Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi

Chương 15



Ba tháng sau, Tạ Cảnh Hành đề nghị tổ chức một hôn lễ nhỏ.

Tôi hơi bất ngờ.

“Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi mà.”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

“Vậy sao còn muốn tổ chức?”

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.

“Vì anh muốn chính thức giới thiệu em với mọi người.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Anh muốn gia đình, bạn bè và những người quan trọng với chúng ta đều biết rằng em là vợ anh.”

Tim tôi khẽ rung.

Tạ Cảnh Hành mỉm cười.

“Nhưng nếu em không thích, chúng ta không cần làm.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc lâu sau, tôi hỏi:

“Anh muốn tổ chức ở đâu?”

Anh lấy máy tính bảng ra.

Trên màn hình là hình ảnh một khu vườn nhỏ bên hồ.

Có những hàng cây xanh.

Có hoa trắng.

Có một lễ đường bằng kính.

Tôi nhìn bức ảnh.

“Đẹp quá.”

Tạ Cảnh Hành cười.

“Anh nghĩ em sẽ thích.”

Tôi quay sang anh.

“Vậy tổ chức ở đây đi.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Em đồng ý?”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Anh nắm tay tôi.

“Cảm ơn em.”

Tôi bật cười.

“Chuyện này có gì phải cảm ơn?”

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi rất lâu.

Rồi anh nói:

“Vì em cho anh cơ hội được trở thành người đứng cạnh em trong lễ đường.”

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Chỉ có thể siết nhẹ tay anh.

Hôn lễ được tổ chức vào một ngày đầu thu.

Trời trong xanh.

Nắng dịu.

Bố mẹ tôi bay sang từ trước một tuần.

Mẹ cùng tôi chọn váy cưới.

Lần này, tôi không chọn chiếc váy lộng lẫy nhất.

Tôi chọn một chiếc váy trắng có thiết kế đơn giản, phần vai phủ lớp ren mỏng.

Khi bước ra khỏi phòng thử đồ, mẹ tôi đứng lặng.

Tôi hơi lo lắng.

“Không đẹp sao mẹ?”

Bà lắc đầu.

Mắt đỏ hoe.

“Đẹp lắm.”

Tôi mỉm cười.

Mẹ bước tới, chỉnh lại phần váy.

“Con gái mẹ cuối cùng cũng làm cô dâu rồi.”

Tôi ôm bà.

“Vâng.”

Mẹ vuốt tóc tôi.

“Lần này phải thật hạnh phúc nhé.”

Tôi gật đầu.

“Con sẽ cố gắng.”

Bà lắc đầu.

“Không phải cố gắng một mình.”

Mẹ nhìn tôi.

“Hôn nhân là chuyện của hai người.

Con không cần gồng mình để giữ lấy ai cả.”

Tôi im lặng.

Rồi ôm mẹ chặt hơn.

“Con biết rồi.”

Ngày cưới, Tạ Cảnh Hành đứng chờ ở cuối lễ đường.

Anh mặc bộ vest đen được may riêng.

Mái tóc chải gọn.

Gương mặt thường ngày trầm ổn hôm nay lại lộ rõ vẻ căng thẳng.

Khi bố nắm tay tôi bước vào, Tạ Cảnh Hành nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi bỗng bật cười.

Anh cũng cười theo.

Đến trước mặt anh, bố tôi đặt tay tôi vào tay anh.

“Bố giao con bé cho cháu.”

Tạ Cảnh Hành nghiêm túc gật đầu.

“Cháu sẽ trân trọng cô ấy.”

Bố nhìn anh.

Sau đó, ông quay sang tôi.

“Miên Miên.”

Tôi ngẩng đầu.

“Bố.”

Ông mỉm cười.

“Hạnh phúc nhé con.”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Tạ Cảnh Hành nhẹ nhàng lau đi.

Anh cúi đầu, nói rất khẽ:

“Đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Em biết.”

Buổi lễ diễn ra đơn giản.

Không có những lời thề quá hoa mỹ.

Tạ Cảnh Hành chỉ nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt.

“Lâm Vũ Miên.”

Giọng anh trầm ấm.

“Anh không thể hứa cuộc sống sau này sẽ không có khó khăn.”

“Anh cũng không dám nói mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm.”

Anh ngừng một chút.

“Nhưng anh hứa, bất kể xảy ra chuyện gì, anh sẽ luôn thành thật với em.”

Tôi nhìn anh.

“Anh sẽ không để em phải một mình đối mặt với những vấn đề thuộc về cả hai.”

Anh siết nhẹ tay tôi.

“Và anh sẽ luôn nhớ rằng, trước khi là vợ anh, em vẫn là chính em.”

Tôi không kìm được nước mắt.

Tạ Cảnh Hành mỉm cười.

“Anh yêu em.”

Tôi đứng lặng.

Đây là lần đầu tiên anh nói ba chữ ấy.

Không phải trong một buổi tối lãng mạn.

Không phải khi muốn dỗ dành tôi.

Mà là trước mặt gia đình và bạn bè, trong ngày cưới của chúng tôi.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Rồi mỉm cười.

“Em cũng yêu anh.”

Khoảnh khắc nói ra câu ấy, tôi bỗng nhận ra mình thật sự đã yêu Tạ Cảnh Hành từ lúc nào không biết.

Không phải tình yêu cuồng nhiệt khiến người ta đánh mất lý trí.

Mà là thứ tình cảm chậm rãi lớn lên từ những ngày bình thường.

Từ một bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận.

Một chiếc áo khoác choàng lên vai.

Một câu hỏi quan tâm đúng lúc.

Một sự tin tưởng không cần chứng minh.

Tình yêu ấy không khiến tôi phải chạy theo.

Nó khiến tôi muốn dừng lại.

Muốn cùng anh xây dựng một mái nhà.

Ở một thành phố cách đó hàng nghìn cây số, Cố Tư Niên nhận được ảnh cưới của tôi.

Một người bạn vô tình gửi vào nhóm trò chuyện cũ.

Trong ảnh, tôi mặc váy cưới trắng, đứng giữa khu vườn ngập nắng.

Tạ Cảnh Hành ôm eo tôi.

Cả hai đều mỉm cười.

Phía dưới là lời chúc phúc của rất nhiều người.

Cố Tư Niên nhìn bức ảnh.

Rất lâu không động đậy.

Sau đó, anh mở album trong điện thoại.

Tìm đến những tấm ảnh cũ.

Ảnh tôi năm mười tám tuổi.

Ảnh tôi ngày tốt nghiệp.

Ảnh tôi cười rạng rỡ khi nhận chiếc nhẫn anh tặng.

Anh nhìn từng tấm.

Cuối cùng, ánh mắt dừng trên một đoạn video.

Đó là sinh nhật tôi năm hai mươi hai tuổi.

Trong video, tôi đang ôm bó hoa, cười đến mức mắt cong lên.

Cố Tư Niên đứng phía sau máy quay, hỏi:

“Bé yêu, em có điều ước gì?”

Tôi nhìn vào ống kính.

Không chút do dự đáp:

“Em muốn được kết hôn với anh!”

Giọng Cố Tư Niên trong video vang lên đầy cưng chiều.

“Ngốc quá, chuyện đó còn cần ước sao?”

Tôi cười.

“Vậy anh hứa đi!”

Anh đáp:

“Anh hứa.”

Đoạn video kết thúc.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Cố Tư Niên ngồi bất động.

Một lúc lâu sau, anh cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

Anh từng có được tất cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...