Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ
Chương 7
“Mà là anh đã không còn yêu tôi, nhưng vẫn để tôi tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân ấy như một kẻ ngốc.”
Bên kia im lặng.
“Tôi từng nghĩ anh bận công việc nên mới ít về nhà. Tôi lo anh ăn uống thất thường, lo dạ dày anh tái phát, lo anh làm việc quá sức.”
Tôi dừng một chút.
“Trong lúc tôi lo lắng cho anh, anh lại đang ở bên Tống Vãn.”
“Anh…”
“Anh còn nói với cô ta rằng tôi chỉ là người giúp việc.”
Lục Trầm Châu bỗng im bặt.
Tôi nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống ở đầu dây bên kia.
Một lúc sau, anh mới khàn giọng hỏi:
“Em đã xem điện thoại cũ của anh?”
“Ừ.”
“Ôn Ninh, những lời đó không phải ý thật của anh.”
Tôi bật cười.
“Vậy ý thật của anh là gì?”
“Anh chỉ muốn trấn an Tống Vãn.”
“Bằng cách hạ thấp vợ mình?”
Anh không trả lời được.
Tôi khẽ thở ra.
“Lục Trầm Châu, anh không cần giải thích nữa.”
“Anh có thể bù đắp.”
“Tôi không cần.”
“Anh sẽ đưa em đi Đại Lý. Không, em muốn đi đâu cũng được. Anh sẽ dành thời gian cho em, chúng ta có thể bắt đầu lại.”
Tôi nhìn ra mặt hồ.
Nắng chiều rơi trên mặt nước, tạo thành những vệt sáng lấp lánh.
Đây chính là phong cảnh tôi từng mong được ngắm cùng anh.
Nhưng bây giờ, tôi đã tự mình đến được.
“Muộn rồi.”
Tôi nói.
Lục Trầm Châu lập tức hỏi:
“Muộn cái gì?”
“Muộn để thực hiện lời hứa ấy.”
Tôi không chờ anh trả lời.
“Anh ký giấy đi.”
Sau đó, tôi kết thúc cuộc gọi.
Lần này, tôi không khóc.
Tôi chỉ cảm thấy trong lòng có một khoảng trống rất lớn.
Nhưng khoảng trống ấy không còn khiến tôi sợ hãi như trước.
Bởi tôi biết, một ngày nào đó, nó sẽ được lấp đầy bằng những điều thuộc về chính mình.
Lục Trầm Châu ngồi trong phòng làm việc rất lâu sau cuộc gọi.
Trên màn hình điện thoại vẫn là lịch sử cuộc gọi vừa kết thúc.
Anh nhớ từng lời Ôn Ninh nói.
Đặc biệt là câu cuối cùng.
“Muộn rồi.”
Anh không hiểu vì sao chỉ hai chữ ấy lại khiến mình đau đớn đến vậy.
Trước kia, mỗi khi anh về nhà, dù muộn đến đâu, phòng khách vẫn luôn sáng đèn.
Ôn Ninh thường ngồi trên sofa đọc sách hoặc xem phim.
Thấy anh bước vào, cô sẽ ngẩng đầu cười.
“Anh về rồi à?”
Có hôm cô đã buồn ngủ đến mức mắt díp lại, nhưng vẫn cố chờ anh.
Anh từng bảo:
“Sau này em cứ ngủ trước đi, không cần đợi.”
Ôn Ninh chỉ cười.
“Em quen rồi.”
Lúc ấy anh không để tâm.
Anh cho rằng đó là chuyện đương nhiên.
Bây giờ, khi không còn ai chờ mình nữa, anh mới phát hiện cảm giác trở về một căn nhà trống đáng sợ đến mức nào.
Lục Trầm Châu đứng dậy, cầm chìa khóa xe.
Anh lái đến khu căn hộ cũ.
Dù biết nơi ấy đã được bán, anh vẫn muốn quay lại nhìn một lần.
Đến cổng, bảo vệ nhận ra anh.
“Anh Lục?”
Anh gật đầu.
“Tôi muốn lên nhà.”
Bảo vệ ngập ngừng.
“Xin lỗi anh, căn hộ đã có chủ mới. Chúng tôi không thể để anh lên nếu chưa được chủ nhà đồng ý.”
Lục Trầm Châu đứng im.
Câu nói ấy khiến anh bỗng nhận ra mình thực sự đã mất đi căn nhà đó.
Không phải Ôn Ninh giận dỗi rồi dọn ra ngoài vài ngày.
Cũng không phải cô chuyển đến khách sạn chờ anh đến đón.
Căn nhà đã thuộc về người khác.
Mọi dấu vết của cuộc sống chung cũng đã bị thu dọn.
Anh không còn quyền bước vào.
Lục Trầm Châu quay trở lại xe.
Anh ngồi sau vô lăng, nhìn lên những ô cửa sáng đèn trên cao.
Rất lâu sau, anh mới cúi đầu.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, người đàn ông luôn tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ đã bật khóc.
Một tháng sau, tôi trở về thành phố để giải quyết thủ tục ly hôn.
Tôi không báo cho Lục Trầm Châu biết chuyến bay.
Mọi lịch trình đều do luật sư sắp xếp.
Ngày gặp nhau tại văn phòng luật, tôi đến sớm mười phút.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu kem và quần dài đơn giản.
Tóc được buộc gọn sau gáy.
Tôi không trang điểm cầu kỳ, chỉ thoa một lớp son nhạt.
Khi Lục Trầm Châu bước vào, tôi đang ngồi xem tài liệu.
Anh dừng lại ở cửa.
Tôi ngẩng đầu.
Đã một tháng không gặp, anh gầy đi rõ rệt.
Gương mặt vốn luôn chỉn chu giờ có vẻ mệt mỏi.
Dưới mắt xuất hiện quầng thâm.
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Ôn Ninh.”
Tôi gật đầu.
“Ngồi đi.”
Giọng tôi bình thản đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.
Lục Trầm Châu kéo ghế ngồi đối diện.
Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.
Ngón áp út trống trơn.
Trước kia, tôi luôn đeo nhẫn cưới.
Ngay cả khi làm việc nhà, tôi cũng hiếm khi tháo ra.
Bây giờ, chiếc nhẫn ấy không còn nữa.
Lục Trầm Châu khàn giọng:
“Nhẫn của em đâu?”
Tôi nhìn xuống tay.
“Cất rồi.”
“Em không muốn đeo nữa sao?”
“Tôi sắp ly hôn, đeo làm gì?”
Anh cúi đầu.
Luật sư đặt các giấy tờ lên bàn, bắt đầu giải thích những điều khoản liên quan đến tài sản và thủ tục.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Căn nhà cưới đã bán, tiền được chia đôi.
Những tài sản khác sẽ được xử lý theo thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.
Tôi không có ý định tranh giành những thứ không thuộc về mình.
Nhưng cũng không muốn từ bỏ quyền lợi chính đáng.
Lục Trầm Châu gần như không nghe luật sư nói.
Anh chỉ nhìn tôi.
Đến khi luật sư hỏi ý kiến, anh mới đột nhiên lên tiếng:
“Anh không đồng ý ly hôn.”
Tôi ngẩng đầu.
“Lục Trầm Châu.”
“Ôn Ninh, anh biết em hận anh. Nhưng chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”
Tôi nhìn anh.
“Anh muốn cơ hội gì?”
“Cơ hội sửa sai.”