Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi

Chương 12



Bởi vì trước đây, tôi đã phải cố gắng rất nhiều chỉ để nhận được một chút quan tâm.

Một tối cuối tuần, Tạ Cảnh Hành đưa tôi đi ăn tại một nhà hàng nhỏ.

Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.

Gió đêm hơi lạnh.

Tôi vô thức kéo cổ áo.

Anh lập tức cởi áo khoác, choàng lên vai tôi.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh không lạnh sao?”

“Không.”

Anh đáp.

Tôi bật cười.

“Đàn ông các anh ai cũng thích nói câu này à?”

Tạ Cảnh Hành hơi ngạc nhiên.

Tôi giải thích:

“Trước đây, Cố Tư Niên cũng thường nói như vậy.”

Vừa nói xong, tôi mới nhận ra mình đã nhắc đến người cũ.

Tôi hơi ngượng.

“Xin lỗi.”

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.

“Vì sao phải xin lỗi?”

Tôi im lặng.

Anh chậm rãi nói:

“Vũ Miên, anh không yêu cầu em xóa sạch quá khứ.”

Tôi ngẩng đầu.

“Những năm tháng ấy là một phần cuộc đời em.”

Anh nhìn dòng sông phía trước.

“Anh không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra.”

Rồi anh quay sang tôi.

“Nhưng anh hy vọng từ nay về sau, khi em nhớ lại những ngày đã qua, sẽ có nhiều kỷ niệm vui hơn.”

Tôi nhìn anh.

Không hiểu sao, mắt lại cay cay.

Tạ Cảnh Hành hơi luống cuống.

“Anh nói gì sai à?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi mỉm cười.

“Chỉ là em thấy mình may mắn.”

Anh nhìn tôi.

Một lúc sau, anh cũng cười.

“Anh cũng vậy.”

Một tháng sau, Cố Tư Niên xuất hiện ở thành phố nơi tôi đang sống.

Tôi biết chuyện qua một người bạn chung.

Cô ấy gửi tin nhắn:

【Miên Miên, Cố Tư Niên bay sang tìm cậu rồi. 】

Tôi nhìn màn hình.

Không bất ngờ.

Trước đó, anh đã gửi rất nhiều email.

Có ngày ba bốn bức.

Có ngày chỉ một dòng ngắn ngủi.

Anh kể mình không ngủ được.

Anh nói căn biệt thự quá trống trải.

Anh nói mỗi lần nhìn thấy những món đồ tôi để lại, anh đều nhớ tôi đến phát điên.

Tôi không trả lời bất kỳ bức nào.

Người bạn lại nhắn:

【Cậu thật sự không định gặp anh ta sao? 】

Tôi trả lời:

【Không. 】

Cô ấy im lặng một lúc.

Sau đó gửi:

【Tớ nghe nói anh ta đang làm thủ tục ly hôn với Thẩm Tầm. 】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Ly hôn hay không là chuyện của họ.

Tôi đã kết hôn.

Cuộc đời tôi không còn liên quan đến Cố Tư Niên nữa.

Nhưng Cố Tư Niên không nghĩ vậy.

Anh tìm đến công ty tôi.

Ngày đầu tiên, lễ tân không cho anh lên.

Anh đứng dưới sảnh suốt ba tiếng.

Ngày thứ hai, anh lại đến.

Ngày thứ ba, anh mang theo một bó tulip trắng.

Tôi vừa tan làm đã nhìn thấy anh đứng cạnh cửa kính.

Cố Tư Niên gầy đi rất nhiều.

Gương mặt vốn điển trai giờ có vẻ mệt mỏi.

Dưới mắt xuất hiện quầng thâm rõ rệt.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Miên Miên!”

Tôi dừng lại.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.

“Cuối cùng anh cũng gặp được em.”

Tôi giữ khoảng cách.

“Anh đến đây làm gì?”

Cố Tư Niên nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, anh đưa bó hoa ra.

“Anh mua hoa em thích.”

Tôi nhìn những bông tulip trắng.

Lần này, anh đã nhớ đúng.

Chỉ tiếc, quá muộn rồi.

Tôi không nhận.

“Cố Tư Niên, anh về đi.”

Anh khựng lại.

“Miên Miên, anh biết anh sai rồi.”

Giọng anh run rẩy.

“Anh không nên lừa em.

Không nên kết hôn với Thẩm Tầm.”

Tôi nhìn anh.

“Anh đã kết hôn rồi.”

“Anh có thể ly hôn!”

Anh lập tức nói.

“Anh đã nói chuyện với cô ấy.

Anh sẽ giải quyết mọi thứ.”

Tôi cảm thấy nực cười.

“Cô ấy đang mang thai con anh.”

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé!”

Cố Tư Niên tiến lên.

“Nhưng anh không yêu cô ấy!”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy anh thật xa lạ.

Trước đây, anh từng nói với bạn bè rằng tôi là loại phụ nữ rẻ tiền.

Anh nói anh chỉ muốn cưới Thẩm Tầm.

Anh nói tôi phiền phức.

Bây giờ, anh lại đứng trước mặt tôi, nói rằng người anh yêu là tôi.

Rốt cuộc câu nào mới là thật?

Hay tất cả đều chỉ là những lời anh nói để đạt được thứ mình muốn vào từng thời điểm?

Tôi hít sâu.

“Cố Tư Niên.”

Anh lập tức nhìn tôi.

“Anh còn nhớ ngày anh kết hôn không?”

Sắc mặt anh trắng bệch.

Tôi tiếp tục:

“Hôm đó, em có mặt.”

Anh đứng chết lặng.

“Em đứng ngoài phòng nghỉ của chú rể.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em nghe thấy tất cả.”

Môi Cố Tư Niên run lên.

“Miên Miên…”

“Em nghe anh nói muốn chia tay với em từ lâu.”

Tôi chậm rãi kể.

“Nghe anh nói em phiền phức.”

“Nghe anh đồng ý để bạn mình theo đuổi em.”

“Và nghe anh nói chỉ cần một bó hoa là có thể khiến em lên giường.”

Cố Tư Niên lùi lại một bước.

Gương mặt anh trắng bệch như tờ giấy.

Tôi nhìn bó tulip trong tay anh.

Rồi bật cười.

“Anh xem, đến bây giờ anh vẫn mang hoa đến.”

Tay anh run rẩy.

Bó hoa suýt rơi xuống đất.

“Không phải…”

Anh lắc đầu liên tục.

“Miên Miên, hôm đó anh uống rượu, anh nói bậy thôi.”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ em còn tin sao?”

Cố Tư Niên nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Em cũng nhìn thấy Thẩm Tầm.”

“Nhìn thấy bụng bầu của cô ấy.”

“Nhìn thấy anh ôm cô ấy.”

“Nhìn thấy anh từ chối cuộc gọi của em.”

Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt anh lại trắng thêm một chút.

“Sau đó, anh gọi điện hỏi em có về nước không.”

Tôi mỉm cười.

“Anh còn nhớ không?”

Cố Tư Niên không đáp.

“Em đã cho anh cơ hội.”

Tôi nhìn anh.

“Không chỉ một lần.”

“Em hỏi anh có chuyện gì muốn nói với em không.”

“Em chờ anh tự mình thừa nhận.”

“Nhưng anh vẫn tiếp tục nói dối.”

Tôi dừng lại.

“Cố Tư Niên, em đã từng thật sự rất yêu anh.”

Nước mắt cuối cùng cũng dâng lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...