Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi

Chương 13



Nhưng tôi không để chúng rơi xuống.

“Yêu đến mức từng nghĩ nếu không thể kết hôn với anh, cả đời này em sẽ không lấy ai.”

Cố Tư Niên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Miên Miên…”

“Nhưng bây giờ thì khác rồi.”

Tôi đưa tay lên.

Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út phản chiếu ánh đèn.

“Em đã kết hôn.”

Cố Tư Niên đứng bất động.

Ánh mắt anh dừng trên chiếc nhẫn.

Rất lâu.

Sau đó, anh khàn giọng hỏi:

“Em nói gì?”

Tôi nhìn anh.

“Em kết hôn rồi.”

“Với Tạ Cảnh Hành.”

Bó hoa trong tay Cố Tư Niên rơi xuống đất.

Những cánh tulip trắng tản ra trên nền đá.

Anh lắc đầu.

“Không thể.”

Tôi không nói gì.

Anh nhìn tôi, giọng run rẩy.

“Miên Miên, em đừng đùa như vậy.”

Tôi đưa tay lấy giấy chứng nhận kết hôn đã lưu trong điện thoại.

Mở ra cho anh xem.

Tên tôi.

Tên Tạ Cảnh Hành.

Ngày đăng ký.

Tất cả đều rõ ràng.

Cố Tư Niên nhìn màn hình.

Đôi mắt anh đỏ ngầu.

“Không…”

Anh lùi lại.

“Không thể nào…”

Tôi cất điện thoại.

“Anh về đi.”

Nói xong, tôi quay người.

Cố Tư Niên bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

“Miên Miên!”

Tôi giật mình.

“Buông ra!”

Anh siết chặt.

“Anh không tin!”

Giọng anh gần như vỡ ra.

“Em yêu anh bảy năm!

Sao em có thể kết hôn với người khác nhanh như vậy?”

Tôi nhìn anh.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Vậy còn anh?”

Cố Tư Niên khựng lại.

Tôi hỏi:

“Anh yêu em bảy năm, tại sao lại có thể cưới bạn thân của em?”

Anh không trả lời được.

Tôi giằng tay ra.

“Cố Tư Niên, anh không có tư cách hỏi em câu đó.”

Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau.

“Vũ Miên.”

Tôi quay đầu.

Tạ Cảnh Hành đang bước tới.

Anh vừa tan làm, trên tay còn cầm áo khoác.

Nhìn thấy Cố Tư Niên, ánh mắt anh hơi lạnh xuống.

Anh đi đến bên cạnh tôi.

“Có chuyện gì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.

Chúng ta về thôi.”

Tạ Cảnh Hành nhìn cổ tay tôi hơi đỏ.

Anh khẽ nhíu mày.

Sau đó, anh quay sang Cố Tư Niên.

“Anh Cố.”

Giọng anh rất bình tĩnh.

“Vợ tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.”

Hai chữ vợ tôi khiến Cố Tư Niên như bị ai đó đánh mạnh vào ngực.

Anh nhìn Tạ Cảnh Hành.

Rồi nhìn tôi.

“Vợ?”

Tạ Cảnh Hành nắm tay tôi.

“Đúng vậy.”

Anh đáp.

“Lâm Vũ Miên là vợ hợp pháp của tôi.”

Cố Tư Niên đứng chết lặng.

Tạ Cảnh Hành tiếp tục:

“Tôi hy vọng từ nay anh sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.”

Anh không lớn tiếng.

Cũng không đe dọa.

Nhưng từng lời đều rõ ràng, dứt khoát.

Tôi siết nhẹ tay anh.

“Chúng ta đi thôi.”

Tạ Cảnh Hành gật đầu.

Anh đưa tôi rời đi.

Phía sau, Cố Tư Niên đột nhiên gọi lớn:

“Lâm Vũ Miên!”

Tôi không quay đầu.

Giọng anh khàn đặc.

“Anh không đồng ý!”

Tôi vẫn tiếp tục bước.

“Anh không đồng ý chia tay!”

Lần này, tôi dừng lại.

Quay đầu nhìn anh.

“Cố Tư Niên.”

Tôi nói rất bình tĩnh.

“Chia tay không cần sự đồng ý của anh.”

Anh sững người.

Tôi nhìn anh lần cuối.

“Cũng giống như khi anh quyết định cưới Thẩm Tầm, anh chưa từng hỏi em có đồng ý hay không.”

Tối hôm ấy, trời đổ mưa lớn.

Tôi và Tạ Cảnh Hành vừa ăn tối xong thì chuông cửa vang lên.

Anh đứng dậy định mở.

Nhưng khi nhìn qua màn hình camera, động tác của anh khựng lại.

Tôi hỏi:

“Ai vậy?”

Tạ Cảnh Hành quay sang.

“Cố Tư Niên.”

Tôi im lặng.

Anh đứng ngoài cổng.

Không mang ô.

Cả người ướt sũng.

Mái tóc dính vào trán.

Bộ vest đắt tiền cũng bị nước mưa thấm đẫm.

Tôi nhìn màn hình.

Không nói gì.

Tạ Cảnh Hành hỏi:

“Em muốn gặp anh ta không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh gật đầu.

“Vậy để anh xử lý.”

Tôi nắm tay anh.

“Đừng ra ngoài.”

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.

Tôi nói:

“Anh ấy muốn đứng thì cứ để anh ấy đứng.

Chúng ta không cần vì chuyện này mà làm xáo trộn cuộc sống.”

Anh im lặng vài giây.

Rồi gật đầu.

“Được.”

Chúng tôi quay lại phòng khách.

Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.

Là những cuộc gọi từ số lạ.

Tôi không nghe.

Sau đó, tin nhắn xuất hiện.

【Miên Miên, anh đang ở dưới nhà. 】

【Anh biết em nhìn thấy anh. 】

【Anh xin lỗi. 】

【Anh thật sự biết sai rồi. 】

【Em ra gặp anh một lần thôi được không? 】

Tôi tắt màn hình.

Tạ Cảnh Hành ngồi bên cạnh, lặng lẽ đặt một cốc trà nóng vào tay tôi.

Anh không hỏi.

Cũng không thúc giục.

Chỉ ngồi cùng tôi.

Bên ngoài, tiếng mưa càng lúc càng lớn.

Đến gần nửa đêm, người quản lý khu nhà gọi điện.

Họ nói có một người đàn ông đang quỳ trước cổng.

Dù nhân viên bảo vệ nhiều lần khuyên rời đi, anh ta vẫn không chịu.

Tôi đứng bên cửa sổ.

Nhìn xuống.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Cố Tư Niên thật sự đang quỳ trên nền đá ướt.

Cơn mưa xối xả trút xuống.

Anh cúi đầu.

Hai tay chống trên đầu gối.

Dáng vẻ chật vật đến mức gần như không còn chút gì giống người đàn ông kiêu ngạo trước đây.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh năm mười tám tuổi.

Khi đó, tôi bị vài người bạn học bắt nạt.

Cố Tư Niên đứng chắn trước mặt tôi.

Anh nắm tay tôi, nói:

“Đừng sợ.

Có anh ở đây.”

Ngày ấy, tôi đã yêu anh từ một khoảnh khắc như vậy.

Sau này, khi anh gặp khó khăn trong công việc, tôi luôn ở bên động viên.

Khi anh thất bại, tôi nói không sao.

Khi anh mất phương hướng, tôi cùng anh tìm cách.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần chúng tôi không buông tay, nhất định sẽ đi đến cuối cùng.

Nhưng hóa ra, có những người chỉ có thể đồng hành cùng ta qua một đoạn đường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...