Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột
Chương 9
Sau đó, cô ôm nó vào ngực, khóc đến không thành tiếng.
Hóa ra cha đã để lại cho cô câu trả lời từ rất lâu.
Chỉ là trước kia cô không hiểu.
Cô cứ tưởng được một người đàn ông lớn tuổi yêu thương, chăm sóc, bảo vệ là hạnh phúc lớn nhất.
Cô quên mất rằng trước khi trở thành vợ của Thẩm Từ An, cô đã là Kiều Nhược Hề.
Là cô con gái được cha yêu thương.
Là một người có ước mơ.
Có lòng tự trọng.
Có cuộc đời riêng.
Không cần ai ban phát giá trị cho mình.
Một tuần sau, Kiều Nhược Hề gặp luật sư.
Cô muốn hoàn tất thủ tục ly hôn.
Luật sư xem qua giấy tờ rồi nói:
“Cô Kiều, chữ ký trên bản thỏa thuận là của anh Thẩm, nhưng việc ký trong tình trạng không biết rõ nội dung có thể dẫn đến tranh chấp.
Chúng ta vẫn cần thực hiện thủ tục hợp pháp.”
Kiều Nhược Hề gật đầu.
“Tôi hiểu.”
“Về tài sản, cô có yêu cầu gì không?”
“Không.”
Luật sư hơi ngạc nhiên.
“Cô không định yêu cầu phân chia tài sản chung sao?”
Kiều Nhược Hề suy nghĩ một lúc.
“Tôi chỉ muốn lấy những gì thuộc về mình theo pháp luật.”
“Còn những món quà anh ấy tặng?”
“Những thứ có thể trả, tôi đã trả rồi.”
Luật sư nhìn cô.
“Cô Kiều, tôi hiểu cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân.
Nhưng cô không cần từ bỏ quyền lợi chính đáng chỉ để chứng minh mình không cần tiền của anh ấy.”
Câu nói ấy khiến Kiều Nhược Hề khựng lại.
Đúng vậy.
Tại sao cô phải chứng minh?
Cô không phải người có lỗi.
Ba năm qua, cô đã dành thời gian, tình cảm và cả tuổi trẻ cho cuộc hôn nhân ấy.
Những quyền lợi hợp pháp của cô không phải sự bố thí.
Cô ngẩng đầu.
“Vậy nhờ anh xử lý theo đúng quy định.”
Luật sư gật đầu.
“Được.”
Khi rời văn phòng, Kiều Nhược Hề cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Là một số lạ.
Cô do dự rồi bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ quen thuộc.
“Hề Hề, là dì.”
Giang Thanh Ngữ.
Kiều Nhược Hề im lặng.
Giang Thanh Ngữ khẽ thở dài.
“Dì muốn gặp cháu.”
“Chúng ta không có gì để nói.”
“Hề Hề, dì biết cháu đang hiểu lầm.”
Kiều Nhược Hề bật cười.
“Dì cũng định nói cháu hiểu lầm sao?”
“Hôm ở Paris, Từ An chỉ chăm sóc dì vì dì bị bệnh.”
“Cháu không quan tâm.”
Giang Thanh Ngữ khựng lại.
“Cháu nói gì?”
“Cháu nói, chuyện giữa dì và anh ấy không còn liên quan đến cháu.”
“Nhưng cháu đang ly hôn với Từ An vì dì.”
“Không.”
Kiều Nhược Hề bình tĩnh đáp.
“Cháu ly hôn vì anh ấy đã lừa dối cháu.”
“Không có dì, cuộc hôn nhân ấy vẫn là một lời nói dối.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, Giang Thanh Ngữ mới nói:
“Hề Hề, cháu còn trẻ, đừng vì nhất thời kích động mà đánh mất một người đàn ông tốt.”
Kiều Nhược Hề nhìn dòng xe ngoài cửa kính.
“Dì thấy anh ấy tốt sao?”
“Đương nhiên.”
“Vậy dì cứ giữ lấy.”
Giang Thanh Ngữ sững người.
Kiều Nhược Hề tiếp tục:
“Nhưng dì nhớ cho kỹ.”
“Cháu không nhường anh ấy cho dì.”
“Cháu chỉ không cần nữa.”
Nói xong, cô cúp máy.
Ngày thứ mười hai sau khi Kiều Nhược Hề rời đi, Thẩm Từ An nhận được thư từ luật sư.
Anh đọc từng trang.
Đến khi nhìn thấy yêu cầu ly hôn, bàn tay bất giác siết chặt.
Trợ lý đứng bên cạnh, không dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Thẩm Từ An mới hỏi:
“Cô ấy thật sự muốn ly hôn?”
“Vâng, Thẩm tổng.”
“Không thể thương lượng?”
“Luật sư phía phu nhân nói cô ấy đã quyết định.”
Anh nhắm mắt.
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Ở căn nhà cũ của cha cô ấy.”
“Chuẩn bị xe.”
Trợ lý do dự.
“Thẩm tổng, phu nhân đã dặn không muốn bị làm phiền.”
Thẩm Từ An mở mắt.
“Anh đang dạy tôi làm việc?”
Trợ lý lập tức cúi đầu.
“Không dám.”
Nhưng khi Thẩm Từ An đứng dậy, anh lại khựng lại.
Một lúc sau, anh chậm rãi ngồi xuống.
“Thôi.”
Trợ lý ngạc nhiên.
Thẩm Từ An nhìn bản thỏa thuận.
“Đừng đến.”
Anh nhớ đến ánh mắt Kiều Nhược Hề ở bệnh viện.
Nhớ đến câu nói cuối cùng của cô.
Em muốn anh buông tha cho em.
Lần đầu tiên, anh bắt đầu hiểu rằng tình yêu không phải cứ muốn giữ là có thể giữ.
Có những người, một khi đã bị tổn thương đến tận cùng, sẽ không còn muốn quay đầu.
Một tháng sau, Kiều Nhược Hề trở lại trường đại học cũ.
Trước khi kết hôn, cô từng học chuyên ngành thiết kế.
Cô rất thích vẽ.
Khi còn là sinh viên, cô từng giành giải trong một cuộc thi thiết kế trẻ.
Giảng viên hướng dẫn khi ấy nói rằng cô có năng khiếu, nếu tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ có tương lai.
Nhưng sau khi kết hôn, Thẩm Từ An không muốn cô vất vả.
Anh nói:
“Hề Hề, anh có thể nuôi em cả đời.
Em không cần ra ngoài chịu khổ.”
Khi ấy cô còn cảm động.
Cô nghĩ anh yêu mình nên mới không nỡ để mình mệt mỏi.
Dần dần, cô bỏ những bản thiết kế còn dang dở.
Bỏ những cuộc thi.
Bỏ cả dự định mở studio riêng.
Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong biệt thự, chờ anh trở về.
Bây giờ nghĩ lại, cô mới nhận ra mình đã tự tay thu nhỏ thế giới của bản thân đến mức chỉ còn một người đàn ông.
Giảng viên cũ nhìn thấy cô, vô cùng bất ngờ.
“Nhược Hề?”
Cô mỉm cười.
“Thưa cô, lâu rồi không gặp.”
“Đúng là em rồi!”
Người phụ nữ trung niên vui mừng kéo cô ngồi xuống.
“Nghe nói em kết hôn rồi, sao hôm nay lại đến đây?”
Kiều Nhược Hề cúi đầu.
“Em muốn học tiếp.”
Giảng viên ngạc nhiên.
“Em muốn quay lại ngành thiết kế?”
“Vâng.”
“Nhưng em đã bỏ khá lâu rồi.”
“Em biết.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định.