Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi
Chương 16
Một cô gái yêu anh bằng cả trái tim.
Một người sẵn sàng ở bên anh từ những ngày khó khăn nhất.
Một người đã chờ đợi lời hứa của anh suốt bảy năm.
Nhưng anh không biết trân trọng.
Đến khi mất đi mới phát hiện, trên đời này không phải ai cũng sẽ mãi đứng ở nơi cũ đợi mình.
Sau hôn lễ, tôi và Tạ Cảnh Hành trở về căn nhà mới.
Chúng tôi quyết định chuyển đến sống cùng nhau.
Căn nhà có một khu vườn nhỏ.
Tôi trồng rất nhiều hoa tulip.
Tạ Cảnh Hành phụ trách chăm sóc cây cối vào những ngày tôi bận.
Có lần, tôi phát hiện anh đang đứng trong vườn, nghiêm túc đọc hướng dẫn trồng hoa trên điện thoại.
Tôi bật cười.
“Anh làm gì vậy?”
Anh quay đầu.
“Anh đang xem loại phân bón nào phù hợp.”
Tôi đi tới.
“Anh không cần nghiêm túc như vậy đâu.”
Tạ Cảnh Hành nhìn chậu hoa trước mặt.
“Nhưng em thích chúng mà.”
Tôi đứng im.
Sau đó, tôi vòng tay ôm anh từ phía sau.
Anh hơi khựng lại.
“Vũ Miên?”
Tôi áp mặt lên lưng anh.
“Cảm ơn anh.”
Anh đặt điện thoại xuống.
Quay người ôm tôi.
“Lại cảm ơn nữa rồi.”
Tôi bật cười.
“Vậy em không nói nữa.”
Anh cúi đầu.
“Thay bằng cái khác đi.”
Tôi ngẩng lên.
“Cái gì?”
Tạ Cảnh Hành nhìn tôi, khóe môi hơi cong.
“Ví dụ như hôn anh một cái.”
Tôi đỏ mặt.
“Anh học mấy câu này ở đâu vậy?”
Anh cười.
“Không được sao?”
Tôi nhìn anh.
Rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.
Tạ Cảnh Hành khựng lại.
Sau đó, anh ôm tôi chặt hơn.
Ánh nắng chiều rơi xuống khu vườn.
Những bông tulip khẽ lay động trong gió.
Tôi nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn nghĩ đến việc phải làm gì để giữ người đàn ông bên cạnh.
Bởi vì tôi biết, anh cũng đang cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này.
Nửa năm sau, tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ.
Cô ấy kể rằng Cố Tư Niên và Thẩm Tầm đã ly hôn.
Đứa bé được sinh ra khỏe mạnh.
Hai người thỏa thuận cùng có trách nhiệm chăm sóc con.
Cố Tư Niên vẫn làm việc tại tập đoàn.
Nhưng tính tình thay đổi rất nhiều.
Anh không còn thường xuyên tụ tập bạn bè.
Cũng hiếm khi xuất hiện trong những buổi tiệc.
Nghe nói anh vẫn sống trong căn biệt thự cũ.
Không thay đổi nội thất.
Không chuyển đi.
Những món đồ tôi để lại vẫn được giữ nguyên.
Người bạn nhìn tôi.
“Miên Miên, cậu có muốn biết thêm không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Cô ấy hơi ngạc nhiên.
“Cậu thật sự không còn quan tâm?”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.
“Chuyện của anh ấy đã không còn liên quan đến tớ nữa.”
Người bạn im lặng một lúc.
Sau đó, cô ấy cười.
“Vậy thì tốt.”
Tôi cũng cười.
Một năm sau ngày đăng ký kết hôn, Tạ Cảnh Hành đưa tôi trở lại nhà hàng nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
Anh đã đặt bàn từ trước.
Vẫn là vị trí cạnh cửa sổ.
Vẫn là ánh đèn dịu nhẹ.
Tôi nhìn quanh, bật cười.
“Anh còn nhớ chỗ này sao?”
Tạ Cảnh Hành kéo ghế cho tôi.
“Tất nhiên.”
Anh ngồi xuống đối diện.
“Hôm đó em mặc váy màu xanh nhạt.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh nhớ cả chuyện đó?”
Anh gật đầu.
“Em còn gọi một ly nước chanh.”
Tôi cười.
“Anh quan sát kỹ thật đấy.”
Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.
“Vì hôm đó anh rất hồi hộp.”
Tôi ngẩn người.
“Anh mà cũng hồi hộp sao?”
Anh bật cười.
“Có chứ.”
Tôi chống cằm.
“Em tưởng anh lúc nào cũng bình tĩnh.”
Anh lắc đầu.
“Chỉ là anh không muốn em nhận ra.”
Tôi nhìn anh.
“Vì sao?”
