Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ
Chương 9
Tôi đã không trở lại đó từ rất lâu.
Trợ lý Trần tiếp tục:
“Anh ấy thuê lại căn phòng ấy.”
Tôi không nói gì.
“Dạo gần đây, anh ấy thường đến đó một mình.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Một lúc sau mới đáp:
“Vậy sao.”
“Chị Ôn…”
“Anh Trần, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết.”
Tôi dừng một chút.
“Nhưng đó là chuyện của anh ấy.”
Nói xong, tôi kết thúc cuộc gọi.
Tôi không muốn biết Lục Trầm Châu đang hối hận đến mức nào.
Bởi nếu cứ quay đầu nhìn người đã làm mình tổn thương, tôi sẽ chẳng bao giờ bước tiếp được.
Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, trời đổ mưa.
Tôi đến đúng giờ.
Lục Trầm Châu đã đứng chờ từ trước.
Anh mặc bộ vest màu đen quen thuộc.
Trên tay cầm một chiếc ô.
Thấy tôi bước xuống xe, anh lập tức đi tới.
“Ôn Ninh.”
Tôi gật đầu.
Anh đưa ô về phía tôi.
“Trời mưa, em cầm đi.”
“Tôi có ô.”
Tôi mở chiếc ô của mình.
Lục Trầm Châu nhìn động tác ấy, bàn tay cầm ô khựng lại giữa không trung.
Trước kia, mỗi khi trời mưa, anh thường là người che ô cho tôi.
Có lần tôi quên mang ô, anh đã chạy qua nửa khuôn viên trường để đón.
Khi ấy, vai áo anh ướt sũng, còn tôi gần như không dính giọt mưa nào.
Tôi từng trách anh ngốc.
Anh chỉ cười.
“Em không ướt là được.”
Bây giờ, chúng tôi đứng cách nhau một khoảng dưới hai chiếc ô riêng biệt.
Không ai cần che mưa cho ai nữa.
Thủ tục được tiến hành theo lịch hẹn.
Mọi giấy tờ đều đã chuẩn bị đầy đủ.
Đến khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi cúi đầu nhìn nó một lúc.
Bảy năm hôn nhân, cuối cùng kết thúc bằng một tờ giấy.
Không có tiếng cãi vã.
Không có nước mắt.
Cũng chẳng có ai níu kéo.
Tôi cất giấy tờ vào túi.
Lục Trầm Châu đứng bên cạnh, khàn giọng hỏi:
“Em định đi đâu tiếp?”
“Đại Lý.”
“Em vẫn ở đó sao?”
“Ừ.”
Anh im lặng một lúc.
“Sau này có về không?”
“Tôi chưa biết.”
Lục Trầm Châu nhìn tôi.
“Ôn Ninh, anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không?”
Tôi gật đầu.
“Em có từng hối hận vì lấy anh không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Sau đó, tôi lắc đầu.
“Không.”
Ánh mắt anh thoáng sáng lên.
Nhưng tôi tiếp tục:
“Bởi vì khi ấy, tôi thực sự hạnh phúc.”
Lục Trầm Châu cúi đầu.
“Tôi không phủ nhận những năm tháng tốt đẹp mà chúng ta từng có. Cũng không muốn vì đoạn kết này mà xem toàn bộ quá khứ là sai lầm.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng tôi sẽ không quay lại.”
Anh nhắm mắt.
Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
“Anh biết.”
Tôi xoay người chuẩn bị rời đi.
Lục Trầm Châu đột nhiên gọi:
“Ôn Ninh.”
Tôi dừng bước.
“Anh xin lỗi.”
Giọng anh rất khẽ.
Tôi không quay đầu.
Chỉ đáp:
“Tôi nghe rồi.”
Sau đó, tôi bước vào màn mưa.
Nửa năm sau.
Tôi mở một tiệm sách nhỏ ở Đại Lý.
Tiệm nằm trên con phố yên tĩnh, cách hồ Nhĩ Hải không xa.
Mặt tiền có cửa kính lớn, bên trong đặt những chiếc kệ gỗ màu sáng.
Tôi dành một góc gần cửa sổ làm khu đọc sách.
Ở đó có một chiếc bàn tròn, vài chiếc ghế mềm và những chậu cây xanh.
Tôi còn bán thêm cà phê và một số loại bánh đơn giản.
Tiệm không lớn.
Lợi nhuận cũng không thể so sánh với những khoản tiền Lục Trầm Châu từng kiếm được.
Nhưng mỗi sáng mở cửa, nhìn ánh nắng rơi trên những trang sách, tôi đều cảm thấy cuộc sống rất đáng mong chờ.
Tôi đặt tên tiệm là “Gió Qua Hồ”.
Ngày khai trương, một người bạn mới quen ở Đại Lý đến tặng tôi một bó hoa.
Cô ấy tên Hứa Thanh, là chủ một tiệm hoa gần đó.
Chúng tôi quen nhau khi tôi đến mua hoa trang trí cửa hàng.
Hứa Thanh nhìn biển hiệu, cười nói:
“Ôn Ninh, cái tên này nghe dễ chịu thật.”
Tôi cũng cười.
“Tôi muốn nơi này giống như một cơn gió. Ai mệt mỏi thì ghé vào nghỉ một chút.”
Cô ấy gật gù.
“Vậy chắc chắn sẽ có nhiều người thích.”
Tôi không biết tương lai tiệm sách sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất, đây là điều tôi thực sự muốn làm.
Không phải vì Lục Trầm Châu.
Không phải để chứng minh với bất kỳ ai rằng ly hôn xong mình vẫn sống tốt.
Chỉ đơn giản vì tôi thích.
Tin tức về Lục Trầm Châu thỉnh thoảng vẫn truyền đến tai tôi.
Sau khi ly hôn, anh không kết hôn với Tống Vãn.
Nghe nói hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Tống Vãn muốn anh công khai mối quan hệ, muốn có một danh phận chính thức.
Nhưng Lục Trầm Châu chỉ đồng ý chu cấp và thực hiện trách nhiệm với đứa trẻ.
Anh không còn muốn bắt đầu cuộc hôn nhân mới.
Tôi nghe những chuyện ấy từ bạn bè cũ.
Mỗi lần nghe xong, tôi đều không bình luận.
Bởi cuộc sống của anh đã không còn liên quan đến tôi.
Một buổi chiều cuối thu, khi tôi đang sắp xếp sách lên kệ, Hứa Thanh đột nhiên chạy vào.
“Ôn Ninh, có người tìm cậu.”
Tôi quay đầu.
“Khách mua sách à?”
Hứa Thanh lắc đầu.
“Không giống. Anh ta đứng ngoài cửa lâu lắm rồi.”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Bên ngoài lớp cửa kính, một người đàn ông mặc áo khoác màu xám đang đứng dưới tán cây.
Dáng người cao gầy.
Gương mặt quen thuộc.
Lục Trầm Châu.
Tôi khựng lại.
Đã nửa năm không gặp, anh trông khác trước rất nhiều.
Không còn vẻ sắc sảo, tự tin của vị tổng tài luôn xuất hiện trong những bộ vest đắt tiền.
Anh đứng lặng bên ngoài, ánh mắt hướng vào tiệm sách.
Tôi đặt cuốn sách trong tay xuống.
Hứa Thanh nhỏ giọng hỏi:
“Người quen của cậu à?”
Tôi gật đầu.
“Chồng cũ.”
Cô ấy lập tức im lặng.
Tôi nhìn Lục Trầm Châu thêm một lúc rồi bước ra ngoài.
Thấy tôi, anh hơi sững người.
“Ôn Ninh.”
“Anh đến đây làm gì?”