Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi

Chương 10



Anh lấy điện thoại gọi cho tôi.

Không liên lạc được.

Anh nhắn tin.

Không có phản hồi.

Anh mở ứng dụng trò chuyện.

Phát hiện tài khoản của tôi đã chặn anh.

Nụ cười trên mặt Cố Tư Niên dần biến mất.

Anh lập tức gọi cho một người bạn.

“Lâm Vũ Miên đâu?”

Người kia ngạc nhiên.

“Sao tôi biết?”

“Cô ấy về nước rồi, cậu không gặp à?”

“Không.”

Cố Tư Niên cúp máy.

Gọi tiếp cho người khác.

Không ai biết tôi đang ở đâu.

Cuối cùng, anh gọi đến nhà bố mẹ tôi.

Người bắt máy là bố.

“Cháu chào bác.”

Cố Tư Niên cố giữ giọng bình tĩnh.

“Cho cháu hỏi Miên Miên có ở nhà không ạ?”

Bố tôi im lặng vài giây.

“Không.”

“Vậy cô ấy đi đâu rồi ạ?”

“Đi rồi.”

Cố Tư Niên sững lại.

“Đi đâu ạ?”

Bố tôi đáp rất lạnh:

“Đến nơi không có cháu.”

Nói xong, ông cúp máy.

Cố Tư Niên đứng bất động.

Một cảm giác bất an chưa từng có bắt đầu lan ra trong lòng.

Anh cúi đầu nhìn tờ giấy.

Đột nhiên nhận ra tôi không hề nhắc đến chuyện muốn anh giải thích.

Cũng không yêu cầu anh xin lỗi.

Tôi chỉ nói kết thúc.

Không có bất kỳ điều kiện nào.

Đêm đó, Cố Tư Niên lái xe đến nhà bố mẹ tôi.

Anh đứng ngoài cổng gần một tiếng.

Cuối cùng, bố tôi mới bước ra.

“Bác Lâm!”

Anh lập tức tiến tới.

“Miên Miên đâu rồi ạ?”

Bố nhìn anh.

“Cháu tìm con bé làm gì?”

Cố Tư Niên nghẹn lời.

“Cháu muốn giải thích.”

“Giải thích chuyện gì?”

Bố hỏi.

“Chuyện cháu đã kết hôn với Thẩm Tầm?”

Sắc mặt Cố Tư Niên lập tức trắng bệch.

“Bác…”

Bố tôi cười lạnh.

“Hay chuyện Thẩm Tầm đã mang thai con cháu?”

Cố Tư Niên không nói được lời nào.

Bố tiến lên một bước.

“Cố Tư Niên, năm đó bác từng hỏi cháu có thật lòng với Miên Miên không.”

Giọng ông trầm xuống.

“Cháu đã quỳ trước mặt bác, nói rằng cả đời này sẽ không để con bé chịu ấm ức.”

Cố Tư Niên cúi đầu.

“Cháu…”

“Bác đã tin cháu.”

Bố nhìn anh, ánh mắt đầy thất vọng.

“Không phải vì bác thấy cháu tốt đến mức nào, mà vì Miên Miên yêu cháu.”

Ông dừng lại.

“Nhưng cháu đã làm gì con bé?”

Cố Tư Niên siết chặt tay.

“Cháu biết cháu sai rồi.”

“Biết sai?”

Bố bật cười.

“Cháu cưới người khác, có con với người khác, nhưng vẫn để con gái bác chờ đợi cháu.”

“Cháu còn muốn nó tiếp tục làm gì?

Đợi đến khi con cháu ra đời mới biết mình bị phản bội sao?”

Cố Tư Niên cúi đầu thấp hơn.

“Cháu sẽ giải thích với Miên Miên.”

“Không cần.”

Bố tôi đáp dứt khoát.

“Con bé đã quyết định rồi.”

Cố Tư Niên ngẩng phắt đầu.

“Quyết định gì ạ?”

Bố nhìn anh.

“Rời khỏi cháu.”

“Không thể nào!”

