Bảy Ngày Gửi Con Cho Chồng Cũ

Chương 13



Tôi mỉm cười đáp lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy tất cả những tháng ngày từng đau lòng, từng tuyệt vọng, dường như cuối cùng cũng đã có một lời giải đáp dịu dàng.

Một năm sau ngày tái hôn, tôi vô tình tìm thấy cuốn sổ tay cũ của Hạ Hào trong ngăn kéo.

Chính là cuốn sổ anh từng dùng để ghi chép những điều cần chú ý khi chăm sóc Tuệ Tuệ.

Tôi tò mò mở ra.

Những trang đầu vẫn còn nguyên các bản phân tích nghiêm túc.

【Điều thứ nhất: Chứng sợ giao tiếp.】

【Điều thứ hai: Vấn đề giấc ngủ.】

【Điều thứ ba: Thói quen ăn uống.】

Tôi mỉm cười, tiếp tục lật sang những trang sau.

Không ngờ, bên dưới những bản ghi chép về Tuệ Tuệ, Hạ Hào còn viết thêm một phần khác.

【Kế hoạch cá nhân.】

Tôi hơi ngạc nhiên.

Trang đầu tiên ghi:

【Mục tiêu thứ nhất: Học cách giao tiếp với Hứa Gia Ngôn.】

【Vấn đề hiện tại: Không biết mở đầu câu chuyện. Thường xuyên khiến cô ấy cảm thấy bị ra lệnh.】

【Phương án cải thiện: Nói chậm hơn. Hỏi ý kiến trước khi quyết định. Không dùng giọng điệu mệnh lệnh.】

Tôi bật cười.

Lật sang trang tiếp theo.

【Mục tiêu thứ hai: Khiến Hứa Gia Ngôn vui vẻ.】

【Phương án: Ghi nhớ những điều cô ấy thích. Chủ động quan tâm. Không để cô ấy phải chờ đợi vô ích.】

Bên dưới còn có một danh sách nhỏ.

【Thích bánh kem dâu.】

【Thích hoa cát tường trắng.】

【Không thích ăn quá cay.】

【Khi buồn thường im lặng, không chủ động nói ra.】

【Cần được lắng nghe, không phải được đưa ra giải pháp ngay lập tức.】

Tôi nhìn những dòng chữ ấy, nụ cười dần biến mất.

Sống mũi bất giác cay cay.

Tôi tiếp tục lật đến trang cuối.

Trên đó chỉ có một đoạn ngắn.

【Nhiệm vụ quan trọng nhất: Không để Hứa Gia Ngôn phải một mình gánh vác gia đình thêm lần nào nữa.】

Bên dưới, anh viết thêm một câu.

【Nếu có thể, mong cô ấy sẽ yêu mình thêm một lần.】

Tôi ngồi lặng rất lâu.

Đúng lúc ấy, Hạ Hào từ phía sau bước đến.

“Em đang xem gì vậy?”

Tôi quay đầu.

Anh vừa nhìn thấy cuốn sổ trong tay tôi, vẻ mặt lập tức thay đổi.

“Gia Ngôn…”

Tôi giơ cuốn sổ lên.

“Anh viết những thứ này từ bao giờ?”

Hạ Hào im lặng.

Một lúc sau, anh mới thấp giọng đáp:

“Từ khi em đến doanh trại đón Tuệ Tuệ.”

Tôi nhìn anh.

“Anh đã nghĩ đến chuyện theo đuổi em từ lúc đó?”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy sao không nói sớm?”

Hạ Hào nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Anh sợ em từ chối.”

Tôi đặt cuốn sổ xuống, đứng dậy bước đến trước mặt anh.

“Đồ ngốc.”

Anh không phản bác.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, tựa đầu vào ngực anh.

“Hạ Hào.”

“Ừ?”

“Anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Anh hơi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh.

“Em đã yêu anh thêm một lần nữa.”

Hạ Hào cúi đầu nhìn tôi.

Trong đôi mắt luôn bình tĩnh ấy, cảm xúc bỗng cuộn trào.

Anh đưa tay ôm chặt tôi vào lòng.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng anh khàn khàn vang lên bên tai:

“Cảm ơn em.”

Tôi bật cười.

