao ngồi trong bệnh viện, gọi cho anh hết lần này đến lần khác.
Có những ngày sinh nhật, tôi chuẩn bị cả bàn thức ăn, cuối cùng chỉ có hai mẹ con ngồi đợi đến khuya.
Khi ấy, Hạ Hào chưa từng cố ý làm tổn thương tôi.
Nhưng sự vắng mặt của anh lại khiến tôi dần kiệt sức.
Anh tiếp tục:
“Ngày em đưa đơn ly hôn, anh đã nghĩ em không còn yêu anh nữa.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Hạ Hào nhìn tôi, ánh mắt đầy hối hận.
“Anh không biết phải giữ em bằng cách nào. Anh nghĩ nếu em đã quyết định rời đi, anh nên tôn trọng.”
Tôi cắn môi.
“Anh có biết khi đó em đã chờ anh nói một câu gì không?”
Anh khẽ gật đầu.
“Bây giờ anh biết rồi.”
Tôi nhìn anh.
Hạ Hào thấp giọng:
“Em đã chờ anh nói rằng anh không muốn ly hôn.”
Nước mắt tôi bất giác trào ra.
Đúng vậy.
Khi ấy, chỉ cần anh giữ tôi lại một lần, chỉ cần anh nói muốn cùng tôi sửa chữa cuộc hôn nhân này, có lẽ tôi đã không rời đi.
Nhưng anh chỉ im lặng ký tên.
Tôi từng cho rằng sự im lặng ấy có nghĩa là anh không còn yêu tôi.
Không ngờ đối với anh, đó lại là cách cuối cùng để tôn trọng quyết định của tôi.
Hạ Hào lấy từ túi áo ra một chiếc khăn giấy, đặt trước mặt tôi.
“Gia Ngôn, anh xin lỗi.”
Tôi cúi đầu lau nước mắt.
“Bây giờ anh nói những điều này để làm gì?”
Anh nhìn tôi.
“Vì anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ.”
Tim tôi đập mạnh.
Hạ Hào hít sâu.
“Anh vẫn còn yêu em.”
Câu nói ấy rất khẽ.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông từng có thể đứng trước hàng trăm chiến sĩ mà không hề nao núng, lúc này lại căng thẳng đến mức hai bàn tay đặt trên đầu gối đều siết chặt.
“Ba năm qua, anh chưa từng quên em.”
Anh ngừng một chút.
“Bức ảnh trên bàn làm việc… anh vẫn luôn giữ.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Em thấy rồi.”
Vành tai anh lại đỏ.
Tôi vừa khóc vừa bật cười.
“Hạ Hào, anh có biết mình rất ngốc không?”
Anh im lặng.
Một lát sau, anh nghiêm túc đáp:
“Biết.”
Tôi không ngờ anh lại thừa nhận nhanh như vậy.
Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Nhưng anh đang học.”
Tôi ngẩn người.
“Học gì?”
“Học cách làm bố. Học cách chăm sóc con. Và…”
Anh dừng lại, ánh mắt dịu đi.
“Học cách yêu em cho đúng.”
Sau bữa tối hôm ấy, Hạ Hào không lập tức yêu cầu tôi quay lại.
Anh chỉ hỏi:
“Anh có thể theo đuổi em lần nữa không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh định theo đuổi thế nào?”
Hạ Hào suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Anh sẽ cố gắng dành thời gian cho em. Những ngày không thể gặp, anh sẽ gọi điện. Nếu có việc đột xuất, anh sẽ báo trước.”
Tôi nhướng mày.
“Còn gì nữa?”
“Anh sẽ nhớ ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm.”
“Còn nữa?”
“Anh sẽ học nấu những món em thích.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Hạ huấn luyện viên, anh đang báo cáo kế hoạch tác chiến đấy à?”
Hạ Hào khựng lại.
Sau đó, anh hơi cúi đầu.
“Anh chưa từng theo đuổi ai ngoài em.”
Nụ cười trên môi tôi chậm rãi dịu xuống.
Anh nhìn tôi.
“Lần trước anh làm không tốt. Lần này, anh muốn làm lại.”
Tôi im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, tôi nhẹ giọng nói:
“Vậy anh thử xem.”
Hạ Hào ngẩng phắt đầu.
“Em đồng ý?”
“Em đồng ý cho anh theo đuổi.”
Tôi cố ý nhấn mạnh:
“Chưa đồng ý tái hôn đâu.”
Anh lập tức gật đầu.
“Anh biết.”
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, không nhịn được mà bật cười.
“Anh không cần căng thẳng như vậy.”
Hạ Hào nhìn tôi, khóe môi cuối cùng cũng cong lên.
“Anh không căng thẳng.”
Tôi liếc xuống bàn tay anh.
“Vậy sao anh nắm chặt khăn ăn đến mức nhàu hết rồi?”
Anh cúi đầu nhìn.
Một lúc sau, anh lặng lẽ buông tay.
Vành tai lại đỏ bừng.
Từ hôm ấy, Hạ Hào bắt đầu chính thức theo đuổi tôi.
Cách theo đuổi của anh vẫn mang đậm phong cách quân đội.
Mỗi sáng đúng bảy giờ, tôi đều nhận được một tin nhắn.
【Chào buổi sáng. Nhớ ăn sáng.】
Buổi trưa, anh sẽ hỏi:
【Hôm nay công việc có thuận lợi không?】