Bảy Ngày Gửi Con Cho Chồng Cũ

Chương 7



Nhưng sau khi ly hôn, chúng tôi lại trở thành hai người xa lạ đến mức anh phải hỏi tôi có khó chịu khi ở cùng anh hay không.

Tôi cúi đầu, cố che giấu cảm xúc.

“Không.”

Hạ Hào không nói gì.

Nhưng tôi nhìn thấy bàn tay đang cầm áo khoác của anh từ từ thả lỏng.

Đêm ấy, cuối cùng Hạ Hào vẫn không ngủ trong phòng.

Anh mang thêm một chiếc chăn đến, trải trên chiếc ghế dài ngoài phòng sinh hoạt chung.

Trước khi đi, anh còn đặt một cốc nước ấm trên bàn.

“Đêm con bé thường thức dậy uống nước.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Anh hơi ngừng lại.

“Anh cũng biết rồi.”

Tôi nhìn anh, không nhịn được mà bật cười.

Hạ Hào dường như cũng nhận ra câu nói của mình có chút ngốc nghếch, bèn quay người đi thẳng.

Nhưng lần này, tôi nhìn thấy rất rõ.

Vành tai anh lại đỏ.

Tôi nằm xuống bên cạnh Tuệ Tuệ.

Con bé như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lập tức xoay người rúc vào lòng tôi.

“Mẹ…”

“Mẹ đây.”

“Bố đâu rồi ạ?”

“Bố ở ngay bên ngoài.”

Tuệ Tuệ nhắm mắt, khẽ mỉm cười.

“Vậy là mẹ với bố đều ở đây.”

Tôi ôm con gái, trái tim bỗng mềm đi.

Đúng vậy.

Lần đầu tiên sau ba năm, cả bố lẫn mẹ đều ở gần con như thế.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng hô vang dội.

“Báo cáo! Đồng chí Hạ Tuệ Tuệ đã thức dậy!”

Tôi giật mình mở mắt.

Con gái đang đứng thẳng bên giường, hai chân khép lại, bàn tay nhỏ giơ lên chào theo kiểu quân đội.

Tôi ngơ ngác nhìn con.

“Tuệ Tuệ?”

Con bé lập tức quay sang, nghiêm túc nói:

“Mẹ ơi, sáu giờ ba mươi rồi ạ! Đến giờ gấp chăn!”

Tôi nhìn đồng hồ.

Đúng sáu giờ ba mươi.

Tôi lại nhìn cô con gái trước mặt.

“Con… biết gấp chăn rồi sao?”

“Dạ biết!”

Tuệ Tuệ trèo lên giường, vụng về kéo bốn góc chăn lại với nhau.

Tuy chiếc chăn cuối cùng vẫn méo mó, nhưng con bé vô cùng tự hào.

“Bố nói chỉ cần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thưởng một ngôi sao!”

Tôi tò mò hỏi:

“Vậy con có bao nhiêu ngôi sao rồi?”

Tuệ Tuệ lập tức chạy đến bàn, lấy ra một tờ giấy.

Trên đó vẽ một bảng nhỏ, mỗi hàng đều có những ngôi sao năm cánh được tô bằng bút màu.

Ăn cơm đúng giờ.

Tự đánh răng.

Chủ động chào hỏi.

Tự cất đồ chơi.

Mỗi nhiệm vụ đều có một ngôi sao.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là bên dưới còn có một hàng chữ:

Dũng cảm nói chuyện với người khác.

Bên cạnh hàng chữ ấy có hai ngôi sao màu vàng.

Tôi nhìn con gái.

“Tuệ Tuệ, con đã nói chuyện với người lạ rồi sao?”

Con bé gật đầu.

“Hôm qua con chào chú gác cổng. Chú ấy còn khen con giỏi nữa!”

Tôi sững người.

Trước đây, chỉ cần có người lạ hỏi tên, Tuệ Tuệ đã sợ đến mức trốn sau lưng tôi.