Cố Tư Niên gần như lập tức phủ nhận.

“Miên Miên yêu cháu nhiều như vậy, cô ấy không thể…”

Anh đột nhiên dừng lại.

Bởi vì chính anh cũng nhận ra câu nói ấy nực cười đến mức nào.

Bố tôi nhìn anh.

“Cháu cũng biết nó yêu cháu nhiều đến thế nào sao?”

Ông thở dài.

“Vậy mà cháu vẫn nhẫn tâm đối xử với nó như vậy.”

Cố Tư Niên đứng chết lặng.

Bố không nói thêm.

Ông quay người vào nhà.

Trước khi cổng đóng lại, ông để lại một câu:

“Đừng đến nữa.

Con gái bác không muốn gặp cháu.”

Ở bên kia đại dương, tôi vừa tỉnh dậy sau chuyến bay dài.

Tạ Cảnh Hành đã sắp xếp xe đến đón.

Anh đưa tôi về một căn hộ nằm gần trung tâm thành phố.

Căn hộ không quá lớn nhưng rất sáng sủa.

Phòng khách có cửa kính rộng nhìn ra công viên.

Trên bàn đặt một bình hoa tulip màu trắng.

Tôi nhìn những bông hoa, hơi ngạc nhiên.

“Anh chuẩn bị à?”

Tạ Cảnh Hành gật đầu.

“Anh nhớ em thích tulip.”

Tôi nhìn anh.

“Em có nói với anh sao?”

“Trong buổi triển lãm.”

Anh mỉm cười.

“Em nói màu trắng khiến em thấy bình yên.”

Tôi đứng im.

Chỉ một câu nói thoáng qua, anh cũng nhớ.

Tạ Cảnh Hành đặt vali của tôi xuống.

“Anh đã nhờ người dọn dẹp căn hộ.

Những đồ dùng cơ bản đều có sẵn.”

Anh đưa chìa khóa cho tôi.

“Em cứ ở đây trước.

Nếu có gì không vừa ý, chúng ta đổi chỗ khác.”

Tôi nhận chìa khóa.

“Còn anh?”

“Anh ở căn hộ phía bên kia đường.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Chúng ta không ở cùng sao?”

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.

“Chúng ta chưa kết hôn.”

Anh nói rất tự nhiên.

“Anh nghĩ em cần không gian riêng.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó, mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh lắc đầu.

“Không cần cảm ơn.”

Một tuần sau, tôi và Tạ Cảnh Hành đến cơ quan đăng ký kết hôn.

Trước đó, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Bố mẹ hai bên đều biết và đồng ý.

Không có đám cưới rình rang.

Không có hàng trăm khách mời.

Chỉ có hai người chúng tôi.

Buổi sáng hôm ấy, trời rất đẹp.

Tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Tạ Cảnh Hành mặc vest đen.

Khi đứng trước cửa, tôi bỗng thấy hơi căng thẳng.

Anh nhận ra.

“Em muốn đổi ý sao?”

Tôi quay sang.

“Anh không sợ em thật sự đổi ý à?”

Anh mỉm cười.

“Nếu em đổi ý, anh sẽ đưa em về.”

Tôi nhìn anh.

“Không giận sao?”

“Không.”

Anh trả lời.

“Kết hôn là chuyện cả đời.

Anh không muốn em miễn cưỡng.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Một lúc lâu sau, tôi chủ động nắm tay anh.

“Em không đổi ý.”

Tạ Cảnh Hành khựng lại.

Rồi siết nhẹ tay tôi.

“Vậy chúng ta vào thôi.”

Khi ký tên lên giấy đăng ký kết hôn, tay tôi rất vững.

Không run rẩy.

Không do dự.

Tôi viết ba chữ Lâm Vũ Miên thật ngay ngắn.

Sau đó, đẩy giấy sang cho Tạ Cảnh Hành.

Anh cầm bút.

Ký tên mình.

Từng nét chữ dứt khoát.

Đến khi nhân viên trao giấy chứng nhận, tôi vẫn có cảm giác hơi không chân thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...