Bảy Ngày Gửi Con Cho Chồng Cũ
Chương 11
Tôi cố mỉm cười.
“Không sao. Công việc quan trọng mà.”
Anh im lặng một lúc.
Sau đó, anh bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy con dao trong tay tôi đặt xuống.
“Anh chưa quyết định.”
Tôi ngẩng đầu.
“Chưa quyết định?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi, giọng nghiêm túc:
“Anh muốn bàn với em trước.”
Tôi sững người.
Hạ Hào tiếp tục:
“Đây là cơ hội tốt cho công việc, nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải xa mẹ con em. Anh không muốn tự mình quyết định rồi mới thông báo.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Ngày trước, anh thường chỉ nói với tôi một câu:
“Anh phải đi công tác.”
Sau đó, anh xách vali rời nhà.
Còn bây giờ, anh đang đứng trước mặt tôi, hỏi ý kiến tôi về một quyết định quan trọng.
Tôi nhẹ giọng hỏi:
“Anh muốn đi không?”
Hạ Hào suy nghĩ một lúc.
“Về công việc, anh muốn.”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh nên đi.”
Anh hơi nhíu mày.
“Nhưng…”
Tôi mỉm cười.
“Hạ Hào, em không muốn anh từ bỏ điều mình yêu thích vì em.”
Anh nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Điều em sợ không phải khoảng cách. Em chỉ sợ mình lại trở thành người cuối cùng biết mọi chuyện trong cuộc sống của anh.”
Hạ Hào im lặng.
Sau đó, anh nắm lấy tay tôi.
“Anh hiểu.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy chúng ta cùng tìm cách.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu xuống.
“Ừ. Cùng tìm cách.”
Cuối cùng, Hạ Hào nhận nhiệm vụ mới.
Nhưng lần này, mọi chuyện hoàn toàn khác trước.
Anh chủ động sắp xếp lịch nghỉ, cố gắng về thăm hai mẹ con đều đặn.
Những hôm không thể về, anh gọi video cho Tuệ Tuệ, kể chuyện trước giờ ngủ.
Sau khi con gái ngủ, anh lại gọi riêng cho tôi.
Có những cuộc gọi kéo dài đến tận khuya.
Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Đôi khi chẳng có gì đặc biệt để nói, chỉ yên lặng nhìn nhau qua màn hình.
Nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn như trước.
Bởi lần này, tôi biết mình luôn có một vị trí trong cuộc sống của anh.
Một năm sau ngày Hạ Hào bắt đầu theo đuổi tôi, anh bất ngờ xin nghỉ phép ba ngày.
Tôi cứ tưởng anh muốn đưa Tuệ Tuệ đi chơi.
Không ngờ sáng hôm ấy, anh xuất hiện trước cửa nhà với một bó hoa cát tường trắng rất lớn.
Tôi nhìn bó hoa, rồi nhìn anh.
“Hôm nay là ngày gì vậy?”
Hạ Hào đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến tôi có cảm giác anh sắp báo cáo công việc.
“Gia Ngôn.”
“Dạ?”
Anh hít sâu.
“Anh muốn hỏi em một chuyện.”
Tôi nhìn vẻ mặt căng thẳng ấy, trong lòng bỗng có linh cảm.
“Chuyện gì?”
Hạ Hào bất ngờ quỳ một gối xuống.
Tôi sững người.
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Không phải chiếc nhẫn cưới năm xưa.
Mà là một chiếc nhẫn hoàn toàn mới.
Hạ Hào ngẩng đầu nhìn tôi.
“Ba năm trước, anh đã không biết cách giữ gìn gia đình của chúng ta.”
Giọng anh hơi run.
“Sau khi ly hôn, anh từng nghĩ chỉ cần em và Tuệ Tuệ sống tốt thì anh không nên làm phiền nữa.”
Anh ngừng một chút.
“Nhưng anh chưa từng hết yêu em.”
Tôi đưa tay che miệng, nước mắt bất giác trào ra.
Hạ Hào tiếp tục:
“Một năm qua, anh đã cố gắng học cách trở thành người đàn ông mà em có thể dựa vào.”
“Anh biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Có những lúc anh vẫn quá cứng nhắc, vẫn không biết nói những lời dễ nghe.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành đến mức khiến trái tim tôi run rẩy.
“Nhưng anh muốn dành phần đời còn lại để tiếp tục học.”
Tôi nghẹn ngào.
“Hạ Hào…”
Anh mở chiếc hộp nhẫn, thấp giọng hỏi:
“Hứa Gia Ngôn, em có đồng ý kết hôn với anh thêm một lần nữa không?”
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt.
Người từng là chồng tôi.
Từng khiến tôi yêu đến mức quên cả bản thân.
Cũng từng khiến tôi đau lòng đến mức quyết định buông tay.
Giờ đây, anh đang ở đây, nghiêm túc xin tôi cho anh một cơ hội mới.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau ghế sofa bỗng vang lên một tiếng hô lớn.
“Báo cáo!”
Tôi giật mình quay đầu.
Tuệ Tuệ không biết đã trốn ở đó từ lúc nào, trên người mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, tay cầm bó hoa nhỏ.
Con bé đứng nghiêm, giơ tay chào.
“Đồng chí Hạ Tuệ Tuệ xin phép phát biểu!”
Tôi vừa khóc vừa bật cười.
“Con muốn nói gì?”
Tuệ Tuệ chạy đến bên cạnh Hạ Hào, nghiêm túc nhìn tôi.
“Mẹ ơi, bố đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ rồi ạ!”
Tôi ngẩn người.
Con bé lấy ra một tờ giấy.
Trên đó vẽ một bảng thành tích giống hệt bảng mà Hạ Hào từng làm cho con.
Nhưng lần này, người được đánh giá lại là bố.
【Nhiệm vụ thứ nhất: Đưa mẹ đi ăn — Hoàn thành.】
【Nhiệm vụ thứ hai: Mua hoa cho mẹ — Hoàn thành.】
【Nhiệm vụ thứ ba: Không làm mẹ khóc — Đang cố gắng.】
【Nhiệm vụ thứ tư: Làm mẹ cười mỗi ngày — Hoàn thành.】
Tôi nhìn dòng chữ thứ ba, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Tuệ Tuệ ngẩng đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Mẹ ơi, bố nói nếu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được thưởng ngôi sao.”
Con bé đưa ra một tờ nhãn dán hình ngôi sao màu vàng.
“Con muốn thưởng cho bố một ngôi sao thật lớn!”
Hạ Hào cúi đầu nhìn con gái.
Ánh mắt anh thoáng đỏ.
Tuệ Tuệ lại quay sang tôi.
“Mẹ ơi, mẹ có đồng ý cho bố được ở nhà mình không?”
Tôi nhìn con gái.
Rồi lại nhìn Hạ Hào.
Anh vẫn quỳ một gối trên sàn, chiếc nhẫn trong tay hơi run.
Tôi chợt nhớ đến ngày đầu tiên gửi Tuệ Tuệ cho anh.
Khi ấy, tôi đã lo lắng đến mức viết kín ba trang giấy.
Tôi sợ anh không biết chăm con.
Sợ con gái bị tổn thương.