Bát Mì Cuối Cùng Của Hôn Nhân
Chương 7
Chu Cảnh Hoài liên tục giải thích.
Nhưng lần này, không ai chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của anh là lập tức tin tưởng.
Hội đồng quản trị quyết định tạm thời hạn chế một số quyền phê duyệt tài chính của anh trong thời gian kiểm tra, đồng thời yêu cầu hoàn trả các khoản chi cá nhân đã được xác định.
Khi cuộc họp kết thúc, Chu Cảnh Hoài đuổi theo tôi ra hành lang.
“Nam Tri Ý!”
Tôi dừng bước.
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.
“Em nhất định phải khiến anh mất hết thể diện mới chịu sao?”
Tôi quay lại.
“Chu Cảnh Hoài, người khiến anh mất thể diện là chính anh.”
“Anh đã cùng em gây dựng công ty này!”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Và tôi cũng đã cùng anh gây dựng nó.”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Anh có thể phản bội tình cảm của tôi. Nhưng anh không có quyền dùng tài sản chung và tiền của công ty để chiều chuộng người phụ nữ khác, rồi bắt tôi im lặng.”
“Tri Ý…”
“Tôi không muốn hủy hoại anh.”
Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình.
“Tôi chỉ không định tiếp tục hy sinh bản thân để bảo vệ anh nữa.”
Nói xong, tôi bước vào thang máy.
Cánh cửa từ từ khép lại.
Chu Cảnh Hoài vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lần đầu tiên, anh không thể giữ tôi lại chỉ bằng một câu xin lỗi.
8
Một tháng sau, Chu Cảnh Hoài cuối cùng cũng đồng ý ký đơn ly hôn.
Hôm ấy, chúng tôi gặp nhau tại văn phòng luật sư.
Anh gầy đi khá nhiều.
Chiếc áo sơ mi màu trắng trên người rộng hơn trước, gương mặt cũng không còn vẻ ung dung thường thấy.
Khi luật sư đưa thỏa thuận đến trước mặt, anh nhìn rất lâu.
“Tri Ý, em thật sự không hối hận sao?”
Tôi đáp:
“Không.”
Anh cười khổ.
“Bảy năm. Chúng ta đã bên nhau bảy năm.”
“Ừ.”
“Em có thể quên hết thật sao?”
Tôi nhìn anh.
“Không quên được.”
Ánh mắt anh thoáng sáng lên.
Nhưng tôi tiếp tục:
“Tôi sẽ nhớ những năm tháng chúng ta từng yêu nhau, nhớ căn nhà thuê đầu tiên, nhớ những đêm hai đứa ăn mì gói vì không đủ tiền.”
Tôi ngừng một chút.
“Nhưng tôi cũng sẽ nhớ ngày sinh nhật mình phải ngồi chờ đến nửa đêm, trong khi chồng đang ở khách sạn với người phụ nữ khác.”
Nụ cười trên môi anh biến mất.
“Tôi sẽ nhớ anh từng đội mưa mua thuốc khi tôi bị sốt.”
“Nhưng tôi cũng sẽ nhớ việc anh không còn phân biệt được vợ mình dị ứng thứ gì.”
“Tôi sẽ nhớ những lời anh từng hứa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Và nhớ cả cách anh phá vỡ từng lời hứa ấy.”
Chu Cảnh Hoài cúi đầu.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng:
“Anh thật sự yêu em.”
Tôi không phủ nhận.
Có lẽ anh từng yêu tôi.
Thậm chí đến lúc này, anh vẫn có thể còn tình cảm.
Nhưng tình yêu không thể trở thành lý do để một người liên tục làm tổn thương người khác, rồi mong được tha thứ vô điều kiện.
Tôi đẩy cây bút về phía anh.
“Ký đi.”
Anh nhìn cây bút.
Bàn tay đặt trên bàn run nhẹ.
“Tri Ý, nếu anh ký, chúng ta thật sự kết thúc.”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
Cuối cùng, anh cầm bút lên.
Nét chữ đầu tiên hơi run.
Đến khi ký xong tên mình, anh đột nhiên đặt bút xuống, đưa hai tay che mặt.
Tôi nghe thấy tiếng anh nghẹn ngào.
“Anh sai rồi…”
Tôi ngồi yên.
Không an ủi.
Cũng không quay đi.
Tôi chỉ chờ luật sư kiểm tra xong giấy tờ.
Theo thỏa thuận, phần tài sản thuộc quyền của tôi được giữ nguyên. Những khoản tài sản chung cần phân chia đã được hai bên thống nhất phương án, còn những khoản giao dịch chưa giải quyết xong sẽ tiếp tục xử lý theo thủ tục riêng.
Cổ phần của tôi vẫn là của tôi.
Căn nhà đứng tên riêng tôi vẫn được giữ lại.
Và quan trọng nhất, tôi không phải tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân đã khiến mình kiệt quệ.
Sau khi hoàn tất những thủ tục cần thiết, tôi đứng dậy.
Chu Cảnh Hoài đột nhiên gọi:
“Tri Ý.”
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe.
“Sau này… chúng ta còn có thể làm bạn không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Anh cúi mặt.
Tôi nói:
“Chúng ta đã từng là vợ chồng. Kết thúc rồi thì cứ để mọi chuyện kết thúc.”
Tôi bước ra khỏi văn phòng.
Ngoài trời nắng rất đẹp.
Tôi đứng trên bậc thềm, hít một hơi thật sâu.
Bảy năm hôn nhân.
Cuối cùng cũng khép lại.
9
Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm ngay sau khi ly hôn.
Nhưng hóa ra, có những nỗi đau không biến mất chỉ vì một tờ giấy được ký xong.
Những ngày đầu sống một mình, tôi vẫn giữ vài thói quen cũ.
Buổi tối nấu cơm, đôi khi tôi vô thức lấy hai chiếc bát.
Đi siêu thị, nhìn thấy món Chu Cảnh Hoài thích, tay tôi vẫn định đưa lên kệ.
Có lần trời mưa lớn, tôi còn cầm điện thoại lên, định nhắn anh nhớ lái xe cẩn thận.
Đến khi nhìn thấy tên anh trên màn hình, tôi mới sực tỉnh.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Không nhắn nữa.
Tình cảm bảy năm không thể biến mất trong một sớm một chiều.
Nhưng tôi cũng không cần ép mình phải quên ngay lập tức.
Tôi bắt đầu sống chậm lại.
Buổi sáng dậy sớm, tự nấu bữa sáng.
Cuối tuần cùng Thẩm Hoan đi dạo, mua những bó hoa cát tường mà mình yêu thích.
Tôi cũng quay lại tham gia một số công việc quản lý đầu tư, tìm hiểu những dự án mới.
Những ngày đầu khá vất vả.
Đã lâu tôi không trực tiếp làm việc với đối tác, nhiều thứ phải học lại.
Nhưng mỗi tối trở về nhà, dù mệt đến đâu, tôi vẫn thấy lòng bình yên.
Không còn phải đoán xem chồng mình đang ở đâu.
Không còn phải nhìn những bài đăng đầy ẩn ý của một người phụ nữ khác.