Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi

Chương 9



Một lúc lâu sau, tôi mới đáp:

“Có lẽ ban đầu, em muốn rời khỏi quá khứ.”

Tạ Cảnh Hành lặng lẽ nghe.

“Nhưng bây giờ, em muốn thử xây dựng một cuộc sống mới với anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em không thể hứa sẽ lập tức yêu anh.

Nhưng em có thể hứa sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.”

Tạ Cảnh Hành mỉm cười.

“Vậy là đủ rồi.”

Anh đưa tay ra.

“Anh cũng hứa với em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Anh sẽ không để em phải hối hận vì đã lựa chọn anh.”

Tôi nhìn bàn tay trước mặt.

Rồi chậm rãi đặt tay mình vào.

Trước ngày lên máy bay, tôi trở lại căn biệt thự của Cố Tư Niên lần cuối.

Tôi đã hẹn trước với người quản lý nhà.

Cố Tư Niên đang đi công tác.

Thẩm Tầm cũng không có mặt.

Tôi bước vào phòng ngủ, kiểm tra lại những món đồ còn sót.

Trong ngăn tủ có vài cuốn album ảnh.

Tôi lấy ra xem.

Tấm đầu tiên là ảnh chụp ngày chúng tôi tốt nghiệp.

Cố Tư Niên đứng phía sau, ôm lấy vai tôi.

Cả hai đều cười rất tươi.

Tấm thứ hai là chuyến du lịch đầu tiên.

Tấm thứ ba là sinh nhật tôi năm hai mươi hai tuổi.

Rồi những dịp kỷ niệm, những chuyến đi, những ngày bình thường được lưu giữ bằng ảnh.

Tôi lật từng trang.

Bảy năm.

Hóa ra bảy năm có thể chứa nhiều kỷ niệm đến vậy.

Tôi từng nghĩ những tấm ảnh này sẽ được đặt trong căn nhà sau khi chúng tôi kết hôn.

Sau này, khi có con, tôi sẽ chỉ cho chúng xem bố mẹ đã yêu nhau như thế nào.

Nhưng tất cả đã trở thành chuyện không thể xảy ra.

Tôi đóng album lại.

Đặt nó vào ngăn kéo.

Không mang theo.

Tôi cũng tháo chiếc vòng tay Cố Tư Niên từng tặng.

Đặt cạnh hộp nhẫn.

Sau đó, tôi lấy một tờ giấy trắng.

Viết vài dòng ngắn ngủi.

【Cố Tư Niên.

Em đã biết chuyện anh và Thẩm Tầm kết hôn.

Em cũng biết cô ấy đang mang thai.

Chúng ta kết thúc tại đây.

Những món đồ anh tặng, em để lại toàn bộ.

Từ nay về sau, anh không cần giấu giếm nữa.

Em sẽ không làm phiền cuộc sống của hai người.

Cũng mong anh đừng tìm em.

Lâm Vũ Miên. 】

Tôi đọc lại một lần.

Không sửa.

Không thêm.

Đặt tờ giấy dưới chiếc hộp nhẫn.

Sau đó, kéo vali rời khỏi căn biệt thự.

Lần này, tôi không quay đầu.

Sáng hôm sau, bố mẹ đưa tôi ra sân bay.

Mẹ nắm tay tôi suốt quãng đường.

“Qua đó nhớ ăn uống đúng giờ.”

Tôi cười.

“Con biết rồi.”

“Đừng làm việc quá sức.”

“Vâng.”

“Nếu có chuyện gì không vui, phải gọi về cho mẹ.”

Tôi ôm bà.

“Con nhớ mà.”

Bố đứng bên cạnh, nhìn Tạ Cảnh Hành.

“Cảnh Hành.”

Anh lập tức bước tới.

“Cháu đây, bác.”

Bố tôi nghiêm giọng.

“Bác giao Miên Miên cho cháu không có nghĩa là cháu được phép khiến con bé chịu thiệt thòi.”

Tạ Cảnh Hành gật đầu.

“Cháu hiểu.”

“Con bé từng rất bướng bỉnh, cũng từng chịu nhiều tổn thương.”

Bố nhìn tôi.

“Nhưng nó là con gái duy nhất của bác.”

Tạ Cảnh Hành đáp:

“Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Bố nhìn anh một lúc.

Cuối cùng, ông vỗ vai anh.

“Bác tin cháu.”

Tôi đứng bên cạnh, nước mắt bất giác rơi xuống.

Mẹ vội lấy khăn giấy lau cho tôi.

“Đừng khóc.

Đi bắt đầu cuộc sống mới là chuyện tốt.”

Tôi gật đầu.

“Con biết.”

Đến giờ lên máy bay, tôi ôm bố mẹ lần cuối.

Sau đó, cùng Tạ Cảnh Hành bước qua cửa kiểm tra an ninh.

Điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của Cố Tư Niên.

【Miên Miên, anh vừa về thành phố. Tối nay chúng ta ăn cơm nhé? 】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Không trả lời.

Tạ Cảnh Hành đứng bên cạnh hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có.”

Rồi tôi tắt nguồn điện thoại.

Đặt nó vào túi xách.

Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn thành phố dần thu nhỏ bên dưới.

Mười năm quen biết.

Bảy năm yêu đương.

Tất cả cuối cùng cũng khép lại.

Tôi tựa đầu vào ghế.

Nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi ngủ một giấc thật sâu.

Cố Tư Niên trở về biệt thự vào buổi chiều.

Anh vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài hai ngày.

Trên đường về, anh còn ghé qua cửa hàng bánh ngọt mua món tôi từng thích.

Anh nghĩ, lần này nhất định phải dỗ dành tôi cho đàng hoàng.

Dù sao chúng tôi cũng đã yêu nhau bảy năm.

Anh không muốn chỉ vì một chút giận dỗi mà mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Khi bước vào nhà, anh gọi:

“Miên Miên?”

Không ai trả lời.

Anh đặt hộp bánh xuống bàn.

“Bé yêu?”

Căn biệt thự yên tĩnh.

Anh nhíu mày, bước lên tầng.

Phòng ngủ chính không có người.

Phòng dành cho khách cũng trống không.

Anh lấy điện thoại gọi cho tôi.

Không liên lạc được.

Anh gọi lần thứ hai.

Vẫn vậy.

Cố Tư Niên bắt đầu khó chịu.

“Lại giận dỗi cái gì nữa đây?”

Anh lẩm bẩm.

Sau đó, anh bước vào phòng ngủ.

Vừa đi ngang bàn trang điểm, ánh mắt anh bất chợt dừng lại.

Chiếc hộp nhung màu xanh nằm ngay ngắn trên mặt bàn.

Bên cạnh là chiếc vòng tay quen thuộc.

Anh hơi khựng lại.

Đây đều là những món đồ anh từng tặng tôi.

Đặc biệt là chiếc nhẫn.

Năm ấy, khi anh đeo nó vào tay tôi, tôi đã khóc đến mức lớp trang điểm lem hết.

Tôi còn nói sẽ giữ nó cả đời.

Cố Tư Niên cầm hộp nhẫn lên.

Bên dưới lộ ra một tờ giấy.

Anh mở ra.

Đọc dòng đầu tiên.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Đọc đến câu thứ hai, bàn tay anh bắt đầu run.

Đến khi nhìn thấy dòng cuối cùng, anh đứng chết lặng tại chỗ.

【Chúng ta kết thúc tại đây. 】

Cố Tư Niên đọc đi đọc lại.

Như thể không hiểu ý nghĩa của những chữ ấy.

Sau đó, anh bật cười.

“Lâm Vũ Miên, em lại định làm trò gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...