Bảy Ngày Gửi Con Cho Chồng Cũ

Chương 12



Sợ người đàn ông lạnh lùng ấy sẽ khiến Tuệ Tuệ càng thu mình hơn.

Nhưng cuối cùng, chính anh lại giúp con gái học cách dũng cảm bước ra thế giới.

Và cũng chính con gái đã giúp chúng tôi tìm lại con đường trở về bên nhau.

Tôi cúi xuống, đưa bàn tay về phía anh.

“Hạ Hào.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi mỉm cười qua làn nước mắt.

“Lần này, anh không được bỏ em lại một mình nữa.”

Đôi mắt anh lập tức đỏ hoe.

Anh nắm chặt tay tôi.

“Không bao giờ.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Vậy em đồng ý.”

Hạ Hào sững người.

Dường như phải mất vài giây anh mới hiểu được câu trả lời ấy.

Sau đó, anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.

Động tác vụng về đến mức suýt làm rơi cả chiếc hộp.

Tôi bật cười.

“Anh căng thẳng đến vậy sao?”

Hạ Hào nhìn tôi.

Lần này, anh không phủ nhận.

“Ừ.”

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Giọng anh khàn đi:

“Anh rất sợ em không đồng ý.”

Tôi tựa trán vào vai anh.

“Đồ ngốc.”

Anh siết vòng tay chặt hơn.

“Ừ. Anh ngốc.”

Tuệ Tuệ đứng bên cạnh nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được mà chen vào giữa.

“Bố mẹ ơi! Còn con nữa!”

Chúng tôi cùng bật cười.

Hạ Hào cúi xuống bế con gái lên, một tay ôm con, tay còn lại vẫn nắm chặt tay tôi.

Tuệ Tuệ vui vẻ giơ cao tờ nhãn dán.

“Báo cáo! Gia đình chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đoàn tụ!”

Tôi cười đến mức nước mắt lại rơi.

Hạ Hào cúi đầu hôn lên trán con gái.

“Ừ. Hoàn thành nhiệm vụ.”

Đám cưới lần thứ hai của chúng tôi không tổ chức quá lớn.

Chỉ có người thân, bạn bè và một vài đồng đội thân thiết của Hạ Hào.

Tuệ Tuệ mặc chiếc váy trắng xinh xắn, đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn cưới.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, con bé còn nghiêm túc đứng trước gương tập đi tập lại.

Hạ Hào ngồi xổm bên cạnh, kiên nhẫn hướng dẫn.

“Không cần căng thẳng. Con cứ đi chậm thôi.”

Tuệ Tuệ gật đầu.

“Dạ!”

Tôi đứng ngoài cửa nhìn hai bố con, không nhịn được mà mỉm cười.

Đến khi buổi lễ bắt đầu, Tuệ Tuệ quả nhiên làm rất tốt.

Con bé cầm chiếc hộp nhẫn, chậm rãi bước trên lối đi trải hoa.

Khi đến trước mặt chúng tôi, con bất ngờ đứng nghiêm.

“Báo cáo!”

Cả hội trường bật cười.

Tuệ Tuệ ngẩng cao đầu, dõng dạc nói:

“Đồng chí Hạ Tuệ Tuệ đã hoàn thành nhiệm vụ đưa nhẫn!”

Hạ Hào cúi xuống nhận chiếc hộp.

“Cảm ơn đồng chí.”

Con bé lập tức cười rạng rỡ.

Tôi nhìn hai bố con, trái tim tràn đầy hạnh phúc.

Khi trao nhẫn cho tôi, Hạ Hào khẽ nói:

“Gia Ngôn, cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh phải trân trọng đấy.”

Anh gật đầu.

“Nhất định.”

Tôi mỉm cười.

“Em cũng vậy.”

Bởi tôi hiểu, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải là không bao giờ xảy ra bất đồng.