Vậy mà bây giờ, con bé có thể chủ động chào hỏi.

Tôi cúi xuống ôm chầm lấy con.

“Con gái mẹ giỏi quá!”

Tuệ Tuệ cười khúc khích.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Hạ Hào bước vào, trên tay cầm hai hộp đồ ăn sáng và một túi sữa.

Nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau trên giường, anh hơi khựng lại.

“Dậy rồi à?”

Tuệ Tuệ lập tức đứng thẳng.

“Báo cáo bố! Con đã hoàn thành nhiệm vụ gấp chăn!”

Hạ Hào đặt đồ ăn xuống, nghiêm túc quan sát chiếc chăn méo mó trên giường.

Tôi nín cười chờ xem anh sẽ nói gì.

Một lúc sau, anh gật đầu.

“Tiến bộ.”

Tuệ Tuệ lập tức vui đến mức nhảy cẫng lên.

“Vậy con được thêm một ngôi sao không ạ?”

“Được.”

Anh lấy từ túi áo ra một tờ nhãn dán hình ngôi sao, cúi xuống dán lên bảng thành tích của con.

Tôi nhìn động tác thành thạo ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Người đàn ông này đã chuẩn bị cả nhãn dán ngôi sao trong túi áo quân phục.

Nếu đám tân binh trên thao trường biết được, không biết họ sẽ có phản ứng thế nào.

Tôi vốn định đưa Tuệ Tuệ về nhà ngay hôm đó.

Nhưng khi nghe tôi nói, con bé lại ôm lấy chân Hạ Hào, vẻ mặt đầy lưu luyến.

“Mẹ ơi, con chưa muốn về.”

Tôi ngạc nhiên.

“Vì sao?”

“Bố nói cuối tuần sẽ đưa con đi thủy cung.”

Tôi quay sang nhìn Hạ Hào.

Anh hơi ho một tiếng.

“Anh đã xin nghỉ phép rồi.”

Tôi nhớ đến dòng ghi chú trong cuốn sổ tối qua.

Trong lòng bất giác có chút mong đợi.

“Vậy hai bố con cứ đi chơi vui vẻ nhé.”

Tôi vừa dứt lời, Tuệ Tuệ đã lập tức lắc đầu.

“Không được!”

Con bé chạy đến nắm lấy tay tôi, sau đó quay lại nắm tay bố.

“Phải có mẹ nữa!”

Tôi bật cười.

“Nhưng mẹ còn phải làm việc mà.”

“Con muốn cả nhà cùng đi.”

Tuệ Tuệ nói rất nhỏ.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Nụ cười trên môi tôi dần khựng lại.

Hạ Hào cũng im lặng.

Con bé ngẩng đầu nhìn chúng tôi, đôi mắt long lanh đầy hy vọng.

“Các bạn trong lớp đều được bố mẹ đưa đi chơi. Tuệ Tuệ cũng muốn một lần…”

Câu nói ấy khiến trái tim tôi nhói lên.

Tôi chưa từng nghĩ rằng một mong muốn đơn giản như vậy lại trở thành điều xa xỉ đối với con gái mình.

Hạ Hào ngồi xổm xuống trước mặt con.

“Tuệ Tuệ.”

“Dạ?”

“Bố sẽ hỏi ý kiến mẹ.”

Con bé lập tức nhìn tôi.

Tôi nhìn đôi mắt đầy mong chờ của con, cuối cùng không nỡ từ chối.

“Được rồi. Cuối tuần mẹ sẽ đi cùng.”

“Thật ạ?”

“Thật.”

Tuệ Tuệ vui mừng đến mức ôm chầm lấy cổ tôi.

Sau đó, con bé lại quay sang ôm bố.

“Con thích bố mẹ nhất!”

Hạ Hào hơi sững người.

Anh chậm rãi đưa tay ôm lấy con gái.

Qua vai Tuệ Tuệ, ánh mắt anh bất chợt chạm vào tôi.

Lần này, anh không quay đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...