Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi

Chương 7



Thẩm Tầm thấy anh không trả lời, ánh mắt thoáng tối lại.

“Tư Niên, anh còn yêu cô ấy sao?”

Cố Tư Niên lập tức phủ nhận.

“Không có.”

Anh cúi xuống hôn lên trán cô.

“Anh chỉ chưa tìm được thời điểm thích hợp.”

Thẩm Tầm không nói nữa.

Nhưng bàn tay đặt trên bụng đã vô thức siết chặt.

Ngày hôm sau, tôi cùng Tạ Cảnh Hành đến triển lãm.

Anh đến đón đúng giờ.

Không sớm quá nhiều.

Cũng không để tôi phải chờ.

Khi lên xe, tôi phát hiện ghế phụ đã được điều chỉnh vừa với chiều cao của mình.

Trên xe không có nước hoa nồng nặc.

Chỉ thoang thoảng mùi gỗ trầm.

Tạ Cảnh Hành đưa cho tôi một chai nước.

“Anh không biết em thích uống gì nên chỉ chuẩn bị nước lọc.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhìn tôi một cái.

“Em không cần khách sáo như vậy.”

Tôi hơi ngượng.

“Em quen rồi.”

Anh không hỏi thêm.

Chỉ khởi động xe.

Triển lãm nằm trong một tòa nhà nghệ thuật mới mở.

Bên trong trưng bày nhiều tác phẩm của các họa sĩ trẻ.

Tôi vốn học thiết kế, sau này lại làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nên rất thích những nơi như thế.

Tạ Cảnh Hành không hiểu quá nhiều về hội họa.

Nhưng anh luôn kiên nhẫn đứng cạnh, nghe tôi giải thích.

Có lúc tôi nói quá hăng say, quay đầu lại mới phát hiện anh đang nhìn mình.

Tôi hơi ngượng.

“Em nói nhiều quá phải không?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao anh cứ nhìn em?”

Tạ Cảnh Hành suy nghĩ một lúc.

“Vì lúc nói về tranh, mắt em rất sáng.”

Tôi ngẩn người.

Anh lại bình thản quay sang bức tranh trước mặt.

“Anh nghĩ em nên tiếp tục làm những việc mình thích.”

Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh.

Đột nhiên nhớ đến Cố Tư Niên.

Trước đây, mỗi khi tôi hào hứng kể về một dự án mới, anh thường chỉ đáp qua loa.

“Ừ, tốt đấy.”

Hoặc:

“Em nói mấy chuyện này anh cũng không hiểu.”

Dần dần, tôi không còn kể nữa.

Tôi đã từng nghĩ, yêu nhau không nhất thiết phải có chung sở thích.

Điều đó không sai.

Nhưng ít nhất, người yêu mình nên sẵn lòng lắng nghe.

Tạ Cảnh Hành không hiểu hội họa.

Vậy mà anh vẫn đứng cạnh tôi suốt hai tiếng đồng hồ.

Không một lần tỏ ra mất kiên nhẫn.

Khi chúng tôi rời triển lãm, tôi nhận được tin nhắn của Cố Tư Niên.

【Miên Miên, tối nay anh đến nhà đón em nhé? 】

Tôi nhìn một lúc rồi trả lời:

【Không cần. 】

Anh lập tức gọi tới.

Tôi do dự vài giây rồi nghe máy.

“Em đang ở đâu?”

Giọng anh có vẻ không vui.

“Đi chơi.”

“Với ai?”

Tôi nhìn Tạ Cảnh Hành đang đứng cách đó không xa, chờ nhân viên lấy xe.

“Bạn.”

“Bạn nào?”

Tôi hơi nhíu mày.

“Anh hỏi để làm gì?”

Cố Tư Niên im lặng một giây.

Sau đó, giọng anh dịu xuống.

“Anh chỉ quan tâm em thôi.”

Tôi nhìn dòng người qua lại.

“Em biết tự chăm sóc bản thân.”

“Miên Miên, em làm sao vậy?”

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Từ lúc về nước đến giờ, em cứ lạnh nhạt với anh.

Anh đã làm gì sai à?”

Tôi suýt bật cười.

Anh thật sự không biết mình đã làm gì sai sao?

Hay anh cho rằng chỉ cần tôi chưa tận mắt bắt gặp anh và Thẩm Tầm trên giường, mọi chuyện đều có thể xem như chưa từng xảy ra?

Tôi không muốn tranh cãi giữa nơi đông người.

“Em đang bận.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tạ Cảnh Hành vừa đi tới.

Anh nhìn điện thoại trong tay tôi, không hỏi gì.

Chỉ nói:

“Xe đến rồi.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Anh mở cửa xe.

Tôi ngồi vào ghế phụ.

Khi chiếc xe vừa rời khỏi bãi đỗ, điện thoại tôi lại sáng lên.

Là Cố Tư Niên.

【Lâm Vũ Miên, em đang giận dỗi cái gì? 】

【Anh đã nói hôm đó có việc gấp rồi mà. 】

【Em đừng có chuyện gì cũng làm quá lên được không? 】

Tôi đọc hết ba tin nhắn.

Sau đó, tắt thông báo cuộc trò chuyện.

Không trả lời.

Ba ngày tiếp theo, tôi không gặp Cố Tư Niên.

Tôi dành thời gian ở bên bố mẹ, gặp lại vài người bạn cũ và hoàn thành những công việc còn dang dở.

Tạ Cảnh Hành cũng thường xuyên liên lạc.

Nhưng anh không nhắn tin liên tục.

Mỗi sáng, anh chỉ gửi một lời chào.

Nếu tôi trả lời, anh sẽ tiếp tục trò chuyện.

Nếu tôi bận, anh cũng không làm phiền.

Có lần, tôi hỏi:

“Anh không sợ em không trả lời sao?”

Anh đáp:

“Em có cuộc sống riêng của mình mà.”

Tôi nhìn câu trả lời ấy rất lâu.

Không hiểu sao lại thấy lòng nhẹ nhõm.

Trước đây, tôi từng xem việc Cố Tư Niên kiểm soát mình là biểu hiện của tình yêu.

Anh không thích tôi đi chơi với bạn nam.

Không thích tôi mặc váy quá ngắn.

Không thích tôi về muộn.

Nhưng chính anh lại thường xuyên tụ tập với những cô gái khác.

Khi tôi khó chịu, anh bảo tôi nhỏ nhen.

Khi tôi hỏi nhiều, anh nói tôi không tin tưởng.

Tôi đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

Đến cuối cùng, tôi gần như đánh mất cả những mối quan hệ xã hội của mình.

Bây giờ, khi ở bên một người biết tôn trọng ranh giới, tôi mới nhận ra sự khác biệt lớn đến mức nào.

Chiều ngày thứ tư, Cố Tư Niên bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà bố mẹ tôi.

Tôi đang ngồi trong vườn đọc sách thì người giúp việc bước tới.

“Tiểu thư, có cậu Cố đến.”

Tôi khép sách lại.

“Bảo anh ấy về đi.”

Người giúp việc hơi ngạc nhiên.

“Cậu ấy nói có chuyện quan trọng muốn gặp cô.”

Tôi im lặng một lúc.

Cuối cùng, tôi đứng dậy.

“Để tôi ra.”

Cố Tư Niên đứng cạnh xe.

Anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm một bó hoa hồng lớn.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức mỉm cười.

“Bé yêu.”

Tôi đứng cách anh vài bước.

“Có chuyện gì?”

Nụ cười trên mặt anh hơi cứng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...