Tạ Cảnh Hành im lặng một lúc.
Sau đó, anh nói:
“Vì anh đã thích em từ rất lâu rồi.”
Tôi sững sờ.
“Anh nói gì?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Em còn nhớ năm mười tám tuổi, em từng tham gia một cuộc thi vẽ không?”
Tôi cố nhớ.
“Có.”
“Hôm đó, anh cũng có mặt.”
Tôi ngạc nhiên.
“Thật sao?”
Anh gật đầu.
“Anh đứng dưới sân khấu, nhìn em nhận giải.”
Tôi không nói gì.
Tạ Cảnh Hành tiếp tục:
“Khi ấy, anh đã nghĩ cô bé này thật rực rỡ.”
Anh mỉm cười.
“Nhưng sau đó anh ra nước ngoài.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy sao anh không liên lạc?”
Anh cười bất lực.
“Vì khi anh trở về, em đã có bạn trai.”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Anh không muốn làm phiền.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hóa ra, khi tôi mải miết chạy theo Cố Tư Niên, đã từng có một người âm thầm đứng ở phía xa.
Không chen vào.
Không phá hoại.
Chỉ lặng lẽ giữ lại một chút tình cảm.
Đến khi chúng tôi gặp lại, anh vẫn không lợi dụng lúc tôi tổn thương.
Anh cho tôi quyền lựa chọn.
Cho tôi thời gian.
Và cho tôi một cuộc hôn nhân bình yên.
Tôi nắm lấy tay anh.
“Cảnh Hành.”
Anh nhìn tôi.
“Ừ?”
Tôi mỉm cười.
“May mà chúng ta đã gặp lại.”
Anh siết nhẹ tay tôi.
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Đêm ấy, trên đường về nhà, chúng tôi đi ngang một cửa hàng hoa.
Tôi nhìn thấy những bó tulip trắng đặt bên cửa kính.
Tạ Cảnh Hành lập tức dừng xe.
“Muốn mua không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu.
Trong vườn nhà mình có nhiều rồi.”
Anh cười.
“Vậy về nhà.”
Tôi gật đầu.
“Về nhà.”
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Tôi tựa đầu vào ghế, nhìn ánh đèn thành phố trôi qua bên ngoài.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến một câu nói từng đọc ở đâu đó.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời để dạy ta cách yêu.
Cũng có những người xuất hiện để dạy ta cách buông bỏ.
Cố Tư Niên từng là cả thế giới của tôi.
Tôi đã yêu anh bằng tất cả sự ngây thơ và chân thành của tuổi trẻ.
Từng vì anh mà khóc.
Vì anh mà cười.
Vì anh mà bất chấp sự phản đối của gia đình.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ trở thành một đoạn ký ức.
Một đoạn ký ức rất dài.
Rất đau.
Nhưng đã khép lại.
Tôi quay sang nhìn Tạ Cảnh Hành.
Anh đang tập trung lái xe.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh.
Tôi bỗng gọi:
“Ông Tạ.”
Anh quay sang nhìn tôi một thoáng.
“Sao vậy, bà Tạ?”
Tôi mỉm cười.
“Em yêu anh.”
Tạ Cảnh Hành khựng lại.
Sau đó, khóe môi anh chậm rãi cong lên.
“Anh cũng yêu em.”
Anh đưa tay sang.
Tôi đặt tay mình vào tay anh.
Hai chiếc nhẫn cưới khẽ chạm nhau.
Ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn.
Phía trước là con đường dẫn về ngôi nhà của chúng tôi.
Tôi không biết tương lai sẽ có những khó khăn gì.
Cũng không biết cuộc sống sau này sẽ thay đổi ra sao.
Nhưng lần này, tôi không còn sợ hãi.
Bởi vì tôi đã hiểu một điều.
Tình yêu không phải là thứ khiến một người phải đánh mất bản thân để níu giữ.
Tình yêu đúng nghĩa là khi cả hai đều tự nguyện ở lại.
Và người thật sự muốn cùng ta đi đến cuối đời sẽ không bắt ta phải chờ đợi trong vô vọng.
Năm thứ bảy yêu nhau, Cố Tư Niên kết hôn.
Cô dâu không phải tôi.
Ngày ấy, tôi tưởng mình đã mất đi cả thế giới.
Nhưng sau này mới biết, thứ tôi đánh mất chỉ là một người không còn xứng đáng với tình yêu của mình.
Còn thế giới của tôi vẫn rộng lớn.
Vẫn có những con đường chưa từng đi.
Những phong cảnh chưa từng ngắm.
Và một người đàn ông sẵn sàng nắm tay tôi bước tiếp.
Tôi khẽ siết tay Tạ Cảnh Hành.
Mỉm cười nhìn về phía trước.
Lần này, tôi thật sự đã về đúng nhà.
Hết.