Bảy Năm Chờ Cưới, Anh Lại Làm Chú Rể Của Bạn Thân Tôi
Chương 5
Ông nói rất chậm.
“Con gái bố không cần phải chịu đựng để giữ một người đàn ông.”
Tôi cúi đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng trở thành người hiểu chuyện nữa.
Bữa trưa hôm ấy, mẹ chuẩn bị rất nhiều món.
Toàn là những món tôi thích.
Không có cá.
Không có tôm.
Không có bất kỳ loại hải sản nào.
Tôi nhìn bàn ăn, đột nhiên nhớ đến bữa tối hôm qua.
Cố Tư Niên đã quên tôi bị dị ứng.
Nhưng mẹ tôi chưa từng quên.
Dù nhiều năm không sống cùng nhau, bà vẫn nhớ rõ từng sở thích nhỏ của tôi.
Tôi cúi đầu ăn cơm.
Mẹ liên tục gắp thức ăn vào bát.
“Ăn nhiều một chút.
Sao mẹ thấy con gầy đi thế này?”
Tôi mỉm cười.
“Con vẫn bình thường mà.”
Bố ngồi đối diện, thỉnh thoảng nhìn tôi.
Đợi ăn xong, ông mới gọi tôi vào phòng làm việc.
Tôi ngồi xuống sofa.
Bố rót một tách trà nóng đặt trước mặt tôi.
“Miên Miên, con định thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Con muốn ra nước ngoài.”
Bố không ngạc nhiên.
“Tiếp tục công việc bên đó?”
“Vâng.”
Tôi ngẩng đầu.
“Con cũng muốn bắt đầu lại.”
Ông gật đầu.
“Được.”
Sau đó, bố bỗng nói:
“Có một chuyện, bố vốn định đợi con về rồi mới nhắc.”
Tôi nhìn ông.
“Chuyện gì ạ?”
“Con còn nhớ nhà họ Tạ không?”
Tôi hơi ngẩn ra.
“Nhà bác Tạ ạ?”
“Ừ.”
Bố đặt tách trà xuống.
“Con trai nhà họ, Tạ Cảnh Hành, vừa trở về từ nước ngoài cách đây không lâu.”
Tôi cố nhớ lại.
Trong ký ức mơ hồ, nhà họ Tạ và gia đình tôi có quan hệ rất tốt.
Hai nhà từng qua lại thường xuyên khi tôi còn nhỏ.
Nhưng sau này, Tạ Cảnh Hành ra nước ngoài học tập, còn tôi lại bận yêu đương với Cố Tư Niên, nên gần như không còn liên lạc.
Bố tiếp tục:
“Bác Tạ có nhắc đến chuyện muốn hai đứa gặp nhau.”
Tôi im lặng.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ lập tức từ chối.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ hỏi:
“Anh ấy biết chuyện của con không?”
Bố nhìn tôi.
“Biết con từng có bạn trai.”
“Vậy anh ấy có để ý không?”
“Bố không biết.
Chuyện đó con phải tự hỏi.”
Tôi cúi đầu nhìn tách trà.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Con đồng ý gặp.”
Bố hơi bất ngờ.
“Con không cần miễn cưỡng.”
“Con không miễn cưỡng.”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ là con muốn thử sống khác đi một chút.”
Bố nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, ông gật đầu.
“Được.
Bố sẽ sắp xếp.”
Buổi chiều, Cố Tư Niên gọi cho tôi.
Lần đầu tiên, tôi không nghe.
Anh gọi lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Đến cuộc gọi thứ tư, tôi mới nhấn nhận.
“Miên Miên!”
Giọng anh có chút gấp gáp.
“Em đi đâu rồi?”
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những tán cây trong sân.
“Về nhà.”
“Về nhà nào?”
“Nhà bố mẹ em.”
Anh im lặng một giây.
“Sao tự nhiên lại về đó?
Em giận anh à?”
Tôi không đáp.
Cố Tư Niên thở dài.
“Bé yêu, hôm qua anh thật sự có việc gấp.
Một người bạn bị đau bụng phải nhập viện, anh không thể bỏ mặc được.”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Một người bạn.
Hóa ra vợ anh và đứa con chưa chào đời cũng chỉ là “một người bạn” khi anh nói chuyện với tôi.
“Ừ.”
Tôi đáp.
Anh dường như không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.
“Em không giận thật chứ?”
“Không.”
“Vậy sao em bỏ đi mà không nói với anh?”
Tôi nhìn chiếc vali đặt cạnh giường.
“Em muốn ở với bố mẹ vài hôm.”
Cố Tư Niên im lặng.
Sau đó, anh dịu giọng:
“Được rồi.
Em muốn ở bao lâu cũng được. Nhưng nhớ về sớm nhé, anh sẽ nhớ em.”
Tôi không trả lời.
Anh lại nói:
“À đúng rồi, tối nay anh có một bữa tiệc với đối tác, chắc không qua đón em được.”
Tôi bật cười rất khẽ.
“Không cần đâu.”
“Miên Miên?”
“Em cúp máy nhé.”
Không đợi anh đáp, tôi kết thúc cuộc gọi.
Sau đó, tôi mở danh bạ, nhìn tên Cố Tư Niên một lúc.
Cuối cùng, tôi đổi tên anh thành ba chữ đơn giản.
Cố Tư Niên.
Không còn trái tim.
Không còn biệt danh thân mật.
Chỉ là một cái tên bình thường.
Tối hôm ấy, tôi gặp Tạ Cảnh Hành.
Địa điểm là một nhà hàng yên tĩnh nằm cạnh bờ sông.
Tôi đến sớm mười phút.
Không ngờ anh đã ngồi chờ.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest xám đậm.
Anh có dáng người cao, vai rộng, gương mặt thanh tú nhưng đường nét rất rõ ràng.
Khác với vẻ ngoài có phần phóng túng của Cố Tư Niên, Tạ Cảnh Hành mang đến cảm giác trầm ổn.
Thấy tôi bước tới, anh lập tức đứng dậy.
“Lâm Vũ Miên?”
Tôi gật đầu.
“Là em.”
Anh mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Vâng.
Chắc cũng gần mười năm rồi.”
“Chín năm tám tháng.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Anh bình thản kéo ghế giúp tôi.
“Lần cuối chúng ta gặp nhau là tiệc sinh nhật của ông nội em.”
Tôi cố nhớ lại.
Hình như đúng là như vậy.
Khi ấy, Tạ Cảnh Hành vẫn còn là một thiếu niên cao gầy, ít nói.
Tôi không ngờ anh lại nhớ rõ.
Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến.
Tạ Cảnh Hành đưa cho tôi trước.
“Em chọn đi.”
Tôi mở thực đơn.
Nhìn thấy vài món hải sản, tôi hơi do dự.
Anh dường như nhận ra.
“Em vẫn dị ứng hải sản đúng không?”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Sao anh biết?”
Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.
“Hồi nhỏ em từng ăn nhầm tôm trong một bữa tiệc ở nhà anh.”
Anh ngừng một chút.
“Sau đó phải vào bệnh viện.”
Tôi ngẩn người.
Chuyện ấy xảy ra từ rất lâu.
Đến chính tôi cũng gần như quên mất.
Vậy mà anh vẫn nhớ.
Tạ Cảnh Hành gọi nhân viên phục vụ đến, dặn dò kỹ càng rằng tất cả món ăn không được có hải sản hoặc thành phần gây dị ứng.
Anh còn yêu cầu nhà bếp kiểm tra riêng dụng cụ chế biến.