Mà là sau những tổn thương và hiểu lầm, cả hai vẫn sẵn lòng học cách lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau sửa chữa.

Lần này, chúng tôi không còn là hai người trẻ chỉ biết yêu bằng cảm xúc.

Chúng tôi đã học được cách yêu bằng cả trách nhiệm, sự kiên nhẫn và lòng bao dung.

Sau khi tái hôn, cuộc sống của chúng tôi dần trở nên bình yên.

Hạ Hào vẫn là một huấn luyện viên nghiêm khắc.

Trên thao trường, anh vẫn khiến đám tân binh sợ đến mức không dám thở mạnh.

Nhưng khi trở về nhà, anh lại trở thành một người hoàn toàn khác.

Anh biết buộc tóc cho Tuệ Tuệ.

Biết cắt cà rốt thành hình ngôi sao.

Biết kể truyện “Chú gấu đi tìm mẹ” bằng giọng trầm thấp, nghiêm túc.

Thậm chí còn biết phân biệt những chiếc nơ màu hồng mà con gái yêu thích.

Có lần, một đồng đội đến nhà chơi, vô tình nhìn thấy Hạ Hào đang ngồi trên thảm, để Tuệ Tuệ cài đầy kẹp tóc lên đầu.

Người đồng đội ấy đứng chết trân ở cửa.

“Hạ… Hạ huấn luyện viên?”

Hạ Hào ngẩng đầu.

Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày.

“Có chuyện gì?”

Người kia nhìn những chiếc kẹp tóc hình bướm trên đầu anh, khó khăn lắm mới nuốt được tiếng cười.

“Không… không có gì ạ!”

Tuệ Tuệ lập tức chạy đến khoe:

“Chú ơi, bố cháu đẹp không?”

Người đồng đội nhìn Hạ Hào.

Hạ Hào cũng nhìn lại.

Cuối cùng, người kia đứng nghiêm, dõng dạc đáp:

“Báo cáo! Rất đẹp ạ!”

Tôi đứng trong bếp, cười đến mức suýt làm rơi chiếc đĩa.

Tối hôm ấy, tôi còn trêu Hạ Hào mãi.

“Anh không sợ mất uy nghiêm trước cấp dưới à?”

Anh đang cẩn thận tháo những chiếc kẹp tóc ra khỏi đầu, nghe vậy liền bình thản đáp:

“Ở nhà không cần uy nghiêm.”

Tôi ngẩn người.

Anh quay sang nhìn tôi.

“Ở nhà chỉ cần làm bố và làm chồng.”

Tôi nhìn anh, lòng bỗng mềm đi.

Một buổi tối mùa đông, tôi ngồi trên sofa đọc tài liệu.

Tuệ Tuệ đang chơi xếp hình trên thảm.

Hạ Hào ngồi bên cạnh, giúp con ghép những mảnh còn thiếu.

Bất chợt, Tuệ Tuệ ngẩng đầu hỏi:

“Bố ơi, ngày xưa sao bố không ở cùng mẹ con mình?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Tôi ngẩng đầu nhìn con gái.

Hạ Hào cũng dừng tay.

Anh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đặt mảnh ghép xuống.

“Vì ngày trước bố đã làm một số chuyện không tốt.”

Tuệ Tuệ nghiêng đầu.

“Bố bị phạt ạ?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Phạt lâu không bố?”

“Rất lâu.”

Con bé suy nghĩ một lúc.

“Vậy bây giờ bố hết bị phạt chưa?”

Hạ Hào quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến tim tôi khẽ rung.

Sau đó, anh cúi xuống xoa đầu con gái.

“Nhờ mẹ và Tuệ Tuệ, bố được thêm một cơ hội.”

Tuệ Tuệ lập tức vui vẻ.

“Vậy bố phải ngoan nhé!”

Anh nghiêm túc gật đầu.

“Bố sẽ ngoan.”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Hạ Hào quay sang nhìn tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...