Bảy Ngày Gửi Con Cho Chồng Cũ

Chương 6



Bởi an ninh trong khu nhà công vụ vốn luôn được quản lý vô cùng nghiêm ngặt, hoàn toàn không có chuyện thiếu an toàn như anh nói.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Vậy còn… hệ thống sưởi thì sao?”

Hạ Hào không trả lời ngay.

Anh im lặng khá lâu, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:

“Ký túc xá có hệ thống sưởi trung tâm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng không tránh né nữa, chỉ lặng lẽ nhìn lại tôi.

Đôi mắt Hạ Hào sâu thẳm, bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Và chính trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện.

Anh đưa con đến đây không hẳn vì sự thuận tiện.

Cũng chẳng đơn thuần vì vấn đề an toàn.

Mà bởi vì anh đang sợ.

Hạ Hào sợ bản thân không đủ khéo léo, không đủ kinh nghiệm, cũng không đủ chu đáo để chăm sóc tốt cho Tuệ Tuệ.

Nếu ở trong doanh trại, một khi có chuyện bất ngờ xảy ra, anh có thể lập tức nhờ những người xung quanh giúp đỡ.

Người đàn ông từng đứng giữa thao trường, đối mặt với bao nhiêu thử thách mà chưa từng nao núng, giờ đây lại cảm thấy thiếu tự tin chỉ vì phải một mình chăm sóc cô con gái nhỏ.

Tôi nhìn anh, cảm xúc trong lòng bỗng trở nên mềm mại đến lạ.

“Hạ Hào.”

Tôi khẽ gọi.

“Ừ?”

Anh đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía tôi.

Tôi mỉm cười, chân thành nói:

“Cảm ơn anh.”

Hạ Hào hơi khựng lại.

Sau đó, anh lập tức quay mặt sang hướng khác, cố tình tránh ánh nhìn của tôi.

“Chuyện tôi nên làm thôi.”

Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi.

Thế nhưng vành tai lại bắt đầu đỏ lên.

Sắc đỏ ấy dần lan xuống tận cổ, khiến vẻ nghiêm nghị thường ngày của anh bỗng trở nên vụng về đến đáng yêu.

Nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim tôi bất giác mềm nhũn.

Bức tường lạnh lẽo được dựng lên giữa chúng tôi suốt ba năm sau ly hôn, dường như cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Và qua vết nứt nhỏ ấy, tôi lại nhìn thấy Hạ Hào của năm xưa, người đàn ông có vẻ ngoài cứng rắn, lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại giấu một trái tim dịu dàng và đầy lúng túng.

Tôi còn đang nhìn vành tai đỏ bừng của Hạ Hào thì trên giường bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ.

Tuệ Tuệ trở mình, bàn tay nhỏ quờ quạng trên mặt chăn như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hạ Hào lập tức quay đầu.

Anh bước nhanh đến bên giường, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động. Bàn tay vốn quen cầm súng và chỉ huy huấn luyện của anh lúc này lại vô cùng cẩn thận, kéo chiếc chăn bị tuột xuống lên ngang vai con gái.

Tuệ Tuệ mơ màng gọi:

“Bố ơi…”

“Bố đây.”

Giọng anh trầm thấp, nhưng dịu dàng đến mức khiến tôi bất giác ngẩn người.

“Con thỏ…”

Hạ Hào cúi xuống, nhặt con thỏ bông rơi bên gối rồi đặt lại vào vòng tay con bé.

“Đây rồi. Ngủ tiếp đi.”

Tuệ Tuệ ôm chặt con thỏ, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.

“Bố đừng đi nhé.”

Anh im lặng một thoáng, sau đó ngồi xuống mép giường.

“Ừ, bố không đi.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy, Tuệ Tuệ đã yên tâm nhắm mắt.

Tôi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà sống mũi bất giác cay cay.

Ba năm trước, khi chúng tôi còn là vợ chồng, Hạ Hào rất ít khi có mặt ở nhà. Công việc của anh bận rộn, những đợt huấn luyện kéo dài liên miên. Có những tháng, số lần hai cha con gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Khi ấy, tôi từng oán trách anh không biết cách làm một người cha.

Còn bây giờ, nhìn người đàn ông cao lớn ngồi bên giường, kiên nhẫn chờ con gái ngủ say, tôi bỗng không biết phải nói gì.

Hạ Hào đợi đến khi hơi thở Tuệ Tuệ trở nên đều đặn mới đứng dậy.

Anh quay sang nhìn tôi.

“Muộn rồi. Anh đưa em về.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Đã gần một giờ sáng.

“Không cần đâu. Em muốn ở lại với con một lát.”

Anh hơi nhíu mày.

“Em vừa đi máy bay về, cần nghỉ ngơi.”

“Em biết.”

“Ngày mai còn phải làm việc.”

“Em cũng biết.”

Hạ Hào nhìn tôi, dường như không hiểu tại sao tôi đã biết mà vẫn không chịu nghe.

Tôi bỗng bật cười.

“Anh vẫn thích ra lệnh cho người khác như trước.”

Anh khựng lại.

Một lúc sau, anh thấp giọng nói:

“Anh không có ý đó.”

Tôi nhìn anh.

Hạ Hào đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi vai rộng vẫn thẳng tắp, nhưng vẻ mặt lại có chút lúng túng.

Tôi chợt nhận ra, có lẽ suốt những năm qua, chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để hiểu nhau.

Tôi nhẹ giọng hỏi:

“Hạ Hào, anh có thể đừng xem em như một tân binh được không?”

Anh im lặng.

Sau đó, anh gật đầu.

“Được.”

Tôi không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.

“Thế em có thể ở lại với Tuệ Tuệ tối nay không?”

“Được.”

“Anh không cần đưa em về?”

“Ừ.”

Tôi hơi nghiêng đầu.

“Vậy anh định ngủ ở đâu?”

Hạ Hào nhìn chiếc giường, rồi nhìn tôi.

“Anh sang phòng trực.”

Nói xong, anh cầm áo khoác trên ghế, chuẩn bị rời đi.

Tôi bất giác gọi lại:

“Hạ Hào.”

Anh quay đầu.

“Sao?”

Tôi nhìn chiếc giường đơn, rồi nhìn bóng dáng cao lớn của anh.

“Anh không cần phải tránh mặt em như thế.”

Động tác của anh lập tức dừng lại.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng điều hòa chạy rất khẽ.

Một lúc lâu sau, Hạ Hào mới hỏi:

“Em không thấy khó chịu sao?”

Tôi ngẩn người.

“Khó chịu chuyện gì?”

“Ở cùng anh.”

Câu trả lời ấy khiến lòng tôi chợt thắt lại.

Tôi đã từng yêu người đàn ông này suốt nhiều năm.

Từng mong anh về nhà sớm hơn một chút, mong anh ngồi ăn cùng mẹ con tôi một bữa cơm, mong những ngày nghỉ hiếm hoi của anh có thể dành cho gia đình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...