Bảy Ngày Gửi Con Cho Chồng Cũ
Chương 10
Buổi tối, nếu không phải trực, anh sẽ gọi điện.
Ban đầu, những cuộc gọi thường chỉ kéo dài vài phút.
Anh hỏi tôi ăn chưa, ngủ có ngon không, công việc có mệt không.
Sau đó, chúng tôi dần nói chuyện nhiều hơn.
Tôi kể cho anh nghe những chuyện thú vị ở phòng nghiên cứu.
Anh kể về những tân binh mới đến đơn vị.
Có hôm, tôi vừa nghe vừa bật cười đến mức đau cả bụng.
Hạ Hào ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi:
“Buồn cười đến thế sao?”
Tôi vừa cười vừa đáp:
“Anh kể chuyện nghiêm túc quá nên mới buồn cười.”
Anh không nói gì.
Nhưng hôm sau, anh lại kể thêm một chuyện khác.
Tôi biết anh đang cố khiến tôi vui.
Và điều đó khiến tôi càng ngày càng mềm lòng.
Một tháng sau, Hạ Hào lần đầu tiên tự tay nấu bữa tối cho hai mẹ con.
Anh chuẩn bị ba món ăn và một bát canh.
Tất cả đều được bày biện ngay ngắn.
Tuệ Tuệ nhìn đĩa cà rốt cắt hình ngôi sao, vui vẻ reo lên:
“Bố giỏi quá!”
Hạ Hào nghiêm túc gật đầu.
“Cảm ơn đồng chí.”
Tôi bật cười.
Nhưng khi nếm miếng thịt đầu tiên, nụ cười của tôi lập tức cứng lại.
Mặn.
Rất mặn.
Tôi cố gắng nuốt xuống.
Hạ Hào nhìn tôi.
“Thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Anh cho bao nhiêu muối vậy?”
Anh trả lời rất nghiêm túc:
“Theo công thức.”
“Công thức nào?”
“Công thức trên mạng.”
Tôi nhìn anh.
“Anh có nếm thử không?”
Hạ Hào im lặng.
Sau đó, anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Vẻ mặt anh lập tức thay đổi.
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Tuệ Tuệ cũng cười theo, dù con bé chẳng hiểu chuyện gì.
Hạ Hào đặt đũa xuống.
“Anh làm lại.”
Tôi vội ngăn anh.
“Không cần.”
Anh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Lần đầu như vậy là tốt rồi. Lần sau em dạy anh.”
Hạ Hào nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, anh khẽ gật đầu.
“Được.”
Ba tháng sau, chứng lo âu xã hội của Tuệ Tuệ đã có những chuyển biến tích cực.
Con bé vẫn nhút nhát trước người lạ, nhưng không còn sợ hãi đến mức không dám mở miệng.
Ở trường, Tuệ Tuệ bắt đầu chủ động chào cô giáo.
Con cũng có một người bạn thân đầu tiên.
Hôm ấy, cô giáo gọi điện cho tôi, giọng đầy vui mừng.
“Chị Gia Ngôn, hôm nay Tuệ Tuệ đã tự nguyện đứng trước lớp kể một câu chuyện ngắn.”
Tôi sững người.
“Thật sao cô?”
“Thật. Tuy con vẫn hơi run, nhưng đã nói hết câu chuyện. Các bạn còn vỗ tay cổ vũ nữa.”
Tôi vừa nghe vừa rưng rưng nước mắt.
Buổi tối, tôi kể chuyện này cho Hạ Hào.
Anh im lặng một lúc.
Sau đó, anh nói:
“Ngày mai anh sẽ thưởng cho con một ngôi sao lớn.”
Tôi bật cười.
“Anh định thưởng ngôi sao đến bao giờ?”
Hạ Hào nghiêm túc đáp:
“Đến khi con không cần nữa.”
Tôi nhìn anh, lòng bỗng ấm áp.
Đúng vậy.
Chúng tôi không cần ép Tuệ Tuệ phải trở thành một đứa trẻ hoạt bát, dạn dĩ giống những bạn khác.
Chỉ cần con từng ngày cảm thấy an toàn hơn, tự tin hơn, như vậy đã đủ.
Một chiều cuối tuần, Hạ Hào đưa hai mẹ con đến công viên.
Tuệ Tuệ đang chơi cầu trượt thì bất ngờ có một cậu bé chạy đến rủ con chơi cùng.
Tôi vô thức căng thẳng.
Theo thói quen, tôi định bước tới giúp con.
Nhưng Hạ Hào nhẹ nhàng giữ tay tôi lại.
“Đợi một chút.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh khẽ nói:
“Để con tự quyết định.”
Tôi dừng bước.
Ở phía xa, Tuệ Tuệ đang đứng trước cậu bé, hai tay nắm chặt vạt áo.
Con bé hơi cúi đầu.
Một lúc lâu sau, con mới nhỏ giọng nói:
“Được.”
Cậu bé vui vẻ kéo Tuệ Tuệ chạy về phía khu vui chơi.
Tôi nhìn theo, nước mắt bất giác rơi xuống.
Hạ Hào đứng bên cạnh, lặng lẽ đưa khăn giấy cho tôi.
Tôi vừa lau nước mắt vừa cười.
“Anh xem, con gái chúng ta giỏi quá.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Cảm ơn anh, Hạ Hào.”
Anh lắc đầu.
“Không phải công lao của riêng anh.”
Tôi ngẩn người.
Anh nhìn Tuệ Tuệ đang vui vẻ chơi đùa phía xa.
“Em đã chăm sóc con rất tốt suốt những năm qua. Anh chỉ mới bắt đầu làm phần việc của mình.”
Tôi nhìn anh, trái tim chợt mềm đi.
Người đàn ông này thật sự đã thay đổi.
Không còn là Hạ Hào luôn cho rằng chỉ cần hoàn thành trách nhiệm vật chất là đủ.
Anh bắt đầu biết lắng nghe, biết thấu hiểu, cũng biết thừa nhận những điều mình từng làm chưa tốt.
Đúng lúc ấy, anh bất ngờ đưa tay nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mình.
“Hạ Hào?”
Anh nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng bàn tay lại hơi căng cứng.
“Anh có thể nắm tay em không?”
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
Không nhịn được mà bật cười.
“Anh đã nắm rồi còn hỏi?”
Hạ Hào lập tức định buông ra.
Tôi vội siết tay anh lại.
“Em có bảo anh buông đâu.”
Anh khựng lại.
Một lúc sau, khóe môi chậm rãi cong lên.
Dưới ánh nắng chiều, tôi nhìn thấy nụ cười ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nửa năm sau, Hạ Hào bất ngờ nhận được quyết định điều chuyển công tác.
Đơn vị mới cách thành phố chúng tôi hơn ba giờ lái xe.
Khi anh nói chuyện này, tôi đang chuẩn bị bữa tối.
Con dao trong tay tôi khựng lại.
“Bao giờ anh đi?”
“Tháng sau.”
Tôi im lặng.
Những ký ức cũ bất giác ùa về.
Ngày trước, cũng vì những đợt điều động và công tác kéo dài mà chúng tôi dần xa cách.
Tôi từng có những đêm một mình ôm con, chờ anh trở về.
Từng có những lần anh hứa sẽ về nhà nhưng cuối cùng lại không thể.
Tôi biết công việc của anh có những yêu cầu đặc biệt.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không sợ.
Hạ Hào nhìn tôi.
“Gia Ngôn.”