Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Chương 6



Không một cuộc gọi nào được kết nối.

Không một tin nhắn nào được trả lời.

Anh đã cho người tìm đến khách sạn ở Đại Lý, nhưng Ôn Ninh không đồng ý gặp.

Lúc này, văn bản ly hôn được đặt trước mặt anh.

Lục Trầm Châu mở ra.

Tên của hai người nằm cạnh nhau trên trang giấy.

Lục Trầm Châu.

Ôn Ninh.

Anh nhìn rất lâu.

Sau đó, đột nhiên cầm văn bản ném xuống bàn.

“Cô ấy muốn ly hôn thật sao?”

Trợ lý Trần đứng bên cạnh không dám lên tiếng.

Lục Trầm Châu ngẩng đầu.

“Gọi luật sư của cô ấy.”

“Lục tổng, bên đó đã nói mọi trao đổi cần thực hiện thông qua luật sư.”

“Vậy thì gọi luật sư!”

Giọng anh lớn đến mức người ngoài cửa cũng nghe thấy.

Trợ lý Trần lập tức làm theo.

Cuộc gọi được kết nối.

Luật sư của tôi nói rất bình tĩnh:

“Anh Lục, thân chủ của tôi đã bày tỏ rõ nguyện vọng chấm dứt hôn nhân. Nếu anh đồng ý thỏa thuận, quá trình giải quyết sẽ thuận lợi hơn.”

Lục Trầm Châu lạnh giọng:

“Tôi muốn gặp Ôn Ninh.”

“Hiện tại chị Ôn không có nhu cầu gặp trực tiếp.”

“Cô ấy là vợ tôi!”

“Đúng vậy. Và chị ấy đang yêu cầu ly hôn.”

Lục Trầm Châu nghẹn lời.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Cô ấy muốn bao nhiêu tiền?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

“Anh Lục, thân chủ của tôi không đưa ra yêu cầu này để đổi lấy tiền.”

“Vậy cô ấy muốn gì?”

“Muốn kết thúc cuộc hôn nhân.”

Câu trả lời quá đơn giản.

Nhưng lại khiến Lục Trầm Châu không biết phải nói gì.

Anh từng nghĩ trên đời này không có vấn đề nào không thể giải quyết bằng tiền.

Anh có thể mua nhà, mua xe, mua trang sức đắt tiền.

Có thể đưa Ôn Ninh đi bất kỳ nơi nào cô muốn.

Nhưng giờ đây, cô không cần những thứ ấy nữa.

Cô chỉ muốn rời khỏi anh.

Tống Vãn xuất viện vào ngày thứ năm.

Lục Trầm Châu sắp xếp người đưa cô ta và đứa trẻ đến một căn hộ riêng.

Anh không đưa họ về căn nhà cưới.

Bởi căn nhà ấy đã bị Ôn Ninh bán mất.

Tống Vãn nghe chuyện, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cô ta bán nhà thật sao?”

Lục Trầm Châu không đáp.

“Nhưng đó là nhà của anh mà!”

“Là tài sản chung.”

“Vậy cô ta lấy tiền đi đâu?”

“Cô ấy chia đôi.”

Tống Vãn sững sờ.

Cô ta vốn nghĩ Ôn Ninh sẽ khóc lóc, làm ầm ĩ, cố giữ lấy vị trí Lục phu nhân.

Không ngờ người phụ nữ ấy lại rời đi dứt khoát đến vậy.

Tống Vãn im lặng một lát rồi nhẹ giọng:

“Trầm Châu, bây giờ Ôn Ninh đã chủ động ly hôn, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?”

Lục Trầm Châu quay sang nhìn cô ta.

“Dễ dàng?”

“Ý em là, chúng ta không cần giấu giếm nữa.”

Anh không nói gì.

Tống Vãn tiếp tục:

“Em biết anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, anh không thể cứ mãi sống trong quá khứ.”

Lục Trầm Châu đột nhiên hỏi:

“Em đã nhắn tin cho Ôn Ninh?”

Tống Vãn khựng lại.

“Tin nhắn gì?”

“Trước khi cô ấy ra sân bay, có người nhắn bảo cô ấy tự rời đi.”

Sắc mặt Tống Vãn thoáng trắng bệch.

“Anh nghe ai nói?”

“Anh hỏi em có phải em làm không.”

Cô ta cắn môi.

“Em chỉ muốn nói rõ mọi chuyện. Em không muốn tiếp tục làm người đứng sau anh.”

Lục Trầm Châu nhìn cô ta rất lâu.

Cuối cùng, anh nói:

“Sau này đừng liên lạc với Ôn Ninh nữa.”

Tống Vãn lập tức đỏ mắt.

“Anh đang trách em sao?”

“Anh không muốn cô ấy bị làm phiền.”

“Vậy còn em? Còn con chúng ta?”

Lục Trầm Châu nhắm mắt.

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ.”

“Còn em?”

Anh không trả lời.

Tống Vãn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác bất an.

Cô ta đã có được điều mình muốn.

Nhưng dường như người đàn ông trước mặt không còn giống người từng dịu dàng hứa hẹn với cô ta trong những tháng qua.

Ở Đại Lý, cuộc sống của tôi dần trở nên bình lặng.

Mỗi sáng, tôi thức dậy khi ánh nắng chiếu qua rèm cửa.

Tôi không đặt báo thức.

Cũng không cần dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ai.

Tôi thuê một chiếc xe đạp, thong thả đi dọc con đường ven hồ Nhĩ Hải.

Có hôm tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ, ngồi đọc sách suốt cả buổi.

Có hôm tôi đi chợ, mua một bó hoa tươi rồi mang về phòng.

Những việc tưởng chừng bình thường ấy lại khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

Một buổi chiều, khi đang ngồi trong quán cà phê, tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

Tôi vốn định không nghe.

Nhưng sau vài giây do dự, tôi vẫn nhấn nút trả lời.

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi hỏi:

“Ai vậy?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Ôn Ninh.”

Tôi lập tức nhận ra.

Lục Trầm Châu.

Đã nhiều ngày không nghe giọng anh, vậy mà khi âm thanh ấy truyền đến, trái tim tôi vẫn khẽ thắt lại.

Tôi nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ.

“Có chuyện gì?”

Lục Trầm Châu im lặng rất lâu.

“Em đang ở đâu?”

“Anh không cần biết.”

“Ôn Ninh, chúng ta nói chuyện được không?”

“Chuyện ly hôn thì anh liên hệ luật sư.”

“Anh không muốn nói chuyện đó.”

“Nhưng tôi chỉ còn chuyện đó để nói với anh.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề.

“Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”

Tôi bật cười.

“Tuyệt tình?”

“Anh biết anh sai.”

“Vậy sao?”

“Anh không nên giấu em chuyện Tống Vãn.”

Tôi nhìn chiếc thìa nhỏ trong tách cà phê.

Một lúc sau mới hỏi:

“Chỉ là không nên giấu thôi à?”

Lục Trầm Châu không đáp.

Tôi tiếp tục:

“Lục Trầm Châu, anh có biết điều khiến tôi đau lòng nhất là gì không?”

“Ôn Ninh…”

“Không phải vì anh yêu người khác.”

Giọng tôi rất nhẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...