Bát Mì Cuối Cùng Của Hôn Nhân
Chương 6
“Vậy ra trong suy nghĩ của anh, chỉ cần anh không bỏ vợ thì việc anh có người phụ nữ khác cũng không tính là quá đáng?”
Anh há miệng, không nói được gì.
Tôi mở cửa.
“Chu Cảnh Hoài, anh không muốn mất tôi.”
“Anh chỉ muốn vừa có tôi, vừa có cô ta.”
6
Ba ngày sau, Thân Thời Vũ tìm đến tôi.
Cô ta không còn dáng vẻ ngọt ngào, kiêu ngạo như lần xuất hiện ở biệt thự.
Đôi mắt sưng đỏ, tóc tai có phần rối bời.
Vừa thấy tôi, cô ta đã hỏi:
“Chị Tri Ý, chị hài lòng chưa?”
Tôi đứng trước cửa, không có ý định mời cô ta vào.
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Anh Chu đuổi việc em rồi!”
Cô ta nghẹn ngào.
“Anh ấy còn đòi lại căn hộ, dây chuyền và những món quà đã tặng em. Chị nhất định phải ép anh ấy đến mức này sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nói nhầm rồi.”
Thân Thời Vũ sững lại.
“Tôi chưa từng yêu cầu anh ta đuổi việc cô.”
“Chị đừng giả vờ!”
Cô ta cao giọng.
“Nếu không phải vì chị, sao anh ấy lại đối xử với em như thế?”
Tôi bình thản hỏi:
“Vậy cô nghĩ anh ta nên đối xử với cô thế nào?”
Thân Thời Vũ cắn môi.
Tôi nhìn chiếc túi xách trên tay cô ta.
“Thân Thời Vũ, cô đã bao giờ tự hỏi vì sao Chu Cảnh Hoài tặng cô những món đồ đắt tiền, nhưng chưa từng công khai thừa nhận quan hệ giữa hai người chưa?”
Cô ta ngẩng đầu.
“Bởi vì anh ấy còn yêu chị?”
Tôi lắc đầu.
“Bởi vì anh ta không muốn đánh đổi cuộc hôn nhân này.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cô tưởng mình thắng tôi vì anh ta nhớ cô thích rau mùi, nhớ cô thích hoa hồng đỏ, sẵn sàng mua dây chuyền kim cương cho cô.”
“Nhưng cô có biết không? Những thứ anh ta tặng cô, trước đây anh ta cũng từng tặng tôi.”
“Khác biệt duy nhất là, tôi đã từng tin những món quà ấy đại diện cho tình yêu.”
Thân Thời Vũ bật khóc.
“Anh ấy nói anh ấy không còn tình cảm với chị…”
Tôi không bất ngờ.
“Vậy sao?”
“Anh ấy nói hai người sống với nhau chỉ còn trách nhiệm. Anh ấy nói chị không hiểu anh ấy, không quan tâm công việc của anh ấy…”
Tôi gật đầu.
“Có lẽ anh ta cũng từng nói với cô rằng cô là người duy nhất hiểu mình.”
Cô ta ngẩng phắt đầu.
Tôi mỉm cười.
“Xem ra tôi đoán đúng.”
Thân Thời Vũ đứng chết lặng.
Tôi tiếp tục:
“Cô nghĩ mình đặc biệt, nhưng những lời ấy chỉ là cách một người đàn ông đã có vợ khiến cô tin rằng việc chen vào hôn nhân của người khác là một tình yêu đáng được thông cảm.”
Cô ta lắc đầu.
“Không phải…”
“Vậy bây giờ anh ta có đồng ý cưới cô không?”
Thân Thời Vũ im bặt.
Tôi nhìn cô ta, giọng bình tĩnh:
“Tôi không tranh giành Chu Cảnh Hoài với cô.”
“Cô muốn anh ta, cứ việc.”
“Nhưng những tài sản được mua bằng tiền chung của vợ chồng tôi, cô không có quyền giữ.”
Mặt cô ta trắng bệch.
Tôi nói tiếp:
“Luật sư của tôi sẽ liên hệ để làm rõ những khoản quà tặng và giao dịch liên quan. Khoản nào thuộc tài sản chung bị sử dụng trái phép, tôi sẽ yêu cầu giải quyết theo pháp luật.”
Thân Thời Vũ lùi lại một bước.
“Chị muốn hủy hoại em sao?”
Tôi nhìn cô ta rất lâu.
“Thân Thời Vũ, người khiến cô rơi vào hoàn cảnh hôm nay không phải tôi.”
“Là chính những lựa chọn của cô.”
Tôi đóng cửa.
Lần này, cô ta không còn đủ tự tin để đứng trước mặt tôi khoe khoang rằng mình được Chu Cảnh Hoài yêu chiều nữa.
7
Một tuần sau, công ty của Chu Cảnh Hoài xảy ra biến động.
Tôi nhận được điện thoại từ luật sư vào buổi sáng.
“Chị Nam, các tài liệu chị cung cấp đã được đối chiếu với hồ sơ công ty. Có một số giao dịch cần được giải trình thêm.”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Phía hội đồng quản trị phản ứng thế nào?”
“Họ đã yêu cầu mở cuộc họp bất thường.”
Tôi khẽ đáp:
“Được. Tôi sẽ đến.”
Công ty hiện tại của Chu Cảnh Hoài không phải do một mình anh gây dựng.
Những năm đầu, khi anh còn chật vật tìm vốn, tôi đã bán căn hộ bố mẹ cho làm của hồi môn, dùng tiền đó cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Sau này, khi công ty phát triển, tôi rút khỏi công việc điều hành hằng ngày, nhưng vẫn giữ cổ phần đứng tên mình.
Chu Cảnh Hoài từng nói:
“Tri Ý, em không cần vất vả nữa. Có anh là đủ.”
Tôi đã tin.
Nhưng tôi chưa từng chuyển nhượng cổ phần cho anh.
Bởi vì đó không phải món quà anh ban phát.
Đó là thành quả của cả hai chúng tôi.
Buổi họp diễn ra lúc chín giờ sáng.
Khi tôi bước vào phòng, những người có mặt đều quay sang nhìn.
Chu Cảnh Hoài ngồi ở vị trí chủ trì.
Nhìn thấy tôi, anh thoáng ngạc nhiên.
“Tri Ý? Sao em lại đến đây?”
Tôi kéo ghế ngồi xuống vị trí dành cho cổ đông.
“Đây là cuộc họp cổ đông, tôi có quyền tham dự.”
Anh nhíu mày.
“Chuyện của chúng ta, em nhất định phải mang đến công ty sao?”
Tôi mở tập tài liệu.
“Chu tổng, hôm nay tôi đến với tư cách cổ đông, không phải vợ anh.”
Một vị thành viên hội đồng quản trị lên tiếng:
“Cảnh Hoài, trước tiên chúng ta cần làm rõ các khoản thanh toán không có đầy đủ chứng từ mà bộ phận kiểm toán vừa phát hiện.”
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Chu Cảnh Hoài nhìn tôi.
Tôi không tránh ánh mắt anh.
Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng.
Từng khoản chi được đưa ra đối chiếu.
Có những khoản hoàn toàn hợp lệ.
Có những khoản cần bổ sung chứng từ.
Và có những giao dịch cá nhân đã bị hạch toán không đúng mục đích, trong đó có các khoản liên quan đến Thân Thời Vũ.