Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi
Chương 14
Đến lúc phải rẽ hướng, dù đau lòng đến đâu cũng không thể giữ lại.
Tôi khép rèm cửa.
Tạ Cảnh Hành đứng phía sau.
Anh hỏi:
“Em có buồn không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có một chút.”
Anh im lặng.
Tôi quay sang nhìn anh.
“Nhưng không phải vì còn muốn quay lại.”
Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Em chỉ thấy tiếc cho cô gái năm mười tám tuổi.”
Giọng tôi rất khẽ.
“Cô ấy đã yêu nhầm người.”
Tạ Cảnh Hành bước tới.
Anh không lập tức ôm tôi.
Chỉ đưa tay ra.
Tôi chủ động nắm lấy.
Anh siết nhẹ.
“Sau này sẽ tốt hơn.”
Tôi nhìn anh.
Rồi mỉm cười.
“Em biết.”
Cố Tư Niên quỳ suốt một đêm.
Đến sáng, cơn mưa mới ngừng.
Khi tôi thức dậy, người quản lý báo rằng anh đã được nhân viên đưa đến bệnh viện vì kiệt sức.
Tôi nghe xong chỉ đáp:
“Cảm ơn anh đã thông báo.”
Sau đó, tôi cúp máy.
Không gọi điện hỏi thăm.
Không đến bệnh viện.
Cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào.
Tạ Cảnh Hành đang chuẩn bị bữa sáng.
Thấy tôi bước vào, anh mỉm cười.
“Dậy rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Anh đặt đĩa bánh mì xuống bàn.
“Anh làm trứng cho em.
Có thêm salad.”
Tôi ngồi xuống.
“Cảm ơn anh.”
Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.
“Đêm qua ngủ ngon không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Ngon.”
Anh cười.
“Vậy là tốt.”
Tôi cầm dao cắt bánh mì.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính.
Ngoài ban công, những chậu hoa nhỏ khẽ lay động trong gió.
Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.
Đột nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại thật bình yên.
Không có những cuộc cãi vã vô nghĩa.
Không có những lời nói dối.
Không có cảm giác bất an mỗi khi điện thoại người yêu đổ chuông.
Chỉ có hai người cùng ăn sáng.
Cùng nói về công việc.
Cùng lên kế hoạch cho cuối tuần.
Một cuộc sống bình thường đến mức trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trân trọng đến vậy.
Sau khi xuất viện, Cố Tư Niên trở về nước.
Thẩm Tầm đến sân bay đón anh.
Vừa nhìn thấy chồng, cô ấy lập tức chạy tới.
“Tư Niên!”
Anh đứng im.
Thẩm Tầm nhìn gương mặt hốc hác của anh, mắt đỏ lên.
“Anh đi đâu suốt những ngày qua?
Em gọi mãi không được.”
Cố Tư Niên không trả lời.
Cô ấy nắm lấy tay anh.
“Anh có biết em lo lắng thế nào không?”
Anh cúi đầu nhìn bàn tay cô.
Trên ngón áp út là chiếc nhẫn cưới.
Giống hệt chiếc nhẫn anh đang đeo.
Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc ấy, anh lại nhớ đến chiếc nhẫn cũ của tôi.
Chiếc nhẫn nhỏ nằm trong hộp nhung xanh.
Tôi đã giữ suốt bốn năm.
Đến khi rời đi mới trả lại.
Cố Tư Niên chậm rãi rút tay ra.
“Tầm Tầm.”
Thẩm Tầm khựng lại.
Anh nhìn cô.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Sắc mặt Thẩm Tầm lập tức thay đổi.
Cô ấy dường như đã đoán được điều gì.
“Tư Niên…”
Anh nói rất khẽ:
“Anh muốn ly hôn.”
Thẩm Tầm đứng chết lặng.
Một lúc lâu sau, cô ấy bật cười.
“Anh đùa gì vậy?”
Cố Tư Niên không đáp.
Thẩm Tầm nhìn anh.
Nụ cười dần biến mất.
“Anh nghiêm túc?”
Anh gật đầu.
Nước mắt cô ấy lập tức rơi xuống.
“Vì Lâm Vũ Miên?”
Cố Tư Niên im lặng.
Chỉ sự im lặng ấy thôi cũng đủ trả lời.
Thẩm Tầm lùi lại.
“Cố Tư Niên!”
Giọng cô ấy run rẩy.
“Anh quên chúng ta vừa kết hôn sao?”
Anh cúi đầu.
“Anh xin lỗi.”
“Em còn đang mang thai con anh!”
“Anh biết.”
“Vậy tại sao?”
Cố Tư Niên nhắm mắt.
“Anh không thể tiếp tục lừa dối em.”
Thẩm Tầm bật khóc.
“Anh nói không yêu cô ấy nữa!”
“Anh nói người anh muốn cưới là em!”
“Anh nói Lâm Vũ Miên chỉ là quá khứ!”
Cố Tư Niên đứng im.
Từng lời cô ấy nói đều là những lời anh từng thốt ra.
Không sai một chữ.
Anh từng thật sự nghĩ mình đã chán tôi.
Nghĩ rằng Thẩm Tầm dịu dàng, hiểu chuyện, sẽ thích hợp làm vợ hơn.
Nhưng đến khi tôi rời đi, anh mới phát hiện những điều mình tưởng là phiền phức lại chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Anh nhớ những tin nhắn dài dòng.
Nhớ những lần tôi giận dỗi.
Nhớ cả cách tôi gọi tên anh.
Nhưng anh cũng hiểu, tất cả đã quá muộn.
Thẩm Tầm nhìn anh, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Anh muốn bỏ mẹ con em để quay lại với cô ấy?”
Cố Tư Niên khàn giọng.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với con.”
Thẩm Tầm bật cười trong nước mắt.
“Trách nhiệm?”
Cô ấy chỉ vào chiếc nhẫn trên tay.
“Vậy còn em?”
Anh không trả lời được.
Thẩm Tầm nhìn người đàn ông mình đã bất chấp tình bạn để giành lấy.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
Chuyện Cố Tư Niên muốn ly hôn nhanh chóng lan ra trong giới bạn bè.
Không ít người bàn tán.
Có người thương hại Thẩm Tầm.
Có người chế giễu Cố Tư Niên.
Cũng có người nhắc đến tôi.
Họ nói tôi thật cao tay.
Không khóc lóc.
Không đánh ghen.
Chỉ lặng lẽ rời đi, vậy mà khiến Cố Tư Niên phát điên.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình đang trả thù.
Tôi chỉ muốn sống tốt.
Nếu sự ra đi của tôi khiến anh hối hận, đó là chuyện của anh.
Không phải mục đích của tôi.
Một người bạn từng hỏi:
“Miên Miên, cậu có thấy hả hê không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Rồi trả lời:
“Không.”
Cô ấy ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.
“Vì tớ không còn muốn thắng anh ấy nữa.”
Trước đây, mỗi lần cãi nhau với Cố Tư Niên, tôi đều muốn chứng minh mình đúng.
Muốn anh thừa nhận lỗi lầm.
Muốn anh xuống nước.
Muốn anh yêu tôi nhiều hơn một chút.
Nhưng bây giờ, tôi không cần những điều ấy nữa.
Tôi đã có cuộc sống của riêng mình.
Không cần phải dùng sự đau khổ của người khác để chứng minh bản thân hạnh phúc.