Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi

Chương 8



“Sao em nói chuyện với anh như người xa lạ vậy?”

Tôi không đáp.

Anh đưa bó hoa về phía tôi.

“Anh mua hoa em thích này.”

Tôi nhìn những bông hồng đỏ rực.

Ngày trước, tôi từng rất thích hoa hồng.

Nhưng sau này, tôi phát hiện mình thích hoa tulip hơn.

Tôi đã nói với anh chuyện đó không biết bao nhiêu lần.

Anh chưa từng nhớ.

Tôi không nhận hoa.

“Anh mang về đi.”

Cố Tư Niên nhíu mày.

“Miên Miên.”

Anh tiến lên một bước.

“Em giận anh đến mức này sao?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ em đang giận chuyện gì?”

Anh hơi khựng lại.

Rồi thở dài.

“Anh biết hôm em vừa về, anh bỏ đi giữa bữa tối là không đúng.”

Anh đưa tay định nắm lấy tôi.

“Nhưng bạn anh thật sự bị đau bụng.

Anh không thể thấy chết mà không cứu.”

Tôi lùi lại.

“Vậy à?”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt chân thành.

“Anh thề.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy rất mệt.

Anh vẫn có thể nói dối một cách tự nhiên như vậy.

Không chút áy náy.

Không chút do dự.

Tôi hỏi:

“Cố Tư Niên, anh có chuyện gì muốn nói với em không?”

Anh sững lại.

“Chuyện gì?”

“Bất cứ chuyện gì.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chỉ cần là sự thật.”

Cố Tư Niên im lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy ánh mắt anh dao động.

Tôi đã nghĩ, có lẽ anh sẽ nói.

Có lẽ cuối cùng anh cũng đủ can đảm thừa nhận mình đã phản bội.

Nhưng vài giây sau, anh chỉ cười bất lực.

“Em lại nghĩ lung tung gì rồi?”

Anh giơ tay định xoa đầu tôi như trước.

“Đừng nghi ngờ anh nữa được không?”

Tôi tránh bàn tay ấy.

Cố Tư Niên cau mày.

“Lâm Vũ Miên!”

Giọng anh cao lên.

“Anh đã xuống nước đến mức này rồi, em còn muốn thế nào?”

Tôi nhìn bó hoa trong tay anh.

Rồi nhìn chiếc nhẫn cưới vẫn nằm trên ngón áp út.

“Em không muốn gì cả.”

Tôi nói rất khẽ.

“Anh về đi.”

Nói xong, tôi quay người.

Cố Tư Niên gọi lớn phía sau:

“Lâm Vũ Miên!

Em đứng lại!”

Tôi không dừng bước.

Lần đầu tiên trong bảy năm, tôi không quay đầu khi anh gọi.

Tối hôm ấy, Cố Tư Niên uống rất nhiều rượu.

Bạn bè ngồi quanh bàn, nhìn sắc mặt khó coi của anh mà không dám đùa giỡn như mọi ngày.

Một người cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Cậu sao thế?

Mới cưới vợ mà đã mặt nặng mày nhẹ rồi?”

Cố Tư Niên ngửa đầu uống cạn ly.

“Lâm Vũ Miên đang giận tôi.”

Mọi người nhìn nhau.

Một người bật cười.

“Thì cứ để cô ấy giận.

Trước đây chẳng phải lần nào cũng vậy sao? Vài hôm nữa tự hết thôi.”

Cố Tư Niên không đáp.

Người kia lại nói:

“Cậu đã có Thẩm Tầm rồi, còn quan tâm Lâm Vũ Miên làm gì?”

Cố Tư Niên đặt mạnh ly rượu xuống.

“Tôi quan tâm cô ấy lúc nào?”

Cả bàn im lặng.

Anh cau mày.

“Tôi chỉ thấy khó chịu vì cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ.”

Trước đây, dù cãi nhau nghiêm trọng đến đâu, tôi cũng chưa từng thật sự rời xa anh.

Chỉ cần anh chủ động dỗ dành, tôi sẽ mềm lòng.

Có lúc anh không nhắn tin cả ngày, tôi sẽ lo lắng gọi điện hỏi thăm.

Có lúc anh đi công tác, tôi sẽ chuẩn bị hành lý, thuốc men và những món đồ cần thiết.

Ngay cả khi ở nước ngoài, tôi vẫn luôn nhớ từng ngày kỷ niệm của hai đứa.

Nhưng lần này, tôi không còn làm những chuyện ấy nữa.

Không gọi điện.

Không nhắn tin.

Không hỏi anh đang ở đâu.

Thậm chí khi anh chủ động tìm đến, tôi cũng chẳng buồn nhìn anh lâu hơn.

Cố Tư Niên cảm thấy có thứ gì đó đang dần tuột khỏi tay.

Nhưng lòng kiêu ngạo khiến anh không muốn thừa nhận.

Anh tự nhủ tôi chỉ đang giận dỗi.

Chỉ cần đợi thêm vài ngày, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Một tuần sau, tôi nhận được thư xác nhận từ công ty ở nước ngoài.

Dự án mới của tôi đã được thông qua.

Tôi có thể quay lại làm việc bất cứ lúc nào.

Cùng ngày, Tạ Cảnh Hành cũng nhận được lịch công tác.

Anh sẽ bay vào cuối tuần.

Tối hôm ấy, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê.

Tôi đặt thư xác nhận xuống bàn.

“Em quyết định đi cùng chuyến bay với anh.”

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.

“Em chắc chắn chứ?”

Tôi gật đầu.

“Chắc chắn.”

Anh im lặng một lúc.

Sau đó hỏi:

“Còn chuyện kết hôn?”

Tôi nhìn anh.

Đây là vấn đề chúng tôi đã thảo luận nhiều lần trong những ngày qua.

Tạ Cảnh Hành không che giấu quan điểm của mình.

Anh muốn một cuộc hôn nhân nghiêm túc.

Không phải trò chơi.

Cũng không phải một bản hợp đồng để đối phó với gia đình.

Anh sẵn sàng cho tôi thời gian.

Nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ.

Tôi không còn là cô gái hai mươi tuổi tin rằng tình yêu phải bắt đầu bằng những rung động mãnh liệt.

Tôi hiểu hôn nhân còn cần trách nhiệm, sự tôn trọng và lòng tin.

Tôi không biết mình có thể yêu Tạ Cảnh Hành sâu đậm như từng yêu Cố Tư Niên hay không.

Nhưng ít nhất, tôi không phải sợ hãi khi ở bên anh.

Tôi không cần đoán xem anh đang nói thật hay nói dối.

Không cần tranh giành sự chú ý của anh với những người phụ nữ khác.

Cũng không cần biến bản thân thành một người luôn lo được lo mất.

Tôi nhìn Tạ Cảnh Hành.

“Em đồng ý.”

Anh khựng lại.

“Em nói gì?”

Tôi mỉm cười.

“Em đồng ý kết hôn với anh.”

Tạ Cảnh Hành nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng.

Nhưng anh không lập tức vui mừng.

Anh chỉ hỏi:

“Vũ Miên, anh muốn em trả lời một câu thật lòng.”

“Anh hỏi đi.”

“Em kết hôn với anh vì muốn quên người cũ, hay vì em thật sự muốn xây dựng tương lai với anh?”

Tôi im lặng.

Câu hỏi ấy khiến tôi phải suy nghĩ nghiêm túc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...