“Anh lại khách sáo rồi.”

Anh khẽ lắc đầu.

“Không phải khách sáo.”

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán tôi.

“Là anh thật sự rất hạnh phúc.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bật mở.

Tuệ Tuệ mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, ôm con thỏ bông chạy ra.

“Bố mẹ ơi!”

Chúng tôi cùng quay đầu.

Con bé đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội.

“Báo cáo! Tuệ Tuệ xin phép được ngủ cùng bố mẹ tối nay!”

Tôi bật cười.

Hạ Hào nhìn con gái, nghiêm túc hỏi:

“Lý do?”

Tuệ Tuệ lập tức đáp:

“Vì con nhớ bố mẹ ạ!”

Hạ Hào nhìn tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Anh quay sang con gái.

“Được phép.”

Tuệ Tuệ vui mừng reo lên, chạy đến ôm chầm lấy chân bố.

Hạ Hào cúi xuống bế con lên.

Tôi đứng bên cạnh, nhìn hai bố con đang cười đùa, trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng phủ xuống thành phố.

Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của Tuệ Tuệ vang lên không ngớt.

Hạ Hào một tay bế con gái, tay còn lại nắm lấy tay tôi.

Anh cúi đầu hỏi:

“Gia Ngôn, em có hạnh phúc không?”

Tôi nhìn anh.

Rồi nhìn con gái đang cười rạng rỡ trong vòng tay bố.

Cuối cùng, tôi mỉm cười.

“Có.”

Tôi siết nhẹ tay anh.

“Rất hạnh phúc.”

Hạ Hào cũng mỉm cười.

Lần này, anh không còn lúng túng, không còn né tránh, cũng chẳng cần dùng những lời báo cáo khô khan để che giấu cảm xúc.

Anh chỉ nhẹ nhàng nói:

“Anh yêu em.”

Tôi ngẩng đầu.

“Em cũng yêu anh.”

Tuệ Tuệ lập tức chen vào:

“Con cũng yêu bố mẹ!”

Cả ba chúng tôi cùng bật cười.

Tôi chợt nhớ đến buổi sáng ba năm sau ly hôn, khi mình miễn cưỡng giao con gái cho người chồng cũ lạnh lùng.

Khi ấy, tôi chỉ mong bảy ngày trôi qua thật nhanh, để có thể đón Tuệ Tuệ về nhà bình an.

Tôi chưa từng nghĩ rằng chính bảy ngày ấy lại trở thành khởi đầu cho một cuộc đời hoàn toàn mới.

Người đàn ông từng khiến tôi thất vọng đã học được cách yêu thương.

Cô con gái từng sợ hãi thế giới đã dần tìm thấy lòng dũng cảm.

Còn tôi, sau những tháng ngày tổn thương, cuối cùng cũng có thể tin tưởng vào tình yêu thêm một lần nữa.

Hóa ra, có những cuộc chia ly không nhất thiết là dấu chấm hết.

Đôi khi, đó là khoảng thời gian để hai người nhận ra mình đã đánh mất điều gì, học cách trưởng thành, rồi đủ can đảm tìm về bên nhau.

Và lần này, khi Hạ Hào nắm lấy tay tôi, tôi biết anh sẽ không dễ dàng buông ra nữa.

Bởi chúng tôi đã hiểu rằng, một mái ấm không được giữ gìn bằng những lời hứa lớn lao, mà bằng từng bữa cơm, từng cuộc gọi, từng cái ôm và sự hiện diện trong những ngày bình thường nhất.

Tuệ Tuệ bất ngờ giơ cao con thỏ bông, vui vẻ hô:

“Báo cáo! Cả nhà mình phải hạnh phúc mãi mãi!”

Hạ Hào nhìn con gái, rồi nhìn tôi.

Anh đứng thẳng người, nghiêm túc đáp:

“Rõ!”

Tôi bật cười, tựa đầu vào vai anh.

Ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp tục với những bận rộn và thử thách không thể đoán trước.

Nhưng trong ngôi nhà này, chúng tôi đã có nhau.

Và đó chính là phần thưởng ngọt ngào nhất sau tất cả những tháng năm từng lạc mất.

HẾT.

Chương trước
Loading...