Bảy Ngày Gửi Con Cho Chồng Cũ

Chương 8



Cuối tuần, tôi đến điểm hẹn sớm mười phút.

Không ngờ Hạ Hào đã đứng chờ sẵn ở cổng thủy cung.

Hôm nay anh không mặc quân phục.

Áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, mái tóc được cắt gọn gàng.

Trên vai anh đeo một chiếc ba lô màu hồng nhạt.

Tôi nhìn chiếc ba lô, suýt bật cười.

“Hạ huấn luyện viên, phong cách hôm nay của anh khá đặc biệt đấy.”

Anh cúi đầu nhìn chiếc ba lô.

“Đồ của Tuệ Tuệ.”

“Em có nói gì đâu.”

Hạ Hào nhìn tôi, dường như biết rõ tôi đang trêu mình nhưng lại không biết phải đáp thế nào.

Tuệ Tuệ đứng bên cạnh, vui vẻ kéo tay chúng tôi.

“Bố mẹ ơi, vào thôi!”

Thủy cung cuối tuần rất đông.

Trước đây, mỗi lần đến nơi đông người, Tuệ Tuệ đều sợ hãi, không dám rời khỏi tôi nửa bước.

Nhưng hôm nay, con bé lại chủ động chạy đến trước bể cá lớn, áp hai bàn tay nhỏ lên mặt kính.

“Bố ơi! Cá đuối!”

Hạ Hào bước đến bên cạnh.

“Ừ, cá đuối.”

“Nó giống cái chăn biết bay!”

Tôi bật cười.

Hạ Hào nhìn con cá đuối đang lướt qua, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc gật đầu.

“Cũng giống.”

Tuệ Tuệ càng cười vui vẻ hơn.

Chúng tôi đi qua đường hầm kính trong suốt.

Những đàn cá đủ màu sắc bơi lượn phía trên đầu, ánh sáng xanh dịu phủ lên gương mặt con gái.

Tuệ Tuệ đi giữa, một tay nắm bố, một tay nắm mẹ.

Con bé vừa đi vừa ríu rít kể đủ thứ chuyện.

Lúc đến khu vực cá mập, Tuệ Tuệ bất ngờ dừng lại.

Một con cá mập lớn đang bơi chậm rãi phía sau lớp kính.

Con bé hơi sợ, lập tức nép vào chân Hạ Hào.

Anh cúi xuống hỏi:

“Sợ à?”

Tuệ Tuệ gật đầu.

Hạ Hào không bảo con phải dũng cảm, cũng không ép con tiến lên.

Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn giải thích:

“Có lớp kính bảo vệ rồi. Con đứng ở đây sẽ an toàn.”

Tuệ Tuệ nhìn anh.

“Thật không bố?”

“Thật.”

“Bố không sợ ạ?”

“Không.”

Con bé suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi bước ra khỏi phía sau lưng anh.

“Vậy con cũng thử không sợ nữa.”

Tôi đứng bên cạnh, nhìn từng thay đổi nhỏ bé của con mà lòng tràn đầy xúc động.

Hạ Hào không biến Tuệ Tuệ thành một đứa trẻ khác.

Anh chỉ đang giúp con từng chút một tin rằng thế giới bên ngoài không đáng sợ như con từng nghĩ.

Buổi trưa, chúng tôi ăn tại một nhà hàng gần thủy cung.

Tuệ Tuệ ngồi giữa hai người, vui vẻ kể lại những loài cá mình thích nhất.

Đang ăn, con bé bỗng hỏi:

“Bố ơi, sau này bố có đi chơi với mẹ và con nữa không?”

Động tác cầm đũa của Hạ Hào khựng lại.

Anh nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh.

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.

Tuệ Tuệ không nhận ra sự ngượng ngùng ấy, vẫn tiếp tục hỏi:

“Tuần sau mình đi công viên được không ạ?”

Hạ Hào đặt đũa xuống.

“Nếu mẹ đồng ý.”

Con bé lập tức quay sang tôi.

“Mẹ đồng ý không?”

Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy mong chờ ấy, bất giác mỉm cười.

“Được.”

Tuệ Tuệ vui vẻ vỗ tay.

Nhưng ngay sau đó, con bé lại nghiêng đầu hỏi:

“Thế tuần sau nữa thì sao?”

Tôi bật cười.

“Con định lên lịch cho bố mẹ cả năm à?”

Tuệ Tuệ suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Dạ!”

Hạ Hào cúi đầu uống nước.

Tôi nhìn thấy khóe môi anh khẽ cong lên.

Đó là một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy.

Sau chuyến đi thủy cung, mối quan hệ giữa tôi và Hạ Hào dần thay đổi.

Ban đầu, anh chỉ nhắn tin hỏi tình hình Tuệ Tuệ.

【Hôm nay con có ăn đủ bữa không?】

【Tối qua con ngủ thế nào?】

【Bài tập ở trường có khó không?】

Tôi trả lời từng câu.

Sau đó, không biết từ lúc nào, những tin nhắn ấy bắt đầu có thêm nội dung khác.

【Hôm nay em có phải tăng ca không?】

【Trời trở lạnh, nhớ mặc thêm áo.】

【Anh đi ngang qua cửa hàng bánh em thích. Có cần mua gì không?】

Lần đầu tiên nhận được tin nhắn cuối cùng, tôi nhìn màn hình rất lâu.

Cửa hàng bánh ấy nằm trên con đường chúng tôi thường đi qua khi còn yêu nhau.

Tôi thích bánh kem dâu của cửa hàng đó.

Hạ Hào không thích đồ ngọt, nhưng mỗi lần tôi muốn ăn, anh đều kiên nhẫn đứng xếp hàng mua giúp.

Sau khi ly hôn, tôi không còn ghé đến đó nữa.

Không ngờ anh vẫn nhớ.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại:

【Một chiếc bánh kem dâu.】

Chưa đầy một phút sau, anh trả lời:

【Được.】

Buổi tối hôm ấy, Hạ Hào mang bánh đến.

Tuệ Tuệ vừa nhìn thấy bố đã vui vẻ chạy ra cửa.

“Bố!”

Anh cúi xuống bế con gái lên.

“Ừ.”

Sau đó, anh đưa chiếc hộp bánh cho tôi.

“Của em.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Hạ Hào nhìn tôi, hơi ngập ngừng.

“Không cần khách sáo.”

Tôi không nhịn được mà trêu:

“Vậy lần sau em không cảm ơn nữa.”

Anh nhìn tôi một lúc.

“Ừ.”

Tôi bật cười.

Người đàn ông này quả thật chẳng biết nói lời dễ nghe.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy anh đáng yêu hơn trước rất nhiều.

Một tối nọ, sau khi Tuệ Tuệ đã ngủ, Hạ Hào bất ngờ gọi điện cho tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Gia Ngôn.”

“Em nghe.”

“Ngày mai em có rảnh không?”

Tôi nhìn lịch làm việc.

“Buổi tối thì có. Sao vậy?”

Anh lại im lặng.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang đứng thẳng, nghiêm túc suy nghĩ cách mở lời.

Cuối cùng, anh nói:

“Anh muốn mời em ăn cơm.”

Tôi ngẩn người.

“Có Tuệ Tuệ không?”

“Không.”

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

“Chỉ hai chúng ta?”

“Ừ.”

Tôi không trả lời ngay.

Hạ Hào dường như bắt đầu căng thẳng.

“Nếu em không tiện thì…”

“Em tiện.”

Anh lập tức im bặt.

Tôi mỉm cười.

“Ngày mai mấy giờ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...