Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi

Chương 11



Tôi đã từng chờ đợi khoảnh khắc này suốt nhiều năm.

Từng tưởng tượng mình sẽ mặc váy cưới lộng lẫy, nắm tay Cố Tư Niên bước vào lễ đường.

Từng nghĩ mình sẽ khóc vì hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng, người đứng cạnh tôi lại là Tạ Cảnh Hành.

Không phải người tôi từng yêu đến quên mình.

Mà là người khiến tôi cảm thấy an tâm.

Tạ Cảnh Hành nhìn giấy chứng nhận trong tay.

Sau đó, quay sang tôi.

“Bà Tạ.”

Tôi ngẩn người.

Anh mỉm cười.

“Sau này mong em chỉ giáo nhiều hơn.”

Tôi bật cười.

“Anh cũng vậy, ông Tạ.”

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là hai chiếc nhẫn cưới.

Thiết kế rất đơn giản.

Không đính quá nhiều đá quý.

Nhưng tinh tế và đẹp mắt.

Tạ Cảnh Hành cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn.

“Anh có thể đeo cho em không?”

Tôi đưa tay ra.

Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út.

Kích thước vừa khít.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Sao anh biết số đo tay em?”

Anh cười.

“Anh có cách.”

Tôi cũng cầm chiếc nhẫn còn lại, đeo cho anh.

Khi hai bàn tay đặt cạnh nhau, tôi bất giác nhìn rất lâu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự có một chiếc nhẫn cưới.

Không phải lời hứa.

Không phải món quà tượng trưng.

Mà là một cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận.

Tạ Cảnh Hành nắm tay tôi.

“Vũ Miên.”

“Vâng?”

“Chúng ta về nhà thôi.”

Tôi nhìn anh.

Rồi gật đầu.

“Về nhà.”

Trong khi đó, Cố Tư Niên gần như phát điên vì không liên lạc được với tôi.

Anh tìm đến công ty cũ.

Tìm bạn bè tôi.

Thậm chí nhờ người kiểm tra những chuyến bay gần đây.

Cuối cùng, anh biết tôi đã rời khỏi đất nước.

Cùng một người đàn ông.

Tạ Cảnh Hành.

Khi nghe thấy cái tên ấy, Cố Tư Niên đứng bật dậy.

“Cậu nói ai?”

Người bạn ngồi đối diện hơi giật mình.

“Tạ Cảnh Hành.

Con trai nhà họ Tạ.”

Cố Tư Niên siết chặt điện thoại.

“Cậu chắc chắn?”

“Chắc.

Có người nhìn thấy hai người họ ở sân bay.”

Người kia ngập ngừng.

“Hình như gia đình hai bên đang bàn chuyện kết hôn.”

Chiếc ly trong tay Cố Tư Niên rơi xuống sàn.

Vỡ tan.

Anh đứng chết lặng.

Kết hôn?

Lâm Vũ Miên muốn kết hôn với người khác?

Không thể nào.

Tôi đã yêu anh bảy năm.

Từng nói ngoài anh ra, tôi không muốn cưới bất kỳ ai.

Từng vì anh mà cãi nhau với gia đình.

Từng chờ đợi lời cầu hôn của anh suốt nhiều năm.

Làm sao tôi có thể quay sang kết hôn với người khác nhanh như vậy?

Cố Tư Niên lắc đầu.

“Không thể.”

Người bạn nhìn anh.

“Nhưng cậu đã cưới Thẩm Tầm rồi mà.”

Cố Tư Niên đột nhiên quay phắt sang.

“Im miệng!”

Cả phòng yên lặng.

Anh thở dốc.

Một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi:

“Có cách nào liên lạc với cô ấy không?”

Người bạn lắc đầu.

“Không biết.”

Cố Tư Niên ngồi phịch xuống ghế.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Anh phải tìm tôi.

Nhất định phải tìm được.

Ngày thứ ba sau khi đăng ký kết hôn, tôi nhận được một email từ Cố Tư Niên.

Tiêu đề chỉ có hai chữ.

【Miên Miên. 】

Tôi mở ra.

Bên trong là một bức thư rất dài.

Anh nói anh đã biết mình sai.

Anh nói chuyện với Thẩm Tầm chỉ là một phút yếu lòng.

Anh nói người anh thật sự yêu vẫn luôn là tôi.

Anh nói anh không thể sống thiếu tôi.

Cuối thư, anh viết:

【Anh biết em đang ở nước ngoài. Anh sẽ đến tìm em. Chỉ cần em chịu gặp anh một lần, anh có thể giải thích tất cả. 】

Tôi đọc xong.

Không có cảm giác gì đặc biệt.

Tôi chỉ thấy kỳ lạ.

Một người đàn ông đã kết hôn, vợ đang mang thai, lại có thể viết thư nói yêu một người phụ nữ khác.

Rốt cuộc anh xem hôn nhân là gì?

Và xem tôi là gì?

Tôi không trả lời.

Chỉ chuyển email vào mục lưu trữ.

Sau đó, tiếp tục công việc đang làm.

Tạ Cảnh Hành vừa từ phòng bếp bước ra.

Anh đặt một đĩa trái cây xuống bàn.

“Em đang bận à?”

Tôi lắc đầu.

“Không nhiều lắm.”

Anh nhìn tôi.

“Có chuyện gì không vui sao?”

Tôi do dự một chút.

Rồi quyết định nói thật.

“Cố Tư Niên gửi email cho em.”

Tạ Cảnh Hành khựng lại.

Nhưng rất nhanh, anh bình tĩnh hỏi:

“Em muốn trả lời không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh gật đầu.

“Vậy thì không cần.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không hỏi nội dung sao?”

Tạ Cảnh Hành mỉm cười.

“Đó là chuyện riêng của em.”

Anh ngừng một chút.

“Nhưng nếu anh ta làm phiền, em có thể nói với anh.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên hỏi:

“Anh không ghen à?”

Tạ Cảnh Hành suy nghĩ một lúc.

“Có.”

Tôi ngạc nhiên.

Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.

“Anh không thích người đàn ông từng làm tổn thương vợ mình tiếp tục xuất hiện.”

Tim tôi khẽ rung.

Anh lại nói:

“Nhưng anh tin em.”

Chỉ ba chữ đơn giản.

Vậy mà khiến tôi im lặng rất lâu.

Cuộc sống sau khi kết hôn không thay đổi quá nhiều.

Tạ Cảnh Hành vẫn tôn trọng không gian riêng của tôi.

Ban ngày, chúng tôi đi làm.

Buổi tối, nếu không quá bận, anh sẽ sang căn hộ của tôi ăn cơm.

Đôi khi anh nấu.

Đôi khi tôi nấu.

Có hôm cả hai đều mệt, chúng tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài.

Không ai trách móc ai.

Không ai cho rằng người kia có nghĩa vụ phải phục vụ mình.

Tôi bắt đầu quen với việc có một người hỏi mình muốn ăn gì trước khi quyết định thực đơn.

Quen với việc khi đi siêu thị, anh sẽ tự giác kiểm tra thành phần thực phẩm.

Quen với việc mỗi khi tôi làm việc muộn, anh sẽ đặt một cốc nước ấm bên cạnh.

Những điều ấy rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu kể ra, có lẽ người khác sẽ không thấy đặc biệt.

Nhưng đối với tôi, chúng lại vô cùng quý giá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...