Bát Mì Cuối Cùng Của Hôn Nhân
Chương 8
Cũng không cần tự hỏi hôm nay anh có nhớ sở thích của mình hay không.
Một hôm, Thẩm Hoan đến chơi.
Cô ấy nhìn bình hoa cát tường đặt trên bàn, bật cười.
“Cuối cùng nhà cậu cũng không còn hoa hồng đỏ nữa.”
Tôi cũng cười.
“Ừ.”
Thẩm Hoan ngồi xuống cạnh tôi.
“Tri Ý, cậu có thấy tiếc không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Có.”
Cô ấy ngạc nhiên.
Tôi nhìn những cánh hoa trắng muốt trước mặt.
“Tớ tiếc vì đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra mình không cần sống dựa vào tình yêu của một người đàn ông.”
Thẩm Hoan im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng tớ không tiếc vì đã từng yêu anh ấy.”
“Dù sao, những năm tháng tốt đẹp ấy cũng từng là thật.”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ là chúng không còn đủ để giữ tớ ở lại.”
10
Ba tháng sau ngày ly hôn, tôi gặp lại Chu Cảnh Hoài.
Hôm ấy, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Vừa bước ra khỏi phòng khám, tôi đã nhìn thấy anh đứng ở cuối hành lang.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, tay cầm túi thuốc.
So với lần gặp trước, anh trông tiều tụy hơn.
Thấy tôi, anh sững người.
“Tri Ý?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Lâu rồi không gặp.”
Ánh mắt anh dừng trên tờ giấy khám trong tay tôi.
“Em bị bệnh sao?”
“Không. Kiểm tra định kỳ thôi.”
Anh thở phào.
“Vậy thì tốt.”
Chúng tôi đứng cách nhau vài bước.
Rõ ràng từng là hai người thân mật nhất, vậy mà lúc này lại chẳng biết nên nói gì.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em sống tốt chứ?”
“Tốt.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Anh nghe nói em đang tham gia một dự án đầu tư mới.”
“Ừ.”
“Chúc mừng em.”
“Cảm ơn.”
Anh cúi đầu, cười buồn.
“Tri Ý, anh có chuyện muốn nói.”
Tôi không lên tiếng.
Anh tiếp tục:
“Anh và Thân Thời Vũ đã chấm dứt hoàn toàn rồi.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Cô ấy từng đến tìm anh vài lần, nhưng anh không gặp nữa.”
“Đó là chuyện của hai người.”
Chu Cảnh Hoài ngẩng đầu.
Trong mắt anh hiện lên vẻ đau đớn.
“Em thật sự không quan tâm nữa sao?”
Tôi nhìn anh.
“Chu Cảnh Hoài, chúng ta ly hôn rồi.”
Anh mím môi.
Tôi tiếp tục:
“Anh yêu ai, gặp ai, sống thế nào, đều không còn liên quan đến tôi.”
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó, anh khẽ hỏi:
“Anh còn cơ hội không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh nhắm mắt.
“Dù chỉ một lần?”
“Không.”
Giọng tôi vẫn bình thản.
“Anh không cần tiếp tục hỏi nữa.”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo.
Là mẹ.
Tôi bắt máy.
“Mẹ, con khám xong rồi. Không có vấn đề gì đâu.”
Đầu dây bên kia, mẹ dặn tôi về ăn cơm.
Tôi mỉm cười đáp:
“Vâng, con về ngay.”
Cúp máy, tôi nhìn Chu Cảnh Hoài.
“Tôi phải đi rồi.”
Anh đột nhiên gọi:
“Tri Ý!”
Tôi dừng bước.
Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Anh vẫn nhớ ngày chúng ta kết hôn.”
Tôi không đáp.
“Ngày hôm ấy, em nói chỉ cần hai đứa ở bên nhau, dù sống trong căn nhà nhỏ cũng sẽ rất hạnh phúc.”
Tôi nhìn anh.
“Đúng. Tôi từng nói vậy.”
Anh nghẹn ngào.
“Anh cũng từng thật lòng muốn cùng em đi đến cuối đời.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao…”
Tôi ngắt lời anh.
“Bởi vì người muốn đi cùng tôi đến cuối đời, không nên là người khiến tôi phải học cách sống thiếu anh ấy.”
Chu Cảnh Hoài đứng chết lặng.
Tôi xoay người rời đi.
Lần này, anh không đuổi theo nữa.
11
Đến cuối năm, tôi nhận được tin Thân Thời Vũ đã rời khỏi thành phố.
Sau khi nghỉ việc, cô ta tìm một công ty khác nhưng không ở lại lâu.
Những khoản quà tặng liên quan đến tài sản chung được giải quyết theo thỏa thuận và thủ tục pháp lý. Một số món đồ cô ta phải hoàn trả, một số khoản được thanh toán lại bằng tiền.
Tôi không quan tâm cô ta đi đâu.
Cũng không tìm hiểu xem cuộc sống của cô ta sau này thế nào.
Thẩm Hoan từng hỏi:
“Cậu không thấy hả hê sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tớ chỉ thấy mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.”
Còn Chu Cảnh Hoài, sau đợt kiểm tra tài chính, anh phải chịu trách nhiệm với những sai sót trong phạm vi quyền hạn của mình.
Công ty trải qua một thời gian điều chỉnh nhân sự và cơ chế quản lý.
Anh không còn nắm toàn bộ quyền quyết định như trước.
Tôi cũng không trở lại bên cạnh anh.
Phần cổ phần của mình, tôi tiếp tục nắm giữ và thực hiện quyền cổ đông theo quy định, nhưng không tham gia vào những chuyện riêng của anh.
Có lần, thư ký mới của anh liên hệ với tôi để xác nhận một số hồ sơ.
Cuối cuộc gọi, cô ấy ngập ngừng nói:
“Chị Nam, Chu tổng gần đây thường làm việc đến khuya.”
Tôi đáp:
“Vậy cô nên nhắc anh ấy chú ý sức khỏe.”
Cô ấy im lặng vài giây.
“Anh ấy vẫn giữ ảnh cưới của hai người trên bàn làm việc.”
Tôi khựng lại một chút.
Rồi bình thản nói:
“Đó là quyền của anh ấy.”
Sau khi cúp máy, tôi tiếp tục xem tài liệu.
Tôi không còn là người phụ nữ chỉ vì nghe nói chồng mình nhớ đến quá khứ mà mềm lòng nữa.
Bởi vì tôi hiểu, sự hối hận của một người không thể thay đổi những tổn thương đã xảy ra.
Anh có thể nhớ tôi.
Có thể tiếc nuối.
Có thể dành cả đời để ân hận.
Nhưng đó là cuộc đời của anh.
Không phải trách nhiệm của tôi.
12
Mùa xuân năm sau, tôi chuyển đến một căn nhà mới.
Không quá lớn, nhưng có ban công rộng, đủ để trồng những loài hoa mình thích.
Ngày dọn nhà, bố mẹ và Thẩm Hoan đều đến giúp.
Mẹ mang theo rất nhiều đồ ăn.
Bố thì loay hoay lắp chiếc kệ gỗ ngoài ban công.
Thẩm Hoan ôm một bó hoa cát tường màu tím nhạt, vừa bước vào đã cười:
“Quà tân gia! Lần này đảm bảo đúng sở thích của chủ nhà.”
Tôi nhận bó hoa.
“Cảm ơn.”