Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi
Chương 6
Tôi nhìn anh, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Không phải rung động.
Mà là sự nhẹ nhõm.
Hóa ra, được người khác quan tâm có thể đơn giản đến vậy.
Không cần phải nhắc đi nhắc lại.
Không cần phải giận dỗi để đối phương nhớ.
Một người thật sự để tâm sẽ tự khắc ghi những điều quan trọng.
Bữa tối diễn ra khá thoải mái.
Tạ Cảnh Hành không hỏi nhiều về chuyện tình cảm trước đây của tôi.
Anh chủ yếu nói về công việc, cuộc sống ở nước ngoài và những dự định sắp tới.
Tôi phát hiện chúng tôi có khá nhiều chủ đề chung.
Anh cũng đang chuẩn bị quay lại nước ngoài để quản lý một dự án của gia đình.
Thành phố anh đến làm việc lại chính là nơi tôi từng sinh sống.
Khi biết chuyện, anh hơi nhướng mày.
“Trùng hợp thật.”
Tôi cười.
“Đúng vậy.”
Sau món tráng miệng, Tạ Cảnh Hành đặt tách cà phê xuống.
“Vũ Miên.”
Tôi nhìn anh.
“Vâng?”
“Anh nghĩ có một chuyện nên nói rõ ngay từ đầu.”
Tôi hơi căng thẳng.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Bố mẹ hai nhà muốn chúng ta kết hôn.”
Tôi im lặng.
Tạ Cảnh Hành tiếp tục:
“Anh biết em vừa kết thúc một mối quan hệ dài.”
Tôi siết nhẹ tay dưới bàn.
“Anh không định hỏi nguyên nhân, cũng không muốn lợi dụng lúc em đang tổn thương để đưa ra quyết định thay em.”
Anh nói rất chậm.
“Nhưng nếu em thật sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới, anh sẵn sàng nghiêm túc tìm hiểu.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh không ngại sao?”
“Ngại chuyện gì?”
“Em từng yêu một người suốt bảy năm.”
Tạ Cảnh Hành im lặng vài giây.
Rồi anh hỏi ngược lại:
“Bảy năm ấy có khiến em trở thành người xấu không?”
Tôi sững sờ.
“Không.”
“Vậy tại sao anh phải ngại?”
Anh mỉm cười.
“Ai cũng có quá khứ.
Điều anh quan tâm là người đang ngồi trước mặt mình.”
Tôi cúi đầu.
Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong lồng ngực.
Suốt những năm bên Cố Tư Niên, tôi luôn phải cố gắng chứng minh mình xứng đáng được yêu.
Tôi sợ anh chán.
Sợ anh không vui.
Sợ những lần ghen tuông khiến anh cảm thấy phiền phức.
Đến cuối cùng, tôi gần như quên mất bản thân vốn cũng là một người đáng được trân trọng.
Nhưng Tạ Cảnh Hành chỉ dùng vài câu nói đã khiến tôi nhớ lại điều ấy.
Tôi hít sâu.
“Nếu em nói em không muốn yêu đương quá lâu nữa thì sao?”
Anh nhìn tôi.
“Ý em là?”
“Em muốn kết hôn.”
Tôi ngẩng đầu, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Không phải ngay ngày mai.
Nhưng em không muốn tiếp tục một mối quan hệ không có tương lai.”
Tạ Cảnh Hành không tỏ ra kinh ngạc.
Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi hỏi:
“Anh có thấy em quá vội vàng không?”
“Có một chút.”
Anh trả lời rất thành thật.
Tôi bật cười.
Không ngờ anh lại tiếp tục:
“Nhưng anh cũng không thích lãng phí thời gian.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.
“Nếu chúng ta xác định phù hợp, anh không phản đối chuyện kết hôn sớm.”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng, tôi mỉm cười.
“Vậy chúng ta thử xem.”
Khi Tạ Cảnh Hành đưa tôi về đến cổng nhà, đã gần mười giờ tối.
Anh xuống xe, đi vòng sang mở cửa cho tôi.
“Ngày mai em có bận không?”
Tôi suy nghĩ.
“Chắc không.”
“Anh muốn mời em đi xem một triển lãm.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh cũng thích tranh à?”
“Không hẳn.”
Anh thẳng thắn đáp.
“Nhưng anh nhớ hồi nhỏ em rất thích vẽ.”
Tôi bật cười.
“Anh nhớ nhiều chuyện thật đấy.”
Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.
“Có những chuyện rất khó quên.”
Tôi không hiểu hết ý anh.
Cũng không hỏi.
Chỉ gật đầu đồng ý.
“Vậy mai gặp.”
“Mai gặp.”
Tôi bước vào nhà.
Đến khi quay đầu, chiếc xe của anh vẫn chưa rời đi.
Anh đứng bên cạnh cửa xe, đợi tôi vào hẳn trong nhà mới lên xe.
Tôi nhìn theo ánh đèn hậu dần biến mất.
Trong lòng bất giác bình yên.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố, Cố Tư Niên đang ngồi cạnh giường Thẩm Tầm.
Cô ấy vừa được bác sĩ kiểm tra.
Đứa bé không có vấn đề nghiêm trọng.
Chỉ là thai kỳ cần được theo dõi cẩn thận hơn.
Thẩm Tầm dựa vào gối, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
“Tư Niên.”
Cô ấy nắm lấy tay anh.
“Em xin lỗi.
Hôm qua là ngày đầu tiên sau đám cưới mà lại khiến anh phải chạy tới bệnh viện.”
Cố Tư Niên vuốt tóc cô.
“Ngốc quá, em và con quan trọng nhất.”
Thẩm Tầm mỉm cười.
Nhưng rất nhanh, cô ấy lại cúi đầu.
“Anh có phải về với Vũ Miên không?”
Nghe thấy tên tôi, động tác của Cố Tư Niên khựng lại.
“Đừng nhắc cô ấy.”
Thẩm Tầm cắn môi.
“Nhưng em thấy có lỗi lắm.
Dù sao Vũ Miên cũng là bạn thân của em.”
Cố Tư Niên nhíu mày.
“Anh đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến em.”
Anh siết tay cô.
“Người anh muốn cưới là em.
Lâm Vũ Miên sớm muộn gì cũng phải biết.”
Thẩm Tầm nhìn anh.
“Vậy sao anh vẫn chưa chia tay cô ấy?”
Câu hỏi khiến Cố Tư Niên im lặng.
Anh cũng không biết tại sao.
Rõ ràng anh đã chán những lần cãi vã.
Chán việc tôi liên tục hỏi anh đang ở đâu, đi với ai.
Chán cả những tin nhắn dài dòng kể về cuộc sống ở nước ngoài.
Nhưng khi nghĩ đến việc phải nói lời chia tay, anh lại cảm thấy có chút khó chịu.
Có lẽ bởi vì chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu.
Mười năm quen biết.
Bảy năm yêu đương.
Tôi gần như xuất hiện trong mọi giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời anh.
Từ lúc anh còn là một chàng trai trẻ chưa có gì trong tay, cho đến khi trở thành người đàn ông thành đạt.
Tôi vẫn luôn ở đó.
Giống như một thói quen.
Một thứ mà anh chưa từng nghĩ sẽ thật sự biến